Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngày đầu năm đông kín người xin chữ cầu may
(Sóng trẻ) - Chiều mùng 1 Tết (17/2), người dân Hà Nội nô nức xếp thành nhiều hàng dài để xin chữ thầy đồ tại Khu Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Từ đầu giờ chiều, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở nên đông đúc với người tới xin chữ, dâng lễ để cầu may cho những dự định, mục tiêu trong năm mới. Số lượng người đổ về khu di tích không chỉ có các gia đình, nhóm các bạn trẻ, học sinh cuối cấp mà còn có nhiều du khách nước ngoài tới tham quan, trải nghiệm phong tục đầu năm của người Việt Nam. Trong đó, phần đông người đến xin chữ là các “sĩ tử” tương lai, gửi gắm kỳ vọng về con đường học hành, thi cử thuận lợi.
Tại Khu Thái Học, người dân phải lần lượt xếp hàng mua giấy trước, sau đó tiếp tục chờ đến lượt xin chữ. Giấy dó là loại được các thầy đồ tại Văn Miếu sử dụng để viết chữ. Giá thành của các loại giấy dao động từ 120.000 - 200.000 đồng, tùy thuộc vào loại giấy nhỏ, to người dân lựa chọn mua.
Tại đây, có 8 thầy đồ phụ trách việc viết chữ. Người xin chữ được lựa chọn giữa chữ Tiếng Việt và chữ Nho. Thầy đồ tại bàn số 5 chia sẻ: “Từ sáng đến nay tôi đã viết cho gần 100 người. Vì phải tập trung cao, tuổi tôi cũng đã già nên nhiều khi viết xong hơi mỏi. Nhưng khi nghĩ rằng mình đang mang đến niềm vui, sự may mắn cho nhiều người dân, tôi lại quên đi cái mỏi đó”.
Ngay sau khi vừa xin xong chữ Nho “Đăng Khoa”, bạn Trà My - học sinh lớp 9, trường THCS Ngô Quyền cho biết, xin chữ đầu năm là hoạt động thường niên của bạn và gia đình. “Mình xin ‘Đăng Khoa’ với mong muốn bản thân sẽ học giỏi hơn, đỗ vào ngôi trường cấp 3 mình mơ ước với một số điểm thật cao”, Trà My hào hứng chia sẻ.
Không chỉ riêng Trà My, Linh Đan - học sinh cuối cấp trường THCS Nguyễn Huy Tưởng cũng tới Khu Thái Học xin chữ để cầu đỗ đạt, thi cử thuận lợi. “Dù sống ở Hà Nội nhưng đây là lần đầu tiên mình đến xin chữ tại Văn Miếu, bởi năm nay mình có mục tiêu lớn. Mình đã xin chữ “Đỗ Đạt” để cầu mong thi cử thuận lợi, suôn sẻ, ngày càng nhiều cơ hội tốt đẹp hơn trên con đường học tập”, Linh Đan cho hay.
Ngoài ra, đa dạng chữ khác cũng được người dân lựa chọn để xin thầy đồ như: Trí, Phúc, Nhẫn, Tài, Phát, Duyên,... Người cầu một năm mới làm ăn thuận lợi, phát đạt; người lại mong tình duyên, hỷ sự suôn sẻ.
Bên cạnh hoạt động xin chữ, khu vực cổng Thái Học, các nghệ sĩ của đoàn Nhà hát chèo Hà Nội tổ chức hoạt động giao lưu văn nghệ với khách tham quan, khiến người dân tỏ ra thích thú. Ngoài ra, các triển lãm vẫn thu hút đông đảo người dân tham quan, chụp hình và tìm hiểu văn hóa, lịch sử.

Hoạt động xin chữ còn đầu năm còn tiếp tục diễn ra tới hết mùng 3 tết (19/2), tạo điều kiện để người dân và du khách thập phương đến xin chữ, gửi gắm mong ước về một năm mới bình an, học hành đỗ đạt và công việc hanh thông.


-1756651692.png)