Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế: Đưa tình yêu đất nước vào lời hát

(Sóng trẻ) - Tối 8/11, Liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần 1 diễn ra tại hội trường Nguyễn Văn Đạo (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Liên hoan do viện Quốc tế Pháp ngữ (đại học Quốc gia Hà Nội) đồng phối hợp với ban Âm nhạc VOV3 Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức. Liên hoan là hoạt động để sinh viên quốc tế bày tỏ tình yêu Tổ quốc thông qua bài Quốc ca của nước mình. Đồng thời đây cũng là cơ hội tăng cường sự giao lưu, hiểu biết giữa sinh viên quốc tế với sinh viên Việt Nam.

2da074bec_483256_397297441152566_3066059066783563776_n_1.jpg

Khai mạc liên hoan hát Quốc ca sinh viên quốc tế lần thứ nhất

Phát biểu khai mạc, ông Ngô Tự Lập – trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Trong quá khứ, Việt Nam được biết đến thông qua chiến thắng trong các cuộc chiến tranh. Ngày nay, Việt Nam là đất nước của hòa bình và hữu nghị. Tình yêu và niềm tự hào dân tộc được kết tinh trong Quốc ca”. Theo ông, liên hoan hát Quốc ca là diễn đàn đối thoại âm nhạc, nơi giọng nói dân tộc được lắng nghe và niềm tự hào dân tộc được chia sẻ.

2da074bec_3513530_2739677492744358_7137256702646157312_n.jpg

Ông Ngô Tự Lập - trưởng ban tổ chức chương trình phát biểu khai mạc buổi lễ

Đêm liên hoan thu hút sự quan tâm của các bạn sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Điểm đặc biệt của liên hoan lần này chính là sự tham dự của nhạc sĩ Trần Đức Minh, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tâm, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh với vai trò giám khảo.

2da074bec_69941401_954282284928026_4338498816769523712_n.jpg

Tiết mục Quốc ca nước Benin mở đầu chương trình

2da074bec_5252879_2627333544012442_6145873943153606656_n.jpg

Quốc ca Burkina Faso

Ở đất nước Ghana, khi Quốc ca được cất lên, mọi người đều đứng dậy để thể hiện lòng tôn kính với đất nước. Đây không chỉ là một bài hát bình thường mà thông qua đó còn truyền tới khán giả tình yêu với xứ sở Ghana - xứ sở có cái tên đầy ý nghĩa:  "Chiến binh của nhà vua".

2da074bec_75481650_544508606372927_4265240727832756224_n.jpg

Tiết mục Ghana - chiến binh của nhà vua

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhạc sĩ Giáng Son cũng đem đến cho đêm nhạc những giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng qua ca khúc: “Giấc mơ trưa”.

fdc58e56c_75435758_415565149383312_2172965658902396928_n.jpg

"Giấc mơ trưa" làm bầu không khí lắng đọng đầy cảm xúc

15 đội đến từ 14 quốc gia khác nhau thuộc 5 châu lục tham gia liên hoan lần này lựa chọn nhiều hình thức thể hiện khác nhau như: song ca, tốp ca, đơn ca… Mỗi ca khúc được lựa chọn đều mang màu sắc đặc trưng của từng quốc gia. Tiếng hát đưa niềm tự hào dân tộc cất lên thành lời. Đó là cầu nối, là cơ hội để các quốc gia thêm hiểu và gắn kết nhau hơn.
                                                            Hà Giang

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN