Các phương pháp học tiếng Anh hiệu quả (P.1)

(Sóng Trẻ) - Với rất nhiều bạn sinh viên, đặc biệt là các bạn sinh viên các trường không chuyên về nại ngữ thì có rất nhiều khó khăn khi học tiếng Anh. Dưới đây là một số phương pháp học tiếng Anh hiệu quả mà các bạn có thể tham khảo để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

1. Kĩ năng nghe

Nhiều bạn sinh viên cho rằng đây là kĩ năng khó nhất và điểm khá thấp. Lí do cơ bản là các bạn mới chỉ luyện bài mà chưa có phương pháp để học nó. Đầu tiên, trước khi bạn rèn kĩ năng nghe thì nên rèn kĩ năng nhớ (memorable) trước. 

Vậy để rèn kĩ năng nhớ này, ta phải làm như thế nào? Bạn có thể xem một clip tiếng Anh và sau 5 phút bạn dừng clip một lần và ghi lại một câu nói ngắn trong clip đó ra giấy, đồng thời tập nói lại câu nói vừa rồi. Bạn cứ thực hiện như vậy trong vòng 2 tuần. Sau đó chuyển dần sang nghe các câu nói dài hơn. 

Có thể bạn sẽ khó lòng ghi lại đúng tất cả những từ trong những câu nói đó nhưng bạn có thể ghi lại từ theo ý hiểu rồi search ogle. Nhiều bạn cho rằng học theo ogle là không hiệu quả nhưng nếu sử dụng nó đúng cách thì nó lại rất hữu hiệu. Bởi nếu gõ trên ogle bạn sẽ thấy hiện ra những từ tương tự để từ đó xem từ mình vừa ghi là đúng hay không.


Nài hiểu từ theo ý thì bạn nên dựa vào hoàn cảnh của câu nói để luận ra từ đúng. Và cứ thế đến khi bạn có thể nghe cả một đoạn dài hơn, sau đó tóm tắt ý chính của đoạn clip đó. Trong xuốt 3 tháng như vậy, bạn hãy luyện nói và ghi ra chính xác những gì mình nghe được.

Luyện theo cách này các bạn không chỉ tăng trình độ ngữ âm, từ vựng mà còn tăng phản xạ và khả năng tóm tắt thông tin.

2. Kĩ năng nói.
Chia sẻ trong buổi hội thảo về các kinh nghiệm học tiếng Anh hiệu quả tại Đại học Nại Ngữ - ĐHQGHN, cô Lena, chủ tịch tập đoàn SEAMAP EDUCATION đã chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm hay. Trong số đó có một cách rất đơn giản, đó là hằng ngày cô đi bộ khoảng 2 giờ và… tự nói chuyện một mình (tất nhiên bằng tiếng Anh).

Ai mới đầu nghe cũng cho là không bình thường nhưng cô cho biết, đây là một cách học nói cực kì hiệu quả. Khi đi bộ như vậy, bạn hãy đóng hai vai và tự thành lập cuộc nói chuyện như của hai người. Bởi không phải ai cũng có thời gian và điều kiện tìm những nơi có nhiều người bản địa để giao tiếp với họ.

Nài ra các bạn có thể tham gia các câu lạc bộ tiếng Anh (EC) để gặp bạn bè và tập giao tiếp. Đó là môi trường tốt cho ai lấy việc học tiếng Anh là quan trọng hàng đầu chứ không phải nơi để “buôn chuyện” vô bổ. Các bạn có thể nói thoải mái, tích cực với mọi người, đừng ngần ngại nhưng nhớ rằng hãy nói bằng tiếng Anh hoặc chia sẻ với nhau những kinh nghiệm học tiếng Anh nhé. 

                    b28256f77_hoctienganhduhoccaptoc.jpg
                                                          
   (Ảnh chỉ mang tính minh hoạ)

Nhiều bạn nói tiếng Anh luôn phải “bám” vào công thức (form) như Could you…?, May you…? Vô cùng rắc rối và nhiều khi bạn quên và trở nên lúng túng. Hãy nhớ rằng nói là để người nghe hiểu và dù bạn dùng cách nào thì tiêu chí “hiểu” vẫn được đặt lên hàng đầu. Thay vì nói “Could you close the door, please?” bạn có thể nói “Close the door and thank you!” và kèm theo một nụ cười đầy sự cảm kích… Có rất nhiều cách để bạn nói sao cho người nghe hiểu và việc vận dụng cách nào còn tuỳ thuộc sự linh hoạt cũng như cách mà bạn biết.

Nhiều bạn khi nói có tâm lí sợ sệt, ngại ngùng với suy nghĩ “người nước nài nói tiếng Anh chuẩn lắm” và khúm núm, không tự tin khi nói chuyện, thậm chí không dám nói chuyện. Người nước nài nói tốt tiếng Anh thì đâu có gì lạ, bởi đơn giản đó là tiếng “mẹ đẻ” (mother tonge) của họ, họ nói hay, nói chuẩn là chuyện rất bình thường. Và chính thái độ của bạn là bức tường ngăn cản bạn với người nói, dẫn đến thất bại của cuộc giao tiếp đó. 

Bạn cũng nên nhớ rằng, việc đánh giá tiếng Anh là qua vị thế của một quốc gia và bạn đừng nên quá quan tâm đến vỏ bọc ngôn ngữ mà không biết mình đang nói gì.

Với bài test phần Speaking thì quan trọng nhất vẫn là ý tưởng của bạn là gì. Người chấm bài là người theo dõi xem bạn hiểu biết như thế nào và từ một topic đưa ra bạn làm gì với nó, triển khai các ý lớn nhỏ như thế nào.

Vì vậy, để có thể nói tốt, bên cạnh những cách thông thường như gặp người bản địa để nói chuyện, tập giao tiếp với bạn bè bằng tiếng Anh, hãy cố gắng thể hiện thái độ tốt nhất khi nói chuyện bạn nhé. Và hãy tự tin hơn, đừng e ngại bất cứ điều gì và hãy nói trong tâm thế thoải mái nhất!

<Xem tiếp các kĩ năng đọc và viết ở P.2>


Lương Ánh
Báo Mạng K32


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN