Dịch vụ Tết “nở rộ”: Khi tiện lợi trở thành lựa chọn phổ biến

(Sóng trẻ) - Sự phát triển của các dịch vụ hỗ trợ Tết Nguyên đán đang trở thành xu hướng rõ nét trong cuộc sống hiện đại. Khi sự thuận tiện được ưu tiên, cách chuẩn bị Tết của nhiều gia đình cũng có nhiều sự thay đổi.

Khi sự tiện lợi song hành cùng cơ hội thu nhập

Ngày nay, khi công việc ngày càng tất bật, nhiều người dân, đặc biệt tại các đô thị lựa chọn giải pháp thuê dịch vụ với tiêu chí tiết kiệm thời gian, tiện lợi và đạt hiệu quả. Những ngày giáp Tết, mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử ngập tràn quảng cáo dịch vụ Tết, đáp ứng đủ nhu cầu của những người có mong muốn thuê dịch vụ.

Từ làm mâm ngũ quả, dọn dẹp nhà cửa, cho thuê cây cảnh đến trông thú cưng, nhiều dịch vụ Tết nở rộ phục vụ người bận rộn. (Ảnh: Chụp màn hình)
Từ làm mâm ngũ quả, dọn dẹp nhà cửa, cho thuê cây cảnh đến trông thú cưng, nhiều dịch vụ Tết nở rộ phục vụ người bận rộn. (Ảnh: Chụp màn hình)

Sự phát triển của các dịch vụ này phản ánh một thực tế: Tết đang thích nghi với nhịp sống đô thị ngày càng gấp gáp. Với nhiều gia đình, việc thuê dịch vụ không còn xa lạ mà trở thành lựa chọn phổ biến.

Là người thường xuyên phải tăng ca dịp cuối năm, chị Thanh Bình (35 tuổi, nhân viên kế toán tại Hà Nội) chọn thuê dịch vụ dọn dẹp nhà cửa để giảm bớt áp lực chuẩn bị Tết. Chia sẻ về quyết định này, chị Bình cho biết: “Trước đây, tôi thường tự dọn nhà, nhưng càng gần Tết thì công việc càng nhiều, khiến tôi không còn nhiều sức lực để làm thêm việc khác. Nếu tôi tự làm mọi thứ thì gần như không có thời gian nghỉ ngơi”.

Theo chị Bình, việc thuê dịch vụ không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn mang lại sự thoải mái về tinh thần. “Thuê người dọn nhà chi phí sẽ khoảng 100.000 -200.000 đồng/giờ, nhưng đổi lại tôi có thể dành thời gian cho gia đình và chuẩn bị Tết nhẹ nhàng hơn”, chị nói thêm.

Ở khía cạnh khác, những người làm nghề dọn dẹp, trang trí, nấu ăn hay chăm sóc, buôn bán cây cảnh có thể kiếm được khoản tiền đáng kể chỉ trong vài tuần cao điểm. Tết vì thế không chỉ là ngày lễ truyền thống mà còn là “mùa vàng” của thị trường dịch vụ. 

Chị Bùi Thị Huệ (42 tuổi, Hà Nội), người nhận dọn nhà theo giờ cho biết vào những ngày cuối năm, số lượng người đặt dịch vụ tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường. “Càng sát Tết, công việc càng nhiều, có ngày tôi làm liên tục từ sáng sớm tới tối muộn. Nhờ đó, thu nhập có thể tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba so với tháng bình thường”, chị Huệ tâm sự.

Trong cuộc đua nhộn nhịp của các dịch vụ “ăn theo” mùa Tết, hình thức cho thuê áo dài cũng đang dần trở nên ngày càng đắt khách. Bạn Mộc Trà, chủ tiệm cho thuê áo dài tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi cùng bạn mở dịch vụ cho thuê áo dài vì nhận thấy nhu cầu mặc áo dài chụp ảnh dịp đầu năm tăng cao”. Nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng đặt lịch trước để vừa chụp ảnh, vừa đi chơi lễ”. 

“Vào dịp Tết, lượng khách thuê áo dài tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt là trong khoảng 2 đến 3 tuần trước Tết”, Mộc Trà chia sẻ. (Ảnh: NVCC)
“Vào dịp Tết, lượng khách thuê áo dài tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt là trong khoảng 2 đến 3 tuần trước Tết”, Mộc Trà chia sẻ. (Ảnh: NVCC)

Truyền thống đứng trước làn sóng dịch vụ

Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về xu hướng “dịch vụ hóa” Tết. Khi mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, Tết dường như trở thành một sản phẩm tiêu dùng hơn là một giá trị văn hóa.

Theo chị Hồng Yến (57 tuổi, Ninh Bình) dịch vụ gói bánh chưng thuê ra đời từ nhu cầu thực tế của người dân trong dịp Tết: “Việc gói bánh chưng đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, nhân lực, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để tự làm. Từ đó, họ lựa chọn thuê gói bánh chưng với mong muốn bánh đặt sẵn nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống”. 

Chị Yến chia sẻ, mỗi dịp Tết trung bình mỗi khách sẽ đặt từ 4-6 chiếc bánh cho gia đình. (Ảnh: NVCC)
Chị Yến chia sẻ, mỗi dịp Tết trung bình mỗi khách sẽ đặt từ 4-6 chiếc bánh cho gia đình. (Ảnh: NVCC)

Dù vậy, không thể nhìn nhận vấn đề theo hướng đối lập tuyệt đối giữa “truyền thống” và “hiện đại”. Với nhiều người trẻ, việc sử dụng dịch vụ không đồng nghĩa với việc thờ ơ với Tết, mà là cách họ thích nghi với nhịp sống mới. Họ chọn thuê dịch vụ để có thời gian về quê sớm, gặp gỡ người thân hoặc nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng. Qua đó, xu hướng này cũng tạo thu nhập cho những người có chuyên môn và giúp đảm bảo tốt hơn về mặt chất lượng.

Chị Diệu Hương (30 tuổi, Phú Thọ) trong lần đầu tiên tìm thuê các dịch vụ mùa Tết vì muốn chủ động sắp xếp thời gian cho những hoạt động khác, chia sẻ: “Vì muốn chỉn chu nhất trong mâm cỗ cúng, tôi quyết định thuê người có kinh nghiệm. Nhờ vậy, mọi thứ vừa đẹp mắt, vừa giúp tôi giảm bớt áp lực trong những ngày cuối năm”. 

Mâm cỗ cúng được chuẩn bị công phu nhờ dịch vụ hỗ trợ dịp Tết. Với số lượng đặt hàng theo yêu cầu và món ăn khác nhau một mâm cỗ sẽ có giá dao động từ 800.000 đến 1.500.000đ (Ảnh: NVCC)
Mâm cỗ cúng được chuẩn bị công phu nhờ dịch vụ hỗ trợ dịp Tết. Với số lượng đặt hàng theo yêu cầu và món ăn khác nhau một mâm cỗ sẽ có giá dao động từ 800.000 đến 1.500.000đ (Ảnh: NVCC)

Sự xuất hiện ngày càng nhiều của các dịch vụ Tết phản ánh rõ sự thích nghi của người dân trước nhịp sống hiện đại. Từ gói bánh chưng, thuê áo dài đến mâm cỗ cúng, những lựa chọn này phần nào giúp giảm áp lực chuẩn bị trong những ngày cuối năm. Bên cạnh đó là câu chuyện giữ lại hơi thở của Tết, trân trọng và gìn giữ những giá trị văn hóa đẹp của người Việt.

 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Phố cà phê đường tàu tấp nập hoạt động trở lại bất chấp lệnh cấm

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sau nhiều lần bị giải tỏa và cảnh báo nguy hiểm, phố cà phê đường tàu Khâm Thiên - Lê Duẩn vẫn tấp nập trở lại. Bất chấp biển cấm và yêu cầu dừng hoạt động, hàng quán tiếp tục lấn chiếm sát đường ray, thu hút đông đảo du khách

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật5 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN