Mặc quy định của nhà chùa, người dân vẫn đặt tiền trên tượng Phật

(Sóng trẻ) - Mặc dù Ban quản lí di tích chùa Phật Tích đã có tấm biển ghi rõ “Quý vị không đặt tiền trên tượng Phật” nhưng nhiều du khách thập phương vẫn cố tình đặt tiền bừa bãi trên bệ đá, tòa sen thậm chí là lòng bàn tay Phật A Di Đà.

Chùa Phật Tích (tên chữ Vạn Phúc Tự) nằm ngang trên núi Tiên Du (hay còn gọi là Lạn Kha) thuộc địa phận xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Đây là ngôi chùa giữ vai trò quan trọng trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam, là nơi có dấu ấn đầu tiên của Phật giáo Ấn Độ truyền vào nước ta. 

e6cfb43a2_anh_1.jpg
Tượng Phật A Di Đà trên đỉnh núi Lạn Kha

Bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, chùa Phật Tích đã đón một lượng người dân lớn cả trong và nài nước về dâng hương lễ Phật. Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy thậm chí là đi tắt đường rừng để có thể nhanh chóng lên được tượng Phật A Di Đà và tòa tháp trên đỉnh núi Lạn Kha.

bd067a58d_anh_7.jpg
Dòng người tấp nập tới chùa Phật Tích

bd067a58d_anh_6.jpg
Ước tính có đến hàng vạn người đến chùa mỗi ngày đầu năm

Do số lượng du khách quá động cùng với ý thức đi lễ của người dân chưa cao nên năm nào cũng có những hình ảnh phản cảm tại ngôi chùa linh thiêng bậc nhất Việt Nam này. Không khó để bắt gặp hình ảnh người dân mang xôi thịt ăn uống bừa bãi ở gác chuông, nhà hành lang hay rải tiền lẻ bừa bãi ở các ban bệ.

e6cfb43a2_anh_5.jpg

e6cfb43a2_anh_3.jpg
Người dân vẫn đặt tiền trên tượng Phật

Mặc cho chỉ dẫn của Phật tử trong chùa và quy định của Ban tổ chức người dân vẫn đặt tiền trên tượng Phật, đặc biệt là bức tượng Phật A Di Đà bằng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam. 

e6cfb43a2_anh_4.jpg
Tấm biển ghi rõ quy định của chùa

e6cfb43a2_anh_2.jpg
Người dân đặt cả lên bức tượng A Di Đà bằng đá thời Lý lớn nhất Việt Nam

Việc làm của số lượng không nhỏ du khách đã tạo nên một hình ảnh vô cùng xấu tại một khu vực linh thiêng như chùa Phật Tích.

Bài và ảnh: Lê Quang Đức
Báo mạng điện tử K32

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN