Khai mạc Lễ hội Minh Thề “hội thề không tham nhũng” tại Hải Phòng

(Sóng trẻ) - Ngày 14 tháng giêng Âm lịch, tại Đền - Chùa Hoà Liễu, thôn Hoà Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ, TP.Hải Phòng tổ chức lễ hội Minh Thề “thề không tham nhũng”.

Lễ hội Minh thề diễn ra vào ngày 14, 15, 16 tháng Giêng hằng năm. Sau 3 năm không tổ chức phần hội do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, năm nay, địa phương tổ chức lễ hội với quy mô trang trọng, an toàn, tiết kiệm. Trong buổi sáng khai hội, nhân dân và du khách được chứng kiến hoạt động tế lễ.

1b1c27dc-9253-48e0-8538-829f1c381c67.jpeg
Đông đảo đại biểu cùng du khách thập phương đến tham gia lễ hội. (Khánh Huyền)

Sau màn giới thiệu trưởng thôn cùng các đại diện phụ trách kinh tế, ông chủ tế thắp ba nén hương thơm trước ban thờ thần linh và thực hiện động tác "vạch trời chỉ đất" xung quanh một vòng tròn rồi cắm thẳng con dao nhọn vào chính giữa vòng tròn. Đại diện tư văn đọc hịch văn Minh Thề, trong đó nêu rõ: “Nếu lấy của công làm việc công thì được các thần linh ủng hộ. Nhược bằng, có lòng tham, lấy của công làm của tư, nguyện cầu các chư vị thần linh đả tử…”, “Người nào tà tâm trộm cắp của nhau, nguyện cầu thần linh đả tử”.

3f854337-5e6b-47c4-a2a1-292a8affd89a.jpeg
Đại diện tư văn đọc lời thề. (Ảnh: Khánh Huyền)

 

Sau lời tuyên thệ “chí công vô tư” là nghi thức rước gà trống từ trong đền ra làm lễ. Gà trống được buộc dây đỏ để trên mâm đồng cổ, trân trọng đội cao trên đầu đoàn hành lễ. Tiết gà được cắt trực tiếp vào chum rượu to đặt trước hương án. Trưởng thôn và người quản lý kinh tế thôn sẽ uống rượu huyết để thể quyết tâm làm việc nước không tư lợi riêng. Sau cùng là vị chức trách trong thôn, các bô lão trong làng cũng cùng uống rượu để nguyện răn dạy con cháu sống trong sạch, liêm khiết.

28e05861-39bf-45bd-9d19-476b2f33ff06.jpeg
Chủ tế trực tiếp cắt tiết gà để mời mọi người cùng các bô lão trong thôn uống rượu thề. (Ảnh: Khánh Huyền)

 

Theo ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Thiên, Kiến Thuỵ, Hải Phòng chia sẻ về ý nghĩa của lễ hội: “Trong thời điểm hiện  nay, nó rất phù hợp với tình hình chính trị và xã  của đất nước ví dụ  hoạt động phòng chống tham, trong đó có điều là lấy của công mà làm cho của công thì được thần linh ủng hộ, còn lấy của công về làm của tư thì trời đất xã trừng phạt”.

Tư tưởng đặc sắc của Lễ hội Minh Thề nhằm định hướng, giáo dục mọi người, từ chức sắc đến nhân dân tích cực làm việc thiện, không làm điều ác, không tham nhũng, lấy của công làm của tư… Lễ hội Minh Thề không chỉ mang những giá trị nổi bật sâu sắc và độc đáo về lịch sử, văn hóa, giáo dục, mà còn mang tính thời sự về xây dựng trật tự, kỷ cương, tính thượng tôn pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN