Khi chợ cóc không còn: Sinh viên thích nghi thế nào?
(Sóng trẻ) - Chủ trương xóa bỏ chợ cóc đã được triển khai nhiều năm và đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tại khu Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), việc dẹp bỏ các điểm chợ tự phát không chỉ liên quan đến vỉa hè, lòng đường mà còn tác động trực tiếp đến chi phí sống, thói quen tiêu dùng của sinh viên.
Từ nhiều năm nay, việc xử lý các điểm chợ cóc đã được đặt ra như một yêu cầu trong công tác chỉnh trang đô thị. Theo Kế hoạch số 373/KH-UBND, hàng loạt khu chợ tự phát trên địa bàn quận Cầu Giấy (cũ) như Trần Quốc Vượng, Hoa Bằng, Trần Quốc Hoàn, Dịch Vọng… được đưa vào danh sách cần giải tỏa. Đặc biệt là khu Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô).
Khu vực này nằm gần nhiều trường đại học như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội,… đồng thời tập trung dày đặc các khu trọ sinh viên. Dọc các tuyến phố, ngõ nhỏ, trước đây dễ dàng bắt gặp những quầy hàng ăn nhanh, rau củ, thực phẩm giá rẻ phục vụ nhu cầu chi tiêu tiết kiệm của người học xa nhà.
Ghi nhận thực tế cho thấy, vào các khung giờ cao điểm từ 17h -18h30, những đoạn vỉa hè và ngõ nhỏ luôn trong cảnh tấp nập người mua kẻ bán. Hàng quán san sát, từ đồ ăn nhanh, rau củ đến thực phẩm chế biến sẵn, phục vụ chủ yếu cho lượng lớn sinh viên sống và thuê trọ quanh khu vực.
Tập thay đổi thói quen sinh hoạt
Trong bối cảnh chủ trương xóa bỏ các điểm chợ tự phát đang được triển khai, không ít sinh viên bày tỏ sự lo ngại khi có thể phải thay đổi thói quen sinh hoạt và đối mặt với chi phí sinh hoạt tăng lên trong thời gian tới.
Sau hơn 2 năm sống trong một căn phòng trọ nhỏ gần khu vực này, việc lui tới mua thực phẩm tại các khu chợ cóc đã trở thành thói quen hằng ngày của bạn Thảo Linh (21 tuổi, sinh sống tại Hà Nội), hiện đang là sinh viên Đại học Thương Mại. Từ rau củ, thịt cá đến đồ ăn sẵn, mọi thứ đều có sẵn với mức giá phù hợp túi tiền sinh viên.
“Hầu như ngày nào mình cũng xuống chợ, lúc thì mua ít rau, miếng thịt về nấu, lúc thì ghé nhanh mua đồ ăn sẵn. Quen nhất là sự tiện và giá rẻ, không cần đi xa hay tính toán nhiều”, Linh chia sẻ.
Trước thông tin về việc xóa bỏ các điểm chợ tự phát, Linh không giấu được sự lo lắng. “Nếu chợ bị dẹp, mình sẽ phải đi xa hơn để mua thực phẩm hoặc chuyển sang siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chi phí chắc chắn sẽ tăng. Với sinh viên ở trọ như mình, điều đó cũng là một áp lực không nhỏ”, bạn Linh cho biết.
Tương tự, bạn Khánh Ly (20 tuổi, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội) lại nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác. Với mức chi tiêu chủ yếu dựa vào tiền gia đình chu cấp và thu nhập làm thêm không ổn định, Ly cho biết chợ cóc là lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của mình. “Mỗi ngày mình chỉ dành một khoản nhỏ cho ăn uống nên chợ cóc rất tiện, có thể mua ít một mà vẫn đủ bữa”, Ly chia sẻ.
Dù bày tỏ sự lo lắng trước khả năng các điểm chợ tự phát bị xóa bỏ, Ly cho biết bản thân đã bắt đầu thay đổi thói quen: “Mình đang tập chuyển sang mua ở chợ truyền thống, dù phải đi xa hơn một chút nhưng cũng dần quen để chủ động hơn nếu chợ cóc không còn”.
Tới đổi mới địa điểm tiêu dùng
Trong bối cảnh các điểm chợ cóc nằm trong diện xử lý, nhiều ý kiến cho rằng việc chuyển sang mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi là giải pháp thay thế phù hợp, đảm bảo nguồn gốc hàng hóa và điều kiện vệ sinh. Tuy nhiên, với nhóm sinh viên có thu nhập hạn chế, lựa chọn này vẫn còn không ít bất tiện khi chi phí cao hơn và khó đáp ứng thói quen mua sắm nhỏ lẻ hằng ngày.
Dù vậy, một số sinh viên cũng bắt đầu dần thích nghi với sự thay đổi này. Bạn Yến Nhi (19 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, thời gian đầu chuyển sang mua sắm tại siêu thị khiến việc chi tiêu trở nên khó kiểm soát hơn.
“Trước đây mình chỉ cần 20.000 - 30.000 đồng là có thể mua đủ rau, thịt cho một bữa đơn giản ở chợ cóc. Nhưng khi vào siêu thị, mỗi lần mua ít nhất cũng phải 70.000 - 100.000 đồng vì đồ thường được đóng gói sẵn, khó mua lẻ như trước”, Nhi chia sẻ.
Không chỉ chi phí tăng, Nhi cũng phải thay đổi thói quen sinh hoạt khi không còn có thể tiện đâu mua đó như trước. “Mình phải lên kế hoạch trước xem cần mua gì, đi một lần cho đủ chứ không thể thiếu gì chạy xuống mua ngay như ở chợ cóc. Ban đầu khá bất tiện, nhưng dần dần mình thấy việc này cũng giúp mình chi tiêu có tính toán hơn”, Nhi nói. Bên cạnh đó, yếu tố vệ sinh và nguồn gốc thực phẩm rõ ràng cũng khiến Nhi cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng.
Theo Nhi, dù vẫn còn những băn khoăn về chi phí, việc chuyển đổi thói quen mua sắm cũng phần nào phản ánh sự thích nghi của sinh viên trước những thay đổi trong quản lý đô thị.
Mặc dù còn không ít bất tiện đối với sinh viên, đặc biệt trong thói quen sinh hoạt và chi tiêu hằng ngày, nhưng chủ trương dẹp bỏ chợ cóc vẫn mang lại nhiều tác động tích cực khi góp phần lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và hướng tới xây dựng không gian sống văn minh, hiện đại hơn.


-1756651692.png)