Đám cưới tại trại tị nạn: Tình yêu không biên giới

(Sóng trẻ) - Dưới ánh đèn lồng, một nhóm bạn bè, đồng hương và tình nguyện viên người Mỹ ca hát và nhảy múa theo bài hát đám cưới truyền thống của Syria. Họ ăn mừng cuộc sống mới của Saher và Ruqaiya- những người may mắn giữ được sự an toàn cho mình khi chạy trốn khỏi Deir Ezzor, thành phố bị chiến tranh tàn phá

Saher 27 tuổi và Ruqaiya 20 tuổi đã chạy trốn cuộc sống cũ ở Syria cách đây ba tháng rưỡi. Hai người đã trốn thoát khỏi thành phố Deir Ezzor, nơi mà các cuộc đụng độ giữa lực lượng Syria và các nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (ISIS) khiến hàng trăm người chết vào tháng 1 vừa qua. Hiện nay gia đình của họ vẫn còn đang ở Syria.

87f45d1eb_anh1.jpg

Cặp vợ chồng đã đính hôn hy vọng có thể đến Đức – nơi họ có người thân và bạn bè. Nhưng họ đã bị mắc kẹt tại các trại tị nạn Idomeni ở Hy Lạp, gần biên giới Macedonia trong 6 tuần. Theo chính phủ Hy Lạp, trại tị nạn có khoảng hơn 10.000 người.

Chú rể nói với CNN bằng tiếng Ả Rập: “Chúng tôi quyết định kết hôn ở đây. Chuyện kết hôn không có thành viên trong gia đình chính là số phận của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ hạnh phúc”
Trong chiếc váy trắng trang trí bằng đăng ten lụa và hoa trên tay áo, cườm ngọc trai kết tinh tế trên vạt áo, cô dâu ngồi lặng lẽ cầm bó hoa hồng, hoa loa kèn chụp ảnh với các cặp vợ chồng khác.

87f45d1eb_anh_2.jpg

Đôi mắt cô dường như ánh lên niềm hạnh phúc nhưng cô chỉ nở một nụ cười thoáng qua rồi lại nhanh chóng nhìn xuống.

 “Đám cưới sẽ không thể được tổ chức nếu không có sự giúp đỡ của mọi người tại trại. Một bác sĩ người Ả Rập đã làm những món ăn Hy Lạp cho bữa tiệc. Một người Syria khác đã tổ chức buổi lễ và những tình nguyện viên phương Tây đã giúp những phần còn lại” – chú rể tâm sự.

87f45d1eb_anh3.jpg

Chiếc bánh cưới được trang trí tinh tế với những sắc đỏ và vàng khiến bữa tiệc lung linh hơn. Các tình nguyện viên đã đặt những bó hoa trên giường cưới và trong lều của họ.
Phóng viên CNN Chirs Morow và tình nguyện viên toàn thời gian Alison Thompson – người đã thành lập một phong trào tình nguyện được gọi là của “Làn sóng thứ ba” – đã được mời tham dự đám cưới đặc biệt này

87f45d1eb_anh4.jpg

Thompson và Morrow đã gặp cặp vợ chồng trên một chuyến thăm trước đó để làm tình nguyện và thu thập tài liệu về cuộc sống tại các trại tị nạn.

"Tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy niềm vui trong trại này. Vốn dĩ ở đây có rất nhiều nỗi buồn. Nó cũng giống như một đám cưới bình thường với tất cả các cảm xúc, nhưng không ai được uống. Những điều bình thường đang diễn ra tại đây... Tôi yêu điều đó” - Morrow, người tham dự đám cưới cho biết.
Khánh Ly
Biên dịch theo edition.cnn.com
Ảnh: Fb nhân vật






Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN