WHO cảnh báo về sự nguy hiểm khi sớm dỡ bỏ lệnh khóa COVID -19

(Sóng trẻ) – Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng cảnh báo về sự nguy hiểm của viếc sớm dỡ bỏ lệnh cách ly, yêu cầu thận trọng trước sự biến động khó lường của virus cùng báo động về nguy cơ bùng phát tại Châu Phi.

d8c1676df_a1.jpg

Ông Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Who phát biểu trong cuộc họp báo 10/4, cảnh báo về sự nguy hiểm khi sớm dỡ bỏ các lệnh khóa

Tổng Giám đốc WHO, ông Adhanom Ghebreyesus nói trong một cuộc họp báo: “Chúng tôi nhìn thấy sự liều lĩnh trong việc nới lỏng các biện pháp khóa cửa COVID -19, sự liều lĩnh này có thể dẫn tới sự hồi sinh của dịch bệnh”.

Ông cho biết thêm, dịch bệnh đã có những đợt chững lại ở một số nước châu Âu như: Ý, Đức, Tây Ban Nha và Pháp. Ở một diễn biến khác là báo động đỏ về sự gia tăng của dịch bệnh tại một số nơi khác, bao gồm cả cộng đồng 16 quốc gia châu Phi.

Nói thêm về điều này, ông Tedros cho biết, gần 1,5 triệu trường hợp nhiễm COVID -19 cùng hơn 92.000 trường hợp tử vong đã được báo cáo cho cơ quan có trụ sở tại Geneva.

Yemen- quốc gia chịu sự tàn phá nặng nề làm phá vỡ hện thống y tế mang theo cả nạn đói và bệnh tậtvào 10/4 đã báo cáo ca nhiễm COVID -19 đầu tiên khi các nhóm viện trợ chuẩn bị cho ổ dịch mới.

Ông Tedros cũng nhấn mạnh vệc quan tâm đặc biệt tới số lượng lớn ca nhiễm y tế. Tại một số quốc gia, có tới10% nhân viên y tế bị nhiễm bệnh. Đây là một tình trạng đáng báo động.

Theo thông tin gửi đi từ WHO, một lực lượng đặc nhiệm mưới của Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành điều phối và mở rộng quy mô sản xuất – phân phối các thiết y tế, đặc biệt là máy thở cùng đồ bảo hộ, khẩu trang và nước sát khuẩn cho các quốc gia đang thiếu hụt, cần sự giúp đỡ.

Ông cho hay: “Mỗi tháng chúng tôi cần vận chuyển ít nhất 100 triệu khẩu trang trong đó tối đa 25 triệu khẩu trang N-95 và găng tay y tế, áo choàng và khiên che mặt cùng 2,5 triệu Kit xét nghiệm, máy thở và các thiết bị y tế khác.

Đối với chăm sóc bệnh nhân lâm sàng, chương trình Lương thực Thế giới (WFP) với sự xử lý hậu cần của cơ quan Liên Hợp Quốc sẽ triển khai 8 máy bay 747, 8 máy bay chở hàng cỡ trung bình và một số máy bay chở khách nhỏ hơn để vận chuyển hàng hóa và nhân viên cứu trợ vớ 8 trụ sở hoạt động thiết yếu.

Trước biến động, Tedros đã kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp cho hoạt động của tổ chức WFP, chi phí ước tính khoảng 280 triệu đô la trong khi chí phí mua sắm vật tư sẽ cao hơn nhiều.

Michael Ryan, giám đốc điều hành của Chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO cho biết thế giới đã nợ một khoản nợ rất lớn đối với các nhân viên y tế tuyến đầu. Đổi lại điều quan trọng là họ có được thiết bị bảo vệ phù hợp.

d8c1676df_a2.jpg

Ông Michael Ryan, Giám đốc điều hành của chương trình khẩn cấp về sức khỏe của WHO phát biểu trong cuộc họp báo ngày 10/4 

Tedros nói rằng không có quốc gia nào miễn dịch với đại dịch đang lan truyền khắp thế giới. Các trường hợp gần đây đã được tìm thấy ở một số vùng của Nhật Bản không có liên kết với các ổ dịch khác.

“Từ đại dịch này, chúng tôi phải cố gắng tìm hiểu về những khoảng trống, đây là một thông điệp ngay cả đối với các nước phát triển. Trên bảng, bạn thấy sự thiếu chuẩn bị của hệ thống y tế công cộng”, ông Ted Tedros nói.

Không có quốc gia nào là miễn dịch. Không một quốc gia nào có thể tuyên bố nó có một hệ thống y tế mạnh mẽ. Chúng ta phải thực sự trung thực và đánh giá và giải quyết vấn đề này bởi ở thời điểm này ai cũng bình đẳng trước cái chết.

Hồng Nhung ( Theo Ruester)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN