Kỳ vọng của cử tri trẻ trước cuộc bầu cử có ý nghĩa lịch sử
(Sóng trẻ) - Hướng đến không khí cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cử tri trẻ chia sẻ niềm tin và kỳ vọng của mình đối với sự kiện đặc biệt quan trọng này.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là ngày hội lớn toàn dân thực hiện cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương.
Đối với công dân trẻ, việc tham gia bầu cử vừa là nghĩa vụ, vừa là cơ hội thực hiện quyền công dân được hiến định. Bầu cử chính là dịp để thế hệ trẻ thể hiện tiếng nói và tinh thần trách nhiệm của mình đối với sự phát triển bền vững của Việt Nam trong tương lai. Trước thềm cuộc bầu cử có ý nghĩa mở đầu cho kỷ nguyên phát triển mới, các cử tri trẻ không tránh khỏi những cảm xúc đặc biệt cũng như đặt nhiều kỳ vọng vào một nhiệm kỳ thành công.
Đây là lần thứ hai cử tri Lê Vĩnh Hân (sinh năm 2003, sinh viên Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh) tham gia bầu cử. Trước mỗi dịp bầu cử, Lê Vĩnh Hân luôn có những cảm xúc đặc biệt, bạn chia sẻ: “Tôi mong chờ cuộc bầu cử với một tâm thế chủ động và trách nhiệm, bản thân tôi ý thức rõ rằng mình đang thực hiện quyền công dân, góp phần lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đưa đất nước phát triển vững mạnh trong thời gian tới”.
Năm nay, cử tri Nguyễn Văn Hào (sinh năm 2005, sinh viên khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) vừa đủ điều kiện tham gia bầu cử, đối với Hào, đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, Hào bày tỏ: “Trước đây tôi chỉ đứng ngoài quan sát, nhưng bây giờ được tự tay đi bầu, đó là cảm giác chuyển dịch vị thế từ ‘người được lo toan’ sang ‘người cùng gánh vác’. Điều này thực sự khiến tôi rất xúc động”.
Ngoài ra, các cử tri trẻ cũng đề xuất các cơ quan hữu quan cần tiếp tục tuyên truyền tinh thần pháp luật, hướng dẫn, hỗ trợ cử tri, đặc biệt là các cử tri bầu cử lần đầu về các vấn đề liên quan đến bầu cử, từ đó tạo điều kiện để họ thực hiện tốt quyền công dân của mình.
Đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, PGS,TS. Ngô Đình Xây - Nguyên Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) nhấn mạnh: “Được tham gia cuộc bầu cử quan trọng lần này chính là niềm tự hào của mỗi công dân trẻ, đây là dịp để thể hiện ý chí, nguyện vọng và sự đóng góp của những cử tri trẻ cho triển vọng tương lai của đất nước”.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong thời điểm Đại hội Đảng bộ các cấp của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, toàn quốc tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng “tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả”.
Hiện nay, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đang diễn ra sôi nổi trên toàn quốc, thể hiện quyết tâm cao độ của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện thành công cuộc bầu cử theo tinh thần “dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, đáp ứng niềm tin yêu và kỳ vọng của cử tri.
|
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026. Theo Nghị quyết số 85/NQ-HĐBCQG ban hành ngày 15/12/2025 của Hội đồng Bầu cử quốc gia, toàn quốc có 182 đơn vị bầu cử với tổng số đại biểu Quốc hội được bầu là 500, trong đó TP. Hà Nội có 32 đại biểu, TP. Hồ Chí Minh có 38 đại biểu. |

-1756651692.png)
-1756652900.png)