Triển lãm “Nghiên bút còn thơm”: Hướng đi mới cho thư pháp Quốc ngữ

(Sóng trẻ) - Từ ngày 31/8 đến ngày 25/9, hàng trăm bức thư pháp cổ điển kết hợp với nghệ thuật sắp đặt hiện đại được trưng bày tại triển lãm “Nghiên bút còn thơm”, diễn ra tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), hướng tới ngày Di sản Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm thư pháp quốc ngữ “Nghiên bút còn thơm”. Nhằm mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về vai trò và giá trị của thư pháp Quốc ngữ trong bối cảnh hiện đại. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), hướng tới ngày Di sản Việt Nam, Trung tâm Hoạt động Văn hoá Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm thư pháp Quốc ngữ “Nghiên bút còn thơm”. Triển lãm mang đến cho công chúng cái nhìn sâu sắc về giá trị của thư pháp Quốc ngữ trong bối cảnh hiện đại. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Với 70 tác phẩm chính thức mang nội dung, ý nghĩa nghệ thuật cụ thể và 41 tác phẩm nhỏ được chọn lựa riêng trên tinh thần chắt lọc tinh hoa bút mực một cách ngẫu nhiên trong quá trình sáng tác triển lãm của các tác giả. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Ngoài 70 tác phẩm chính, không gian trưng bày có 693 bức vẽ nhỏ, được tạo ngẫu hứng trong quá trình sáng tác của 15 tác giả. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Các tác phẩm tham gia triển lãm đến từ 15 tác giả ba miền, đây là nơi các tác giả thỏa sức sáng tạo bay bổng cùng con chữ với các nội dung về ca ngợi thủ đô, danh lam thắng cảnh của
Không chỉ trưng bày thành quả lao động của các tác giả, triển lãm còn là nơi tác giả thỏa sức bay bổng cùng con chữ với các nội dung ca ngợi Thủ đô, danh lam thắng cảnh Thăng Long xưa, về Văn Miếu - Quốc Tử Giám,... (Ảnh: Ánh Tuyết)
Nội dung những bức thư pháp được lấy cảm hứng từ thơ văn Quốc âm (chữ Nôm), Quốc ngữ của các danh nhân trong nước như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tác giả còn sử dụng những nội dung từ văn chương hiện đại viết về Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Nội dung những bức thư pháp được lấy cảm hứng từ thơ văn Quốc âm (chữ Nôm), Quốc ngữ của các danh nhân trong nước như Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Du, Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các tác giả còn sử dụng những nội dung từ văn chương hiện đại viết về Thăng Long, Hà Nội. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Các tác phẩm được trưng bày theo hướng hiện đại kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và bố trí ánh sáng mới mẻ. Tham quan triển lãm, công chúng có thể tương tác với tác phẩm bằng cách xem và cảm nhận thông qua ấn tượng thị giác. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Các tác phẩm được trưng bày theo hướng hiện đại kết hợp với nghệ thuật sắp đặt và bố trí ánh sáng mới mẻ. Tham quan triển lãm, công chúng có thể tương tác với tác phẩm bằng cách xem và cảm nhận thông qua ấn tượng thị giác. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Hàng trăm bức thư pháp lớn nhỏ lắp đầy Nhà Thái Học với chữ và ánh sáng nghệ thuật. Thư pháp được sắp đặt phủ kín từ trần nhà, tường, sàn và những cột nhà. Mở ra một không gian triển lãm ấn tượng với những dải băng giấy dài 200m. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Hàng trăm bức thư pháp lớn nhỏ lấp đầy Nhà Thái Học. Thư pháp được sắp đặt phủ kín từ trần nhà, tường, sàn và những cột nhà, mở ra một không gian triển lãm ấn tượng với những dải băng giấy dài đến 200m. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Nổi bật là tác phẩm điêu khắc sơn thếp nghiên mực hình lá sen, bút lông cỡ lớn, cùng với con triện lớn có điêu khắc hình búp sen trên đầu và mặt triện được khắc 4 chữ triện Thăng Long Văn Miếu (Văn Miếu ở Thăng Long) thể hiện chủ đề của triển lãm. Nghệ thuật thư pháp Quốc ngữ không chỉ thể hiện về bề dày văn hóa lịch sử mà còn là công cụ để viết tiếp trang sử dân tộc. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Nổi bật là tác phẩm điêu khắc sơn thếp nghiên mực hình lá sen, bút lông cỡ lớn, cùng với con triện lớn điêu khắc hình búp sen trên đầu. Mặt triện được khắc 4 chữ triện "Thăng Long Văn Miếu" (Văn Miếu ở Thăng Long) thể hiện chủ đề của triển lãm. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Bạn Nguyễn Bảo Anh Quân (Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: “Đến với không gian triển lãm mình đã thực sự choáng ngợp với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại qua nghệ thuật sắp đặt các tác phẩm. Mang đến cho mình cách nhìn mới về nghệ thuật thư pháp và khiến mình cảm nhận được sâu sắc về giá trị của chữ Quốc ngữ”. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Bạn Nguyễn Bảo Anh Quân (Đan Phượng, Hà Nội) chia sẻ: “Không gian triển lãm khiến mình thực sự choáng ngợp với sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại qua nghệ thuật sắp đặt các tác phẩm. Buổi trưng bày mang đến cho mình cách nhìn mới về nghệ thuật thư pháp và cảm nhận được sâu sắc giá trị của chữ Quốc ngữ”. (Ảnh: Ánh Tuyết)
Triển lãm diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 25/9 tại Khu Thái Học, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phục vụ du khách tham quan. Trong khuôn khổ triển lãm, ngày 14/9, ban tổ chức phối hợp cùng giám tuyển và các tác giả tổ chức tọa đàm với chủ đề
Triển lãm diễn ra từ ngày 31/8 đến ngày 25/9 tại Khu Thái Học, di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, phục vụ du khách tham quan. Trong khuôn khổ triển lãm, ngày 14/9, ban tổ chức phối hợp cùng giám tuyển và các tác giả tổ chức tọa đàm với chủ đề "Thư pháp Quốc ngữ trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và hướng đi". (Ảnh: Ánh Tuyết)
 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN