Lạc bước vào không gian Kiên

(Sóng trẻ) - Lạc bước vào “Không gian Kiên" là triển lãm cá nhân đầu tiên của họa sĩ Phạm Kiên, được tổ chức từ ngày 1/1 đến ngày 7/1/2021 tại nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

Họa sĩ Phạm Kiên thường được gọi là Kiên "ếch" vì anh hay vẽ những bức tranh với đề tài về người ếch, một sinh vật hư cấu được nhân cách hóa để thể hiện những trạng thái bức xúc của xã hội. Tuy nhiên, đến năm 2019 hoạ sĩ dấn thân thể nghiệm vẽ tranh trừu tượng và coi đó là sự lựa chọn đối với thay đổi mang tính dấu ấn, khẳng định khuynh hướng sáng tác của bản thân.

Triển lãm đánh dấu bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của họa sĩ Phạm Kiên khi giới thiệu gần 20 tác phẩm được sáng tác trong năm 2020 thuộc thể loại tranh trừu tượng, trong đó có 11 bức tranh khổ lớn và tranh ghép bộ. Các tác phẩm xoay quanh chủ đề về cấu trúc và sự chuyển động, biến đổi của các chiều không gian khác nhau, của thiên nhiên và môi trường sống.

Tác phẩm “Cầu ánh sáng”
Tác phẩm “Cầu ánh sáng”
image6.png
Tác phẩm “Chuyển động 1”
Tác phẩm “Chuyển động 2”
Tác phẩm “Chuyển động 2”
Tác phẩm “Chuyển động 3”
Tác phẩm “Chuyển động 3”

Là một họa sĩ trẻ, Phạm Kiên cho biết: “Giai đoạn đầu, tôi tập trung nghiên cứu và xây dựng các cấu trúc cố định do bản thân tạo ra. Sau đó, tôi có thay đổi, chuyển sang hướng nghiên cứu sự chuyển động theo góp ý, nhận xét của những người đi trước. Trên cơ sở các bức tranh đã vẽ, tôi lựa chọn một số tác phẩm để vẽ tiếp và tạm gọi nó là xu hướng phá vỡ cấu trúc. Những tác phẩm mới được hình thành, tôi nhận thấy sáng tác của mình mạnh mẽ hơn, thanh thoát hơn, không bị lệ thuộc vào các hình thể cấu trúc do bản thân tạo ra vào giai đoạn sáng tác ban đầu”.

Họa sĩ Phạm Kiên
Họa sĩ Phạm Kiên
Khách tham quan tại triển lãm
Khách tham quan tại triển lãm

Đứng trước những bức tranh trừu tượng của Phạm Kiên, họa sĩ Phạm An Hải nhận xét: "Trong thể loại trừu tượng, chúng ta thấy rõ nó có thể tạm chia thành ba trạng thái chính là cảm xúc, vận động và cấu trúc. Kiên đã chọn đi theo nhánh thứ ba, vẽ về cấu trúc rất khô khan, hẳn là người rất quyết đoán, chắc chắn về tay nghề mới mong hòng có những bức tranh đẹp theo nghĩa không nịnh mắt”.

Họa sĩ Phạm An Hải chia sẻ cảm nhận tại triển lãm
Họa sĩ Phạm An Hải chia sẻ cảm nhận tại triển lãm

Có thể nói triển lãm chính là một bước chuyển lớn trong hành trình sự nghiệp của Phạm Kiên. Với anh, tranh trừu tượng sẽ là cái mà anh có thể thỏa sức vẫy vùng và phiêu lưu cùng nó để đi tìm những cấu trúc không gian mới - "Không gian của Kiên".

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN