Khi thơ đương đại “kết duyên” với nghệ thuật truyền thống

(Sóng trẻ) - Việc kết hợp giữa thơ đương đại mà cụ thể là các sáng tác của nhà thơ Nguyễn Duy với nhạc cổ như xẩm, ca trù, hát văn, chèo được xem là một trong những phương cách để đưa nghệ thuật truyền thống đến với công chúng.

Nguyễn Duy được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là một trong những nhà thơ “thơ” nhất còn sót lại. Tuổi đã cao nhưng ông vẫn quyết làm một dự án âm nhạc liên tiếp trong tháng 10 từ Trung tâm Văn hóa Pháp đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đêm nhạc của Nguyễn Duy là sự giao thoa kết hợp giữa lời thơ đương đại do chính Nguyễn Duy viết với nghệ thuật truyền thống như chèo, xẩm, ca trù, hát ví, hát văn.

2700e4cc0_a2.jpg
Thi nhân Nguyễn Duy trên sân khấu tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội ngày 28/10

Nhiều người gọi đêm “Xẩm ngọng – Lời ru – Tre xanh” tại Trung tâm Văn hóa Pháp hay “Nhớ mẹ ta xưa” ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn là một cuộc chơi của Nguyễn Duy. Chính Nguyễn Duy cũng nhận đây là một cuộc chơi, một cuộc chơi hết sức tình cờ với các nghệ sĩ lớn của nghệ thuật truyền thống như NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài và NSƯT Thanh Bình. 

2700e4cc0_a3.jpg
NSND Xuân Hoạch, NSND Thanh Hoài và NSƯT Thanh Bình (từ phải qua trái)

Mặc dù Nguyễn Duy không cho rằng đây là một hướng đi mới. Tuy nhiên việc kết hợp giữa dân gian và đương đại thực sự mang lại cảm xúc hết sức mới mẻ cho những người yêu nghệ thuật. Không gian nghệ thuật với xẩm, ca trù, chèo là một không gian âm nhạc cao cấp, thậm chí âm nhạc cổ đó còn được coi là gốc, là linh hồn của dân tộc. Việc kết hợp giữa thơ Nguyễn Duy với nghệ thuật truyền thống là một trong những cách để quảng bá nghệ thuật truyền thống đến với người trẻ vì thơ của Nguyễn Duy vốn được cho là gần gũi với nhiều lứa tuổi.

2700e4cc0_a1.jpg
NSND Thanh Hoài và NSND Xuân Hoạch (chơi đàn nguyệt)

Trả lời câu hỏi, “ông có bao giờ cảm thấy mệt mỏi trên hành trình này không?”. Nguyễn Duy chia sẻ “Có chứ! Nhưng không làm thì áy náy”. Nguyễn Duy không quên gửi lời cảm ơn đến các bạn trẻ vì đã xuất hiện trong đêm nhạc của ông và hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục quan tâm đến linh hồn dân tộc. 

Trích đoạn "Thơ tặng người xa xứ" - NSƯT Thanh Bình: 


Trích đoạn "Cơm bụi" - NSND Xuân Hoạch:


Trích đoạn "Vũ điệu cây" - NSND Thanh Hoài:


NSND Thanh Hoài - NSND Xuân Hoạch - NSƯT Thanh Bình cùng hòa giọng:


Bài, ảnh, video: Quang Đức 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật6 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN