Vẫn còn những “mạng nhện điện”

(Sóng Trẻ) - Tình trạng mạng nhện điện đã diễn ra từ rất nhiều năm nay trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nó không những làm ảnh hưởng tới mĩ quan của thành phố mà  còn gây khó khăn cho người dân sống xung quanh.

Theo Sở Giao thông công chính, trên địa bàn thành phố Hà Nội có tổng cộng khoảng 143.700km đường dây điện, dây thông tin... trong đó gần 126.000km dây nổi. Thành phố đã tập trung thí điểm hạ toàn bộ trên nhiều tuyến phố như: Đinh Tiên Hoàng – Lê Thái Tổ, Tràng Tiền - Hàng Khay, Nguyễn Thái Học - Kim Mã… song trên nhiều tuyến phố khác, tình trạng mạng nhện điện vẫn còn tồn tại.

Đi dọc trên các con đường Xuân Thủy, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng… không gian đường phố rất thoáng, đẹp nhưng khi từ đường Xuân Thủy vào đường Nguyễn Phong Sắc hay từ Hoàng Quốc Việt vào phố Trần Cung thì ta thấy hai cảnh tượng đối lập nhau.

Theo quan sát thì trên một cột điện có rất nhiều loại dây điện, dây cáp… Các loại dây được mắc chồng chéo, đan xen vào nhau. Hệ thống dây diện có đoạn thì chạy thẳng nhưng cũng có đoạn đâm chéo sang ngang. Những đoạn dây cáp, dây điện thừa thì được cuộn tròn lại thành từng búi, treo chằng chịt trên cột điện. Dây điện len lỏi giữa các hàng cột, leo lên các cành cây, mắc nối trước nhà dân. Dọc các con phố này cứ khoảng 300 mét lại có một cột điện với hệ thống điện chằng chịt như vậy.

Các mạng nhện điện này không những làm mất mĩ quan mà còn gây nhiều khó khăn cho người dân sống xung quanh. Cô Nguyễn Thị Bình (xóm 2, Cổ Nhuế) cho biết: “Nhà cô bán hàng, muốn treo biển bán hàng nhưng nhìn hệ thống điện này thì lại thôi ý định ấy. Vì có treo lên cũng không ai nhìn thấy được, dây điện che hết rồi”. Còn bạn Hạnh, sinh viên năm thứ nhất Đại học Sư phạm Hà Nội tâm sự: “Mặc dù gọi là phố thật, nhưng dường như bao nhiêu cái xấu dồn hết vào phố Trần Cung này: đường xấu, dây điện chằng chịt như những mớ bòng bong, chợ họp hai bên đường gây ùn tắc giao thông. Nhìn nhiều rồi cũng quen với những cái xấu ấy.”

Dây điện đủ các loại mắc chồng chéo, đan xen vào nhau cũng gây nhiều khó khăn cho thợ điện trong công tác sửa chữa, thay đường dây cho các hộ dân khi có hỏng hóc.

Mong rằng các cơ quan chức năng thực hiện tốt và triệt để hơn nữa công tác hạ ngầm cáp điện, trả lại vẻ đẹp cho các con phố. Hy vọng rằng dự án hạ ngầm sẽ sớm được hoàn thành để thành phố không còn những “mạng nhện điện”.

Thu Thủy
Báo mạng điện tử K.30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN