Giới trẻ tìm một nửa qua ứng dụng hẹn hò
(Sóng trẻ) - Trong thời đại công nghệ, chỉ một cú “lướt” màn hình cũng có thể mở ra một câu chuyện tình yêu thật ngoài đời. Khi nhịp sống bận rộn khiến việc gặp gỡ, làm quen trở nên khó khăn, nhiều người trẻ chọn tìm “một nửa” của mình qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.
Những ứng dụng hẹn hò như Bumble, Tinder và Facebook Dating hiện nay khá quen thuộc với giới trẻ, cho phép họ tìm kiếm đối tượng chỉ bằng vài thao tác vuốt “trái – phải”. Theo khảo sát của Decision Lab, tính đến năm 2023, khoảng 80% Gen Z (13–28 tuổi) tại Việt Nam sử dụng ít nhất một ứng dụng hẹn hò, cho thấy mức độ thâm nhập cao của các nền tảng này.
Linh Nga ( 26 tuổi, Hà Nội) và Tuấn Nghĩa ( 28 tuổi, Hà Nội) đã tìm thấy nhau trên ứng dụng hẹn hò Bumble. Ứng dụng này nổi tiếng với tính năng “người nữ nhắn tin trước” giúp Linh Nga, vốn là người khá kỹ tính, cảm thấy chủ động và an toàn hơn khi tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc.
“Mình quyết định chọn người yêu mình vì hồ sơ trông rất chân thật và có nhiều sở thích giống mình. Nhờ vậy, mình có thể dễ dàng nhận ra ai thật sự nghiêm túc và ai không phù hợp ngay từ đầu. Sau đó, cả hai cùng đã cùng vuốt phải và trò chuyện cùng nhau mỗi ngày”, Linh Nga chia sẻ.
Linh Nga cho biết, cả hai nhanh chóng tìm được sự đồng điệu qua những cuộc trò chuyện sâu sắc về cuộc sống xung quanh. Sau nhiều buổi hẹn hò nghiêm túc ngoài đời, họ nhận ra càng trò chuyện, càng thấu hiểu nhau hơn. Tình yêu của họ ngày càng bền chặt và đã kéo dài suốt bốn năm qua.
Linh Nga tâm sự : “Mình đang ở trong một mối quan hệ khiến bản thân cảm thấy an toàn và được yêu thương. Mỗi sáng thức dậy, mình không còn lo người kia sẽ rời đi, không sợ bị trách mắng khi lỡ làm sai. Khi mệt mỏi, luôn có người ở bên động viên. Ở cạnh nhau, chúng mình có thể thoải mái cười nói, ôm nhau mà không ngần ngại. Quan trọng nhất là, trong mối quan hệ này, mình được trở thành phiên bản tốt hơn”.
Cũng là một câu chuyện tình đẹp bắt đầu từ ứng dụng hẹn hò Tinder, chị Chu Phương (28 tuổi, Hà Nội) và anh Nguyễn Minh (30 tuổi, Hà Nội) hiện đã xây dựng được một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Do tính chất công việc là phi công, anh Nguyễn Minh ít có cơ hội gặp gỡ ngoài đời, nên quyết định thử dùng ứng dụng hẹn hò. Sau những trải nghiệm “chông gai” trước đây, chị Phương cũng chọn cách sử dụng ứng dụng một cách tỉnh táo và chủ động.
“Mình cảm thấy 2 đứa như duyên số tìm đến nhau. Ban đầu, anh Minh không phải gu của mình, nhưng sự ấm áp của anh đã khiến mình dần mở lòng. Qua thời gian trò chuyện, cả hai nhận ra sự đồng điệu trong suy nghĩ và quan điểm sống, từ đó quyết định gắn bó lâu dài ”, Chi Phương chia sẻ.
Sau khi kết hôn, dù lịch trình công việc của anh Minh ít khi ở nhà, chị Phương vẫn thấu hiểu và đồng hành cùng chồng. Anh luôn ghi nhớ những sở thích nhỏ của vợ, gửi những món quà hay tin nhắn bất ngờ, và cố gắng sắp xếp thời gian để gần vợ dù bận nhất. Tình yêu của họ được xây dựng trên sự tin tưởng, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.
Theo BS. Nguyễn Viết Chung (Trưởng khoa Sức khỏe Tâm thần, Bệnh viện E, Hà Nội) cho biết, tâm lý sử dụng ứng dụng hẹn hò ở người trẻ khá đa dạng. Những người nhút nhát, ít giao tiếp thường tìm đến các nền tảng này vì cảm thấy an toàn và dễ mở lời hơn ngoài đời. Trong khi đó, những người có tiêu chuẩn cao hoặc muốn “thử vận may” lại xem đây là cơ hội để mở rộng lựa chọn, tìm người phù hợp với hình mẫu lý tưởng.
Tuy nhiên, BS. Chung cảnh báo: “Việc xây dựng hình ảnh cá nhân quá hoàn hảo trên mạng có thể giúp thu hút đối phương, nhưng cũng làm tăng rủi ro trong hẹn hò trực tuyến. Khi gặp nhau ngoài đời, con người thật sẽ bộc lộ, dễ khiến ta rơi vào cảm giác vỡ mộng hoặc bị lừa dối”.
Để hẹn hò trực tuyến một cách an toàn, bác sĩ Chung khuyên các bạn trẻ nên sử dụng những ứng dụng hẹn hò có giới hạn thời gian và tránh kết nối với nhiều tài khoản. “Điều quan trọng là người trẻ cần xác định rõ mục đích khi sử dụng, xem ứng dụng chỉ như một công cụ hỗ trợ kết nối. Cảm xúc chân thật vẫn phải đến từ con tim và lý trí của bản thân”, ông cho biết thêm.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
