Hội nghị “Tuyên truyền phòng, chống ma túy”: Hãy nói không với ma túy

(Sóng trẻ) - Ngày 20/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Nam Định và các đơn vị có liên quan tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền phòng, chống ma túy” trên địa bàn thành phố Nam Định.

Tham dự hội nghị có: Đại tá Ngô Văn Hải, Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Như, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Nam Định; Thượng tá Nguyễn Nam Trung, Ủy viên ban Thường vụ Thành ủy; đại điện một số lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh; đại diện các cơ quan, ban ngành liên quan; tổ trưởng các tổ dân phố phường Thống Nhất; cùng các thầy cô và học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo và THPT Nguyễn Công Trứ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Anh)

Phát biểu mở đầu hội nghị, đồng chí Vũ Chí Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND -  Trưởng Ban chỉ đạo 138 phường Thống Nhất khẳng định: “Đi cùng với sự phát triển của xã hội là sự phát sinh của tệ nạn xã hội, đáng chú ý là tệ nạn ma túy. Phòng ngừa ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội”. Đồng chí cho biết, nhiều năm qua trên địa bàn phường Thống Nhất không có tụ điểm ma túy phức tạp. Người nghiện ma túy trên địa bàn được quản lý chặt chẽ và có hồ sơ quản lý, đặc biệt có sự phân công, quản lý giám sát, giáo dục của cán bộ chính quyền phường và những người có chức sắc uy tín trong tổ dân phố.

Đồng chí Vũ Chí Kiên phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Vũ Chí Kiên phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Anh)

Tại Hội nghị, Đại tá Ngô Văn Hải, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã cung cấp hiểu biết về ma túy, tác hại của ma túy, các biện pháp phòng tránh để có thể bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội.

Cuộc chiến đấu phòng chống ma túy đang diễn ra hết sức khó khăn. Do tác động trực tiếp từ tình hình tội phạm ma túy trên thế giới, trong khu vực Châu Á, Đông Nam Á và các nước xung quanh, khiến tình hình ma túy nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn khó lường. Hiện nay, ma túy không chỉ ở biên giới mà đã về đến thành thị, nông thôn và đang xâm nhập vào học đường. Vì vậy, cần mở rộng tuyên truyền phòng chống ma túy về đồng bằng và nông thôn để tất cả người dân có nhận thức đúng, đủ về ma túy.

Ma túy là các chất có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Khi đưa vào cơ thể con người theo các hình thức hút, hít, nhai nuốt,… làm thay đổi trạng thái ý thức của con người. Sử dụng nhiều sẽ dẫn đến lệ thuộc, nghiện ma túy. Từ những loại ma túy phổ biến ban đầu như herion, cần sa… ngày nay, những loại ma túy tổng hợp xuất hiện ngày càng nhiều và gây ra tác hại to lớn đối với sức khỏe tinh thần, thể chất và cuộc sống của người sử dụng. Đáng lo ngại hơn, ma túy hiện nay còn được trộn trong bánh, kẹo, thuốc lá điện tử nhằm nhắm vào đối tượng học sinh.

Theo Đại tá Ngô Văn Hải, tình trạng tội phạm ma túy diễn ra là do lợi nhuận lớn kiếm được từ buôn bán ma túy. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy có thể do thiếu hiểu biết, tò mò, dễ bị rủ rê, lôi kéo, nghĩ rằng sử dụng ma túy là sành điệu. Một số người do hoàn cảnh gia đình, cha mẹ không quản lý chặt chẽ khiến con cái bỏ học theo bạn bè xấu và dễ bị lôi kéo vào con đường hút chích ma túy. Ngoài ra, nguyên nhân còn do phong tục, tập quán của một số vùng miền.

“Đến với ma túy là đến với sự hủy diệt”- Đại tá Ngô Văn Hải khẳng định.
“Đến với ma túy là đến với sự hủy diệt”- Đại tá Ngô Văn Hải khẳng định. (Ảnh: Phương Anh)

Sử dụng ma túy lâu dài khiến tinh thần và thể chất của người dùng bị hủy hoại. Đặc biệt là những loại ma túy tổng hợp như: ma túy đá, cỏ mĩ, thuốc lắc,… sẽ khiến người dùng ảo giác, mất nhận thức, tự hủy hoại bản thân và làm những việc ngoài khả năng.

Đại tá Ngô Văn Hải cho rằng, tội phạm ma túy là cha đẻ của các loại tội phạm. Một người nghiện ma túy như mất cả gia đình. Vì vậy, gia đình và nhà trường cần có các biện pháp quản lý chặt chẽ con cái. Khi gia đình có người nghiện ma túy không nên che giấu, cần phối hợp tốt với cơ quan chức năng để có thể quản lý, thực hiện tốt các biện pháp cai nghiện. Khi phát hiện tội phạm ma túy, người dân nên báo cho cơ quan chức năng, không nên tự ý tổ chức vây bắt, dễ gây nguy hiểm. Đối với những người nghiện ma túy sau khi cai nghiện, cần được tạo điều kiện đúng mức, không nên kỳ thị và xa lánh họ.

Hội nghị đã giúp người dân và các em học sinh nâng cao kiến thức về ma túy và tác hại của ma túy, từ đó có ý thức bảo vệ chính mình, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm liên quan đến ma túy.

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN