Về thăm nơi lưu giữ dấu ấn của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ 

(Sóng trẻ) - Nằm tại phường Phù Khê (tỉnh Bắc Ninh), khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ là nơi lưu giữ những dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo trẻ tuổi của cách mạng Việt Nam, đồng thời là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay.

Khu lưu niệm được xây dựng trên khu đất của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ, với diện tích khoảng gần 5.000 m², gồm nhiều hạng mục như tượng đài, nhà trưng bày, nhà lưu niệm gốc và các công trình phụ trợ. (Ảnh: Minh Ngân)
Khu lưu niệm được xây dựng trên khu đất của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Cừ, với diện tích khoảng gần 5.000 m², gồm nhiều hạng mục như tượng đài, nhà trưng bày, nhà lưu niệm gốc và các công trình phụ trợ. (Ảnh: Minh Ngân)
Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tọa lạc tại vị trí trung tâm. Công trình được đúc bằng đồng, cao hơn 4m, nặng gần 5 tấn, chính thức khánh thành năm 2012 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí. (Ảnh: Minh Ngân)
Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ tọa lạc tại vị trí trung tâm. Công trình được đúc bằng đồng, cao hơn 4m, nặng gần 5 tấn, chính thức khánh thành năm 2012 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí. (Ảnh: Minh Ngân)
Ngôi nhà lá trong khu lưu niệm gắn với nhiều hoạt động yêu nước đầu thế kỷ XX, trong đó có phong trào nông dân Yên Thế và phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây cũng chính là nơi ghi dấu thời thơ ấu của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Ngôi nhà lá trong khu lưu niệm gắn với nhiều hoạt động yêu nước đầu thế kỷ XX, trong đó có phong trào nông dân Yên Thế và phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Đây cũng chính là nơi ghi dấu thời thơ ấu của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà lưu niệm gốc của gia đình gồm 5 gian, kích thước khoảng 10m x 4m, được làm bằng tre ngâm, lợp dạ và lá cọ. Bên trong nhà thờ thân nhân và đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà lưu niệm gốc của gia đình gồm 5 gian, kích thước khoảng 10m x 4m, được làm bằng tre ngâm, lợp dạ và lá cọ. Bên trong nhà thờ thân nhân và đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà lưu niệm gốc của gia đình gồm 5 gian, kích thước khoảng 10m x 4m, được làm bằng tre ngâm, lợp dạ và lá cọ. Bên trong nhà thờ thân nhân và đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà lưu niệm gốc của gia đình gồm 5 gian, kích thước khoảng 10m x 4m, được làm bằng tre ngâm, lợp dạ và lá cọ. Bên trong nhà thờ thân nhân và đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Hòm cáng và phản gỗ là hai trong những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Hòm cáng và phản gỗ là hai trong những kỷ vật gắn bó với tuổi thơ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đặt ở vị trí trung tâm khu di tích, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Nhà trưng bày thân thế, sự nghiệp đặt ở vị trí trung tâm khu di tích, giới thiệu nhiều tài liệu, hình ảnh về quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Văn Cừ. (Ảnh: Minh Ngân)
Tác phẩm “Tự chỉ trích” (1939) của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, thể hiện rõ quan điểm về tự phê bình, chỉnh đốn tổ chức và xây dựng Đảng trong bối cảnh phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Ngân)
Tác phẩm “Tự chỉ trích” (1939) của đồng chí Nguyễn Văn Cừ là văn kiện quan trọng về xây dựng Đảng, thể hiện rõ quan điểm về tự phê bình, chỉnh đốn tổ chức và xây dựng Đảng trong bối cảnh phong trào cách mạng gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Minh Ngân)
Năm 1941, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị thực dân Pháp xử bắn tại Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) khi mới 29 tuổi, khép lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng có nhiều đóng góp cho cách mạng. (Ảnh: Minh Ngân)
Năm 1941, đồng chí Nguyễn Văn Cừ bị thực dân Pháp xử bắn tại Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) khi mới 29 tuổi, khép lại cuộc đời ngắn ngủi nhưng có nhiều đóng góp cho cách mạng. (Ảnh: Minh Ngân)
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình về nguồn, góp phần bồi đắp truyền thống cho thế hệ trẻ. Bà Đỗ Thị Đức, người trông nom di tích, cho biết: “Vào dịp cuối tuần, nơi đây thường đón nhiều đoàn khách tham quan, đặc biệt là các trường học tổ chức cho học sinh đến dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ”. (Ảnh: Minh Ngân)
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ trở thành điểm dừng chân quen thuộc trong hành trình về nguồn, góp phần bồi đắp truyền thống cho thế hệ trẻ. Bà Đỗ Thị Đức, người trông nom di tích, cho biết: “Vào dịp cuối tuần, nơi đây thường đón nhiều đoàn khách tham quan, đặc biệt là các trường học tổ chức cho học sinh đến dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Cừ”. (Ảnh: Minh Ngân)
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và văn hóa, khu lưu niệm được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1988, hiện là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. (Ảnh: Minh Ngân)
Với những giá trị tiêu biểu về lịch sử và văn hóa, khu lưu niệm được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1988, hiện là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống và tham quan tìm hiểu lịch sử. (Ảnh: Minh Ngân)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN