Lễ 20/11 - Nói không với việc tiếp khách, nhận quà

(Sóng trẻ) - Sở GD&ĐT Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đưa ra thông báo về việc sẽ không tiếp khách, nhận quà trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 2022 được nhiều trường ủng hộ.

Trước ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chủ đề quà tặng luôn là vấn đề được nhiều cơ quan đoàn thể, cũng như các cá nhân hết sức quan tâm.Với chủ trương “Tiết kiệm - Chống lãng phí”, nhiều tỉnh thành trên cả nước đã tiến hành hiện thực hoá phương châm nói không với việc tiếp khách, nhận hoa, quà tặng trong ngày này. 

Tại Hà Nội, đã có công văn chính thức được ban hành với nội dung: “Nhằm đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai có hiệu quả Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Sở GD&ĐT trân trọng kính báo: Sở GD&ĐT không tổ chức đón, tiếp khách và nhận hoa chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Nắm rõ tinh thần và chủ trương đề ra, Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh cũng đồng thời đưa ra văn bản về việc các quận, huyện; đơn vị, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố sẽ không tổ chức tiếp khách cũng như nhận quà nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam. Được biết, đây đã là năm thứ 10 Sở GD&ĐT thực hiện chính sách không nhận hoa, quà nhân ngày 20/11.

3733_1.jpg
Sở GD&ĐT Hà Nội và TP.HCM sẽ không tổ chức tiếp khách, nhận hoa, quà. (Ảnh: Internet).

Theo số liệu thống kê của trường Đại học Phú Xuân (Huế), khoảng 60% hoa tươi bị vứt đi vào ngày 20/11, không những thế giấy gói hoa dùng một lần có nguồn gốc từ nhựa cellophane rất khó phân huỷ tạo nên sự ô nhiễm môi trường rất lớn. 

Nhận thức được trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường và phòng chống lãng phí, trường đã ra quyết định sẽ không nhận hoa, mà chỉ nhận cây xanh trồng trong khuôn viên trường. 

Nhằm thích ứng với chủ trương mới ban hành , một số hình thức tặng quà nhằm tri ân thầy cô khác cũng đã được nhiều trường đại học, cao đẳng đề xuất và thực hiện.

Cụ thể, như việc các trường có thể nhận thiệp chúc mừng thông qua hòm thư điện tử Email. Mặt khác đối với các cơ quan, đơn vị có nhu cầu muốn tặng hoa cho nhà trường thì có thể chuyển chi phí này vào quỹ học bổng cho sinh viên thông qua Quỹ phát triển của nhà trường nhằm góp phần hỗ trợ cho học sinh trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Có thể thấy, thông qua những hành động nhằm thực hiện theo thông cáo của Sở GD&ĐT các tỉnh thành đề cao tinh thần cụ thể hoá việc chống lãng phí cũng như bảo vệ môi trường trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đều được phát triển cả về mặt chủ trương lẫn phạm vi ảnh hưởng.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN