Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025

(Sóng trẻ) - Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 chính thức bế mạc vào chiều 20/6, khép lại gần 2 ngày làm việc sôi nổi với 10 phiên thảo luận chuyên sâu của lãnh đạo các cơ quan báo chí, nhà báo, chuyên gia truyền thông và diễn giả hàng đầu.

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 là hoạt động chính trong chương trình Hội báo Toàn quốc năm 2025 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Diễn đàn gồm 12 phiên họp, trong đó 2 phiên khai mạc, bế mạc toàn thể và 10 phiên thảo luận chuyên sâu.

Phiên bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 2 có sự tham dự của các đại biểu: ông Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Lê Quốc Trung - Nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; nhà báo Lê Quốc Minh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; ông Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; cùng các đại biểu là các nhà báo lão thành, đại diện cho các cơ quan Ban, ngành của Trung ương, TP. Hà Nội, các cơ quan báo chí, quản lý báo chí và đại diện Hội Nhà báo các địa phương.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Khánh Nhi)
Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu tại phiên bế mạc. (Ảnh: Khánh Nhi)

Phát biểu tại phiên bế mạc, nhà báo Lê Quốc Minh khẳng định Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn ấn tượng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. “Trong suốt 2 ngày tổ chức, diễn đàn đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các đơn vị báo chí và công chúng cả nước. Tôi đánh giá cao công sức, sự nhiệt thành mà 70 diễn giả dành cho diễn đàn năm nay, giữa những ngày bận rộn kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam”, nhà báo Lê Quốc Minh chia sẻ.

Đông đảo các đại biểu là lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí tham dự phiên bế mạc. (Ảnh: Khánh Nhi)
Đông đảo các đại biểu là lãnh đạo của nhiều cơ quan báo chí tham dự phiên bế mạc. (Ảnh: Khánh Nhi)

 

Các tham luận, ý kiến và trao đổi tại 10 phiên thảo luận chuyên sâu đã làm sáng tỏ nhiều chủ đề cốt lõi, đồng thời gợi mở những giải pháp thiết thực giúp nhà báo và nhà quản lý báo chí vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó tăng cường năng lực cạnh tranh của cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số. Tại phiên bế mạc, đại biểu tham dự bày tỏ sự thống nhất cao về những vấn đề then chốt được đề cập, nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí cách mạng trong tuyên truyền, phổ biến, định hướng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông. (Ảnh: Khánh Nhi)
Diễn đàn thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà báo, diễn giả và chuyên gia truyền thông. (Ảnh: Khánh Nhi)

 

Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025 đã mang đến những phiên thảo luận chuyên sâu, giàu tính thực tiễn, mở ra nhiều hướng tiếp cận mới cho sự đổi mới và sáng tạo của báo chí hiện đại Việt Nam. Các nội dung thảo luận đều bám sát tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên hội nhập và bứt phá của đất nước.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN