Khoa Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng
(Sóng trẻ) - Chiều ngày 10/10, Khoa Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học nhằm cập nhật, đổi mới chương đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực công tác tuyên giáo và dân vận theo yêu cầu thực tiễn mới.
Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học: “Cập nhật, đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Khoa Tuyên truyền sau khi sáp nhập Ban Tuyên giáo với Ban Dân vận và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp” nhằm góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.
Hội thảo có sự tham dự và đóng góp ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực tuyên giáo và dân vận, bao gồm: Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng phòng Thông tin - Tổng hợp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Ông Lê Xuân Thứ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, phường Yên Hòa, Hà Nội.

Về phía Học viện, có: PGS,TS. Mai Đức Ngọc - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng tập thể cán bộ, giảng viên, học viên, nghiên cứu sinh, sinh viên Khoa Tuyên truyền.
Phát biểu đề dẫn hội thảo, TS. Lương Ngọc Vĩnh khẳng định: “Thực trạng và những yêu cầu mới trong đào tạo đang đặt ra cho Khoa Tuyên truyền nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Hội thảo là một hoạt động khoa học có ý nghĩa cấp thiết để tìm ra những ý tưởng mới, cách làm hay giúp Khoa tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, những bài học kinh nghiệm quý để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”.
Theo TS. Lương Ngọc Vĩnh, từ khi ra đời đến nay, nhiệm vụ chính trị và sứ mệnh của Khoa Tuyên truyền là nghiên cứu và đào tạo, bồi dưỡng cán tư tưởng cho nên chuyên ngành đào tạo cơ bản, cốt yếu của Khoa Tuyên truyền là Công tác tư tưởng. Vấn đề đặt ra hiện nay là Khoa nên giữ ổn định mục tiêu đào tạo hiện tại hay phải thay đổi theo sự thay đổi của cơ quan tham mưu của Đảng là tuyên giáo và dân vận.
Trên thực tế, cả tuyên giáo và dân vận thực chất vẫn tiến hành công tác tư tưởng, vậy cần giữ nguyên mục tiêu đào tạo cán bộ tư tưởng hay thay đổi cho phù hợp với thực tiễn, trường hợp phải sửa đổi thì cần bổ sung những tri thức và kỹ năng như thế nào.
Định hướng đào tạo cho Khoa Tuyên truyền, PGS,TS. Mai Đức Ngọc đề xuất những môn cơ bản, nền tảng xuyên suốt của ngành đào tạo cần giữ nguyên, những môn thực tiễn cần cập nhật thì phải thay đổi. “Chương trình đào tạo nên có tính hệ thống cao, kế thừa là tốt nhưng cần sáng tạo, thích ứng để hoàn thiện theo thực tiễn”, PGS, TS. Mai Đức Ngọc cho ý kiến.
Bà Nguyễn Thị Ánh - Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng: “Đào tạo cần bám sát nhiệm vụ và diễn biến của thực tiễn, Khoa Tuyên truyền cần nghiên cứu sâu sự ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những thay đổi sau sáp nhập”.
Hội thảo lắng nghe ý kiến trao đổi, góp ý của các đại biểu đến từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận thành uỷ Hà Nội, Ban Xây dựng Đảng phường Yên Hòa, Hà Nội. Hội thảo làm rõ sự thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động sau khi sáp nhập Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận, đưa ra một số dự báo, định hướng trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo và dân vận thời gian tới.
Bên cạnh đó, hội thảo còn thảo luận tới những yêu cầu, đòi hỏi về chuyên môn nghiệp vụ của người cán bộ công tác tại ban tuyên giáo và dân vận hiện nay, từ đó góp ý nhằm cập nhật, bổ sung chương trình, nội dung đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hoá và chương trình bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo và dân vận thời kỳ mới.