(Sóng trẻ) - Theo phong tục của người Việt, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày cúng ông Công, ông Táo lên trời báo cáo với Ngọc Hoàng về những sự kiện xảy ra trong năm vừa qua của các gia đình. Chính vì vậy, ngay từ sáng sớm 4/2 (tức 23 tháng Chạp), người dân Thanh Sơn (Phú Thọ) đã tất bật chuẩn bị, đi chợ mua sắm đồ cúng tiễn ông Công, ông Táo chầu trời.
Các mặt hàng phục vụ Tết ông Công, ông Táo được bày bán khá đa dạng như đồ vàng mã, cá chép, hương, nến, hoa quả… Tuy nhiên giá cả lại có xu hướng tăng hơn mọi năm.Do dịch Covid-19 bùng phát trở lại và có diễn biến phức tạp nên để bảo vệ sức khỏe bản thân và những người xung quanh, đa phần người dân đều có ý thức đeo khẩu trang và khẩn trương mua sắm, tránh tụ tập đông người.Cá chép là ưu tiên số 1 được người dân lựa chọn để cúng ngày ông Công, ông Táo.“So với mọi năm, cá đỏ rực chợ thì năm nay đã ít đi rất nhiều. Nếu như năm ngoái cá chỉ có giá từ 70-100.000 đồng/kg, thì năm nay đã tăng đột biến đến gần 300.000 đồng”, cô Huệ chia sẻ. So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn.Bên cạnh cá vàng thì đồ vàng mã cũng là một trong những lễ không thể thiếu nên được bày bán khá nhiều và đa dạng.Giá bộ vàng mã cúng ông Công, ông Táo dao động từ 35.000 - 200.000 đồng/bộ tùy chất liệu và kích cỡ; quần áo từ 10.000 - 25.000 đồng/bộ; ngựa từ 20.000 - 80.000 đồng/con tùy loại; tiền vàng, thỏi vàng thần tài có giá khoảng 25.000 đồng…Hoa tươi là mặt hàng được nhiều người cho rằng có giá ổn định, với mức trung bình từ 4.000 – 6.000 đồng/bông cho cả hồng và cúc.Ngoài đồ vàng mã, cá chép thì mâm cỗ cúng Tết ông Công, ông Táo cũng được nhiều gia đình coi trọng, do vậy, các mặt hàng như bánh chưng, chả giò, gà, xôi... cũng khá đắt hàng.
(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát
(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.
(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.