Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII
(Sóng trẻ) - Chiều 29/10, Tạp chí Thanh niên phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII.
Tiếp nối thành công những mùa giải trước, cuộc thi viết “Vượt lên số phận” trở lại với chủ đề "Biết ơn cuộc sống". Sau tám lần tổ chức, cuộc thi đã lan tỏa sâu rộng thông điệp tốt đẹp, nhân văn và đầy ý nghĩa trong toàn xã hội, tạo động lực cho hàng nhìn cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, mất mát về thể chất, tinh thần. Cuộc thi được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ gửi thư động viên, khen ngợi.
Tham dự sự kiện có: Ông Nguyễn Phú Trường - Vụ trưởng Vụ Dân chủ và cơ quan nhà nước, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Vũ Hồng Huy - Phó Vụ trưởng Vụ Y tế và Thể thao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Đặng Khắc Lợi - Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS. Tô Hồng Nam - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo; bà Nguyễn Ngọc Quỳnh - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Biên tập Tạp chí Kinh tế và Đồ uống; Nhà báo Tạ Văn Mây, Tổng Biên tập Tạp chí Môi trường và Xã hội.
Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham dự của lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn, các thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Thanh niên, cán bộ phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thanh niên và đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi.
Báo cáo tổng kết cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII, nhà báo Đỗ Văn Huỳnh - Nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi khẳng định: “Đây là cuộc thi thường niên đầy ý nghĩa thể hiện tinh thần nhân văn sâu sắc, hướng về những con người yếu thế trong xã hội. Cuộc khi không chỉ là dịp để phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện có thật về người khuyết tật nỗ lực vươn lên trong nghịch cảnh mà còn là cơ hội để cộng đồng thêm thấu hiểu, chia sẻ và đồng hành cùng họ trong hành trình khẳng định giá trị của bản thân”.
Với hơn 1000 tác phẩm dự thi gửi về sau 4 tháng phát động, Hội đồng Ban giám khảo đã cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng để chọn ra những tác phẩm xuất sắc nhất. Cơ cấu giải thưởng cuộc thi bao gồm: 1 giải đặc biệt dành cho câu chuyện ý nghĩa nhất của người khuyết tật hoặc trẻ mồ côi, 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 5 giải Khuyến khích.
Trong đó, giải đặc biệt thuộc về tác phẩm “Chuyện của Châu - một người mẹ, người thầy, người kiến tạo thay đổi” của tác giả Nguyễn Minh Châu. Tác giả Phạm Sỹ Long giành “cú đúp” giải thưởng với giải A và giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng với tác phẩm “Phạm Sỹ Long - Chàng rồng phương Đông”.
Anh Phạm Sỹ Long chia sẻ: “Trước những năm tháng tăm tối của cuộc đời, mình đã tìm đến viết lách - một công việc dường như là duy nhất mình có thể làm trong thời điểm ấy. Mình đã viết bằng miệng, bằng cả tâm hồn gửi vào những tập thơ, quyển sách. 'Chàng rồng phương Đông' đã được mình ấp ủ từ trước đây và khi biết đến cuộc thi này, mình mong muốn có thể biến nó thành một tác phẩm ấn tượng và truyền cảm hứng tới nhiều người đang sống trong khó khăn, nghịch cảnh”.
Giải B lần lượt được trao cho hai tác phẩm “Chàng trai vẽ “Màu của hy vọng” từ gam màu da cam nghiệt ngã” của tác giả Lương Đình Khoa và tác phẩm “Vươn lên từ thử thách - viết tiếp giấc mơ đời” của nhóm tác giả Nguyễn Vũ Thu Hường, Trần Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Đình Đạt.
Ba tác phẩm giành giải C lần lượt là “Bản hùng ca thầm lặng” của tác giả Trần Thị Khanh, “Vượt lên số phận, cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” của tác giả Vũ Thị Hải Anh và “Chuyện chiến binh K đạp xe xuyên Việt 2.500km bằng xe đạp: 'Đi xa đến đâu không quan trọng, quan trọng là tôi tìm lại niềm tin rằng mình chưa từng bỏ cuộc'” của tác giả Hoàng Thị Diệp.
Giải khuyến khích thuộc về các tác phẩm: “Với tôi nghịch cảnh luôn là món quà” - Tác giả Nguyễn Thị Lan Phương; “Từ chiếc xe lăn đến giấc mơ thay đổi cuộc sống người khuyết tật Việt Nam” - Tác giả Lê Thị Hà; “Sống như đóa hoa hướng dương” - Tác giả Lê Thị Nhung; “Cô giáo khuyết tật vượt lên số phận, bền bỉ cống hiến cho giáo dục đặc biệt” - Tác giả Đặng Hoàng An; “Cánh cửa đại học và 'giấc mơ bay' của chàng trai 'chim cánh cụt'” - Tác giả Nguyễn Thị Huyên.
Không dừng lại trên trang viết, Cuộc thi viết “Vượt lên số phận” lần thứ VIII đã thực sự mang đến thông điệp tốt đẹp, nhân văn và đầy ý nghĩa trong toàn xã hội. Khép lại lễ tổng kết và trao giải nhưng những giá trị tốt đẹp mà cuộc thi mang lại vẫn tiếp tục lan tỏa tới mọi số phận, mọi tầng lớp trong xã hội.
-1756651692.png)
-1756652900.png)
