Diva, không phải chuyện của các diva!

(Sóng trẻ) - Có lẽ cũng chỉ có ở Việt Nam, người yêu nhạc mới kỳ công vào tận trang cá nhân, fanpage do các diva quản lý, chỉ để hỏi chuyện danh xưng, rồi thắc mắc, rằng tại sao chị là diva mà một số ca sĩ cùng thời không được. Mặc lòng, diva còn phải hát, còn phải cống hiến, thời gian đâu mà trả lời những câu hỏi “vĩ mô” như thế.

Trần Thu Hà có lẽ là ca sĩ tương tác với cư dân mạng tốt nhất trong “bộ tứ” diva Việt. Một lần, chị vào tận fanpage âm nhạc có tên “Hội những người yêu thích nhạc DIVA” để giải đáp cho những tranh cãi về kỹ thuật thanh nhạc trong giọng hát của chính chị. Mới đây, chị lại trả lời trên fanpage cho chị quản lý về danh xưng diva, về lịch sử âm nhạc, rồi vô tình gây nên một tranh luận không đáng có về danh hiệu trên truyền thông.


b6e5e55bd_tp1_uqib.jpg
5 giọng ca nữ hàng đầu nhạc nhẹ hát trong đêm nhạc "Master of Symphony" (Ảnh: Internet)

Tôi đồ rằng, đấy là Hà Trần, chứ Thanh Lam thì có thắc mắc đến ngàn năm chị cũng không bao giờ giải đáp về danh xưng này nọ. Vì diva là danh xưng công chúng và truyền thông cho người ca sĩ, người ca sĩ đón nhận nó như đón nhận một tình cảm của khán giả. Chứ ai đời, diva lại còn đi mổ xẻ tình cảm đó, rồi trả lời thắc mắc của người này người nọ về danh xưng. 

Kể nói cũng hơi quá, nhưng diva không phải là chuyện của các diva nên đừng ai vào trang của họ để thắc mắc những điều như vậy và thiết nghĩ các diva cũng không nên phát ngôn quá nhiều về vấn đề này. Các diva cứ hát, cứ cống hiến cho nghệ thuật và công chúng sẽ ghi nhận, sẽ có câu trả lời cho việc có xứng đáng hay không.

Thử hỏi có ai vào trang của Mariah Carey để thắc mắc tại sao Beyonce không phải diva? Và cũng có bao giờ Arakha Franklin trả lời về việc Madona có xứng với danh hiệu diva? Nhạc Việc, người yêu nhạc Việt và diva Việt cũng nên như vậy. 

E0 - Queen of the nghit
Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm cá nhân của tác giả


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN