Báo động tình trạng “học hộ, thi hộ” của sinh viê

( Sóng trẻ) - "Học hộ, thi hộ” là những cụm từ khá phổ biến trong các trường đại học hiện nay. Có cung ắt có cầu. Chuyện học hộ đã trở thành một dịch vụ kinh doanh thu hút lượng lớn sinh viên tham gia. 

Thông thường, sinh viên chỉ thuê người đi học hộ trong một, hai buổi vì có việc bận đột xuất, nhưng có những người thuê luôn cả 1 kì cho nhiều môn, thậm chí cho cả năm và chỉ lúc thi thì mới thấy xuất hiện. Có thể do lịch học trùng với việc mà họ đang làm thêm trong khi lương mỗi buổi làm được trả cao hơn gấp đôi, gấp ba hoặc có thể gia đình có điều kiện mà lại không muốn đến trường nên sẵn sàng bỏ ra vài triệu để có thời gian đi chơi thoải mái? 

Người bỏ tiền ra thuê phải chi khoảng 50-100.000/ buổi tùy theo thời gian cho những người đi học hộ( thường là sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng). Đây được coi là việc làm thêm bán thời gian hấp dẫn của các bạn sinh viên để tăng thêm thu nhập. Nếu được thuê đều đặn thì trung bình mỗi tháng sẽ được hưởng khoảng hơn 1 triệu, chưa kể các buổi thi hộ giá sẽ cao hơn. 

eafc28b6f_to_roi_tren_duong_xuan_thuy_nguon_internet.jpg

Tờ rơi nhận học thuê dán trên vỉa hè đường Xuân Thủy ( nguồn Internet)

Bạn Nguyễn Thị N- sinh viên đại học Luật Hà Nội cho biết: “Bây giờ ở Hà Nội, kiếm đâu ra việc làm cho sinh viên mà không cần lao động chân tay gì, chỉ việc ngồi chờ điểm danh mà mỗi tháng thu được hơn 1 triệu? Trước kia mình cũng từng làm thêm trong một quán cafe, mỗi ngày phải làm 8 tiếng( từ 1h chiều đến 9h tối), phải làm cả thứ 7 chủ nhật mà lương chỉ được 1 triệu 500 nghìn một tháng; chưa kể những lúc đi làm muộn, lỡ tay đánh vỡ cốc hay làm phật ý khách thì còn bị trừ gần hết. Còn những công việc như bán quần áo cũng không khá hơn, vất vả mà lỡ bị mất cắp thì mình cũng bị trừ luôn vào lương hàng tháng. Mỗi lần cầm số tiền nhận được vào cuối tháng lại thấy xót xa cho công sức mình bỏ ra…”.

Có những bạn còn lập các “trung tâm học hộ” trên facebook, thành lập nhóm kín, nhóm mở: “Học hộ, thi hộ”;  “học thuê”… chỉ đơn giản bằng việc click vào trang đó, đăng tin: “ Mình cần tìm một bạn nữ, sinh năm 92 đến 94 học hộ vào buổi sáng thứ… tại trường… giá cả thỏa thuận, liên hệ sđt…”. Trên các trang này cũng dễ dàng tìm được những lời chào mời hấp dẫn như: “ Nhận học hộ, thi hộ cho sinh viên nữ Hà Nội, tất cả các ngày trong tuần, đội ngũ đông đảo, có kinh nghiệm, uy tín. Bạn nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp sđt…”.

Việc phát hiện ra học hộ hiện nay là rất khó, vì số lượng sinh viên trong các lớp thường rất đông lại không ổn định, giảng viên còn bận trăm công nghìn việc, không thể nào nhớ hết được mặt từng sinh viên mà lên lớp thường chỉ kiểm tra sĩ số, điểm danh tên. Bạn Ngọc chia sẻ thêm: “Nếu trót lọt thì không sao, hi hữu mà bị phát hiện ra thật thì mình cũng đâu ảnh hưởng gì, chỉ cần không khai tên, trường mình học là được, còn đâu người đi thuê mới phải chịu trách nhiệm”. 

Nói thì dễ nhưng cả người thuê và người được thuê cần có “máu liều” thì mới dám làm. Không ít trường hợp học hộ, thi hộ được phát giác tại các trường đại học. Tùy theo mức độ kỉ luật mà có biện pháp răn đe: cho đình chỉ học, bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm… “ Mặc dù vậy thì việc lựa chọn giữa học hộ hoặc là không đủ điều kiện thi thì mình vẫn chọn phương án thứ nhất thôi” - bạn Vũ Hồng N, sinh viên trường Cao đẳng du lịch Hà Nội nói. Chính vì vậy, việc chấm dứt hiện tượng “học hộ, thi hộ” này vẫn là vấn đề nan giải hiện nay, nhất là khi mùa thi đang gần kề…

Nguyễn Thị Nguyệt Nga
Báo mạng điện tử K.32
Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN