644 nhà giáo, nhà nghiên cứu khoa học được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2014

(Sóng trẻ) - Hội đồng Giáo sư Nhà nước Việt Nam vừa công nhận 59 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư và 585 nhà giáo, nhà khoa học đạt tiêu chuẩn Phó Giáo sư năm 2014.

Sáng 4/2, tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội – trường Đại học đầu tiên ở nước ta, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước đã tổ chức Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận cho 644 tân Giáo sư, Phó Giáo sư. 

Đến dự Lễ công bố có GS.TS Nguyễn Thị Doan – Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, GS.TS Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thành viên của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà Nước, các tân GS, PGS trên khắp cả nước.


9753d10c6_i_1898.jpg
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao giấy chứng nhận cho các tân Giáo sư 

Điều đặc biệt nhất của đợt năm 2014 là GS trẻ nhất và GS cao tuổi nhất đợt này cũng là Giáo sư trẻ tuổi nhất và cao tuổi nhất trong lịch sử 38 năm (1974-2014). Đó là GS Phan Thanh Sơn, 37 tuổi, chuyên ngành hóa học và GS Lê Ngọc Canh, 81 tuổi chuyên ngành nghệ thuật.

GS.TS Trần Văn Nhung, Tổng thư ký Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước báo cáo tại buổi lễ “Chúng ta vui mừng chào đón những gương mặt trẻ mới gia nhập đội ngũ Giáo sư, Phó Giáo sư để tăng thêm sinh khi cho tương lai và lực lượng khoa giáo cao cấp, nhưng chúng ta cũng rất trân trọng những người mà khi gia nhập đội ngũ các GS,PGS đã cao niên do những hoàn cảnh, điều kiện riêng về chuyên môn, về cuộc sống, vì chính họ là những tấm gương sáng, kiên cường bền bỉ, học tập nghiên cứu và cống hiến suốt đời cho Tổ quốc.


9753d10c6_i_1863.jpg
Tổng thư ký Trần Văn Nhung đọc báo cáo tại buổi Lễ

Trong số 59 Giáo sư có 3 nữ (chiếm 5,08%), trong số 585 PGS có 138 nữ (23,59%). Nhìn chung số lượng nữ được công nhận chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư còn rất ít. Bên cạnh đó mật độ phân bố Giáo sư và Phó Giáo sư chưa đồng đều, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, sau đó là thành phố Hồ Chí Minh, tất cả các tỉnh thành còn lại trong cả nước mới chiếm 20% số lượng GS và PGS được phong hàm đợt này.


9753d10c6_i_1841.jpg



9753d10c6_i_1855.jpg
Có tất cả 644 nhà giáo, nhà khoa học được phong học hàm năm nay

Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm nay chính thức có 5 Giảng viên được phong hàm Phó Giáo sư đó là: PGS.TS Đỗ Chí Nghĩa, PGS.TS Nguyễn Ngọc Oanh, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, PGS.TS Nguyễn Xuân Phong và PGS.TS Bùi Thị Thanh Hương.

Tin: Quang Đức
Ảnh: Đoàn Bổng
Báo mạng điện tử k32




Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN