Chiêm ngưỡng dấu ấn Trúc Lâm giữa miền quê xưa

(Sóng trẻ) - Tồn tại qua hơn 7 thế kỷ lịch sử, chùa Muống (Quang Khánh tự) ở xã An Thành, Thành phố Hải Phòng vẫn giữ được nhiều dấu ấn kiến trúc cổ. Đặc biệt, nơi đây sở hữu hệ thống hơn 30 ngôi tháp cổ lớn nhỏ, được xem là một trong những ngôi chùa có nhiều tháp nhất Việt Nam.

1.JPG
Trải qua hơn bảy thế kỷ tồn tại, chùa Muống (Quang Khánh Tự) vẫn giữ được dáng vẻ cổ kính với quy mô kiến trúc khá lớn. Khuôn viên chùa rộng khoảng 15.000m2, gồm hơn 120 gian lớn nhỏ, được xây dựng theo kiểu kiến trúc truyền thống “nội công ngoại quốc”, với các hạng mục như tam quan, tiền đường, thượng điện, nhà Tổ, gác chuông và các dãy hành lang bao quanh. (Ảnh: Ngọc Khương)
2.JPG
Ngay phía trước cổng là tấm biển đá ghi dòng chữ “Di tích lịch sử cấp quốc gia - Quang Khánh tự (Chùa Muống)” được đặt ngay trên một lô cốt cũ của thực dân Pháp còn sót lại từ thời chiến. (Ảnh: Ngọc Khương)
3.JPG
Theo các tư liệu thông tin từ Sở Văn hoá Thể thao và du lịch tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng), chùa được hình thành từ thời Trần, gắn với thiền sư Tuệ Nhẫn (còn gọi là Quán Viên), một môn đệ của Thiền phái Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Từ một nơi tu hành của các thiền sư, chùa Muống dần trở thành điểm sinh hoạt tôn giáo và văn hóa quen thuộc của người dân trong vùng. (Ảnh: Ngọc Khương)
4.JPG
Điểm đặc biệt của chùa Muống là khu vườn tháp với hơn 30 ngôi tháp lớn nhỏ nằm trong khuôn viên. Vườn tháp phía bên phải (hướng từ cổng vào) có 6 ngôi tháp, chủ yếu xây từ gạch thời xưa. (Ảnh: Ngọc Khương)
Theo đại diện Chùa Muống, các ngôi tháp chia làm 4 khu, trong đó khu ít nhất có 2 ngôi tháp ở ngay khu vực cổng. Trước đây, khu vực này có nhiều tháp hơn, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn đã làm hư hại một phần quần thể kiến trúc. Hai ngôi tháp còn lại vì thế trở thành dấu tích hiếm hoi của hệ thống tháp cổ từng hiện diện ở khu vực cổng chùa. (Ảnh: Ngọc Khương)
Theo đại diện Chùa Muống, các ngôi tháp chia làm 4 khu, trong đó khu ít nhất có 2 ngôi tháp ở ngay khu vực cổng. Trước đây, khu vực này có nhiều tháp hơn, nhưng trong những năm tháng chiến tranh, bom đạn đã làm hư hại một phần quần thể kiến trúc. Hai ngôi tháp còn lại vì thế trở thành dấu tích hiếm hoi của hệ thống tháp cổ từng hiện diện ở khu vực cổng chùa. (Ảnh: Ngọc Khương)
6.JPG
Vườn tháp ở giữa khuôn viên chùa hiện có 5 ngôi tháp được xây dựng từ thời Lê và thời Nguyễn, mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo cổ. Theo thời gian, nhiều tháp cổ vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn, trở thành điểm nhấn độc đáo của di tích. (Ảnh: Ngọc Khương)
7.JPG
Kích thước và chiều cao của các ngôi tháp phụ thuộc vào đạo hạnh và công đức của nhà tu hành. (Ảnh: Ngọc Khương)
8.JPG
Mỗi ngôi tháp có một nét kiến trúc riêng biệt, làm đa dạng khu vườn tháp lớn nhất thành phố Hải Phòng. (Ảnh: Ngọc Khương)
Vườn tháp nằm bên trái khuôn viên chùa là vườn tháp có số lượng nhiều nhất với 20 ngôi tháp bao gồm 7 ngôi tháp cao và 13 ngôi tháp nhỏ. (Ảnh: Ngọc Khương)
Vườn tháp nằm bên trái khuôn viên chùa là vườn tháp có số lượng nhiều nhất với 20 ngôi tháp bao gồm 7 ngôi tháp cao và 13 ngôi tháp nhỏ. (Ảnh: Ngọc Khương)
11.JPG
Các ngôi tháp lưu giữ nhiều chi tiết kiến trúc cổ với dòng chữ khắc và hoa văn đặc trưng, chủ yếu là hình tượng hoa sen. (Ảnh: Ngọc Khương) 
12.JPG
Có ngôi tháp chữ trên bia đá còn rõ, xác định niên đại hơn 300 năm. Một số ngôi không ghi niên đại, ước chừng khoảng 600 năm. (Ảnh: Ngọc Khương)
13.JPG
Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, hầu hết các công trình của chùa đã bị phá huỷ trong kháng chiến. Từ khoảng năm 1980 đến nay, nhiều hạng mục của chùa Muống đã được phục dựng. Bà Nguyễn Thị Vẻ, người dân quanh vùng quen gọi là “bà vãi chùa Muống” gắn bó với chùa 22 năm cho biết: “Chùa này tồn tại mấy trăm năm rồi, qua bao nhiêu biến cố vẫn còn. Người dân quanh đây ai cũng coi chùa là nơi để tìm sự bình yên, vì vậy chùa luôn được sự quan tâm của người dân trong quá trình bảo tồn và trùng tu những kiến trúc cổ này”. (Ảnh: Ngọc Khương)
14.JPG
Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật, chùa Muống đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia từ năm 1992. Chùa Muống mỗi năm đón hàng nghìn lượt du khách và người dân đến tham quan, vãn cảnh, đặc biệt đông vào dịp lễ hội chùa Muống từ ngày 24 đến 27 tháng Giêng. (Ảnh: Ngọc Khương)

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN