Đề thi tổ hợp môn KHXH THPT Quốc gia năm 2021: “Xuất hiện nhiều câu hỏi mang tính thời sự”

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 8/7, các thí sinh đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội gồm 3 môn Khoa học xã hội gồm 3 môn: Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân. Đề được đánh giá đã bao phủ được nội dung kiến thức, có khả năng phân hóa cho mục tiêu xét đại học.

Bước vào ngày thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia 2021, các thí sinh sẽ dự làm đề thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi gồm các môn thi: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục Công dân.

Đánh giá về đề thi môn Địa năm 2021, thầy Nguyễn Ngọc Hoàn – giáo viên môn Địa lý trường THPT Thuận Thành số 1 chia sẻ: "Đề thi năm nay đã bao phủ được nội dung kiến thức học trên lớp, bám sát đề minh họa, có sự phân hóa nhằm đánh giá chất lượng học sinh. Trong đề có những câu hỏi mang tính thời sự, những câu hỏi khó tạo sự phân hóa cao nằm ở 1 câu tự nhiên và 1 số câu phần vùng kinh tế".

Thầy Hoàn cũng cho biết thêm, theo dự đoán thì phổ điểm các môn Khoa học Xã hội năm nay có điểm trung bình cao hơn năm ngoái, có thể xuất hiện nhiều điểm 10.

213786953_498990784692524_5742934362769237839_n.jpg
Thầy Nguyễn Ngọc Hoàn - giáo viên trường THPT Thuận Thành số 1 cho biết thêm dự đoán năm nay sẽ có nhiều điểm 10 môn Địa lý.

Bạn Nguyễn Ngọc Mai (sinh viên khoa Lịch sử Đảng – trường Đại học KHXH và Nhân văn) có những chia sẻ về đề thi môn Lịch sử năm nay: ”Với môn Lịch sử, những câu dẫn khá khó nhưng đáp án gây nhiễu cho thí sinh yếu. Nội dung thi bám sát kiến thức trong sách, cần cẩn thận trong quá trình làm bài để đạt điểm cao".

10-dieu-si-tu-can-chu-y-khi-di-thi-thpt-quoc-gia.jpg
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021. (Ảnh minh họa)

Đối với môn Giáo dục Công dân, tính thực tiễn và thời sự trong đề được áp dụng nhiều. Những câu hỏi tình huống yêu cầu thí sinh phải cẩn thận, đọc kĩ đề phân tích kĩ để đưa ra đáp án chính xác. Những chuyên đề quen thuộc tiếp tục có trong đề thi như: Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Công dân với các quyền tự do; Công dân với các quyền dân chủ. Đáp ứng được mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN