"Chủ động tránh thai, không ai thay thế bạn"

(Sóng trẻ) – Đó là thông điệp đưa ra trong chương trình giáo dục sức khỏe giới tính “Chung tay vì sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam” với chủ đề “Sinh viên sống chủ động” diễn ra chiều ngày 4/10 tại Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

“Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam” do Tổng cục dân số phối hợp với Hội Phụ nữ Việt Nam tổ chức dưới sự đồng hành bởi Công ty Bayer Việt Nam. Đây là năm thứ hai chương trình được thực hiện với mô hình chuyên sâu hơn khi hướng tới đối tượng sinh viên với chủ đề “Sinh viên sống chủ động”. Chương trình đã mang đến thông điệp cho phụ nữ nói chung và sinh viên nữ nói riêng: “Chủ động tránh thai, không ai thay thế bạn”.

a1a088122_ban_sinh_vien_hoc_vien_bao_chi_va_tuyen_truyen.jpg

 Chương trình “Chung tay vì sức khỏe sinh sản phụ nữ Việt Nam” thu hút sự tham gia đông đảo của các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Phát biểu tại chương trình, chị Lã Thu Hà (Uỷ viên Ban thường vụ, Phó ban Học tập và Nghiên cứu khoa học hướng nghiệp, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) khẳng định chương trình là hoạt động có ý nghĩa và hiệu quả trong công tác giáo dục kỹ năng sống. Từ đây các bạn sinh viên có thể chăm sóc tốt hơn cho bản thân, đảm bảo sức khoẻ cho học tập và rèn luyện. 

a1a088122_anh_2_ban_la_thu_ha_phat_bieu_tai_chuong_trinh.jpg

 Chị Lã Thu Hà thay mặt Ban thường vụ Đoàn trường phát động cuộc thi trực tuyến "Chung tay vì sức khoẻ phụ nữ Việt Nam" diễn ra từ 4/10 - 4/11 với giải thưởng lên đến 40 triệu đồng

Trao đổi tại buổi giao lưu, bác sĩ Diễm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng ban khám tự nguyện, Bệnh viện sản Hà Nội chia sẻ: “Nạo phá thai không phải là kế hoạch hoá gia đình mà chỉ là một giải pháp”. Theo bác sĩ Thủy, hệ luỵ của việc nạo phá thai là rất lớn, đặc biệt làm viêm tắc vòi trứng dẫn đến vô sinh. Đồng thời, bác sĩ cũng đã cung cấp cho sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhiều biện pháp tránh thai an toàn. “Quan trọng nhất là cần đa dạng hóa biện pháp tránh thai và tìm ra cho mình biện pháp phòng tránh thai phù hợp”, bà Thuỷ nhấn mạnh.

a1a088122_i_sinh_vien_hoc_vien_bao_chi_va_tuyen_truyen_1.jpg


Bác sĩ Diễm Thị Thanh Thuỷ chia sẻ  biện pháp tránh thai an toàn với sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chia sẻ sau buổi trò chuyện, Nguyễn Thị Trúc Diệp (sinh viên năm nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết thông điệp “chủ động tránh thai, không ai thay thế bạn” đã tác động tích cực, mạnh mẽ đến nhận thức của bạn. “Trước đây mình chưa có nhiều kiến thức về sinh sản và mang thai đối với phụ nữ. Nhưng qua chương trình hôm nay mình đã nhận được rất nhiều điều bổ ích về lợi ích của việc phòng tránh thai đúng cách và an toàn”, Trúc Diệp cho biết

Cẩm Ly

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN