Người dân “rối” trước việc “loạn” giá trông giữ xe ở phố đi bộ Hồ Gươm

(Sóng trẻ) - Phố đi bộ Hồ Gươm là địa điểm thu hút nhiều người dân đến vui chơi vào dịp cuối tuần. Vì vậy, nhiều bãi trông xe “tự phát” mọc lên và thu phí gửi xe với nhiều mức giá khác nhau, khiến người dân gặp khó khăn trong việc tìm chỗ gửi xe đúng quy định.

Chạy vòng xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, bạn Nguyễn Huy Phong (Đông Anh, Hà Nội) tìm được một chỗ trông giữ xe máy trên phố Ngô Quyền. Bạn Phong cho biết: “Mình gửi xe ở khu vực Ngô Quyền, mức phí họ thu từ 17h chiều đến 23h tối là 30.000 đồng. Khi gửi, họ chỉ đưa vé và không giá gửi xe là bao nhiêu trên đó. Vừa đưa vé là họ thu tiền luôn”.

Bạn Phong nói cũng như nhiều khách tham quan đến phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần “rối” trước việc có quá nhiều mức giá trông giữ xe tại khu vực này. (Ảnh: Yến Thảo)
Bạn Phong nói cũng như nhiều khách tham quan đến phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần “rối” trước việc có quá nhiều mức giá trông giữ xe tại khu vực này. (Ảnh: Yến Thảo)
Vé đưa cho khách gửi xe ghi sai ngày, giờ. Trên vé ghi mức giá là 5.000 đồng tuy nhiên lại được thu với giá 30.000 đồng. (Ảnh: Yến Thảo)
Vé đưa cho khách gửi xe ghi sai ngày, giờ. Trên vé ghi mức giá là 5.000 đồng tuy nhiên lại được thu với giá 30.000 đồng. (Ảnh: Yến Thảo)

Với số tiền phải trả là 20.000 đồng cho 3 tiếng gửi xe trên phố Bảo Khánh, chị Thanh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Nhà nước quy định ban ngày thu 5.000 đồng, ban đêm thu 8.000 đồng nhưng họ lại thu gấp đến 7 lần. Mình phải chấp nhận trả giá cao như vậy cũng do nhu cầu và không còn sự lựa chọn nào khác”.

Theo khảo sát của PV Sóng Trẻ News, xung quanh tuyến phố đi bộ Hồ Gươm có nhiều điểm trông giữ xe tự phát trên các con phố Ngô Quyền, Nguyễn Xí, Hai Bà Trưng, Bà Triệu,... Nếu gửi xe và lấy xe trước 17h chiều, mức giá phổ biến là 10.000 đồng/xe, từ 17h chiều trở đi là 20.000-30.000 đồng/xe. Bên cạnh đó, không ít điểm trông giữ xe mọc ngay trên vỉa hè, lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ. 

Điểm trông giữ xe do người dân sống tại con phố Hàng Gai Lập ra. Người trông giữ xe không mặc đồng phục, cũng không có một biển hiệu nào “trông giữ xe” nào. Họ sẵn sàng lao ra đường đông để “giành giật” khách có nhu cầu gửi xe. (Ảnh: Yến Thảo)
Điểm trông giữ xe do người dân sống tại con phố Hàng Gai Lập ra. Người trông giữ xe không mặc đồng phục, cũng không có một biển hiệu nào “trông giữ xe” nào. Họ sẵn sàng lao ra đường đông để “giành giật” khách có nhu cầu gửi xe. (Ảnh: Yến Thảo)

Tình trạng “loạn” giá trông giữ xe ở khu vực này cũng xảy ra tương tự đối với ô tô. Trong khi đang tìm chỗ gửi xe, anh Luân (Đông Anh, Hà Nội) nhận được nhiều lời chào mời khác nhau, với nhiều mức giá từ 80.000-100.000 đồng trên cùng một tuyến phố Hai Bà Trưng dù khu vực này không hề có biển cho phép dừng, đỗ và trông giữ xe ô tô.

Một điểm trông giữ xe ô tô đúng quy định trên phố Ngô Quyền. (Ảnh: Yến Thảo)
Một điểm trông giữ xe ô tô đúng quy định trên phố Ngô Quyền. (Ảnh: Yến Thảo)

Phố đi bộ Hồ Gươm trung bình đón khoảng 13.000 lượt khách/ngày đến tham quan và vui chơi vào dịp cuối tuần. Vì vậy, thành phố Hà Nội cần có những biện pháp quản lý, xử lý mạnh tay những trường hợp vi phạm, không để tình trạng “loạn” giá trông giữ xe ở khu vực này, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng đến người dân.

Theo Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND của UBND TP. Hà Nội, tại địa bàn các quận; tại các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa (không phân biệt theo địa bàn), giá dịch vụ trông xe máy là 5.000 đồng/xe/lượt ban ngày, 8.000 đồng/lượt ban đêm, 12.000 đồng/lượt cả ngày và đêm; phí trông xe đạp là 3.000 đồng/xe/lượt ban ngày, 5.000 đồng/lượt ban đêm, 12.000 đồng/lượt cả ngày và đêm.

Trong đó, đối với gửi xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi, thuộc các tuyến phố: Nguyễn Xí, Đinh Lễ, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Hàng Đường, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Giấy, Phủ Doãn, Quán Sứ theo quy định chỉ được thu 30.000 đồng/lượt.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

[Infographic] 2 mức quà tặng người có công dịp 27/7 của TP Hà Nội

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Theo quyết định số 590/QĐ-CTN Chủ tịch nước ký ngày 25/6/2024, quà tặng cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024) được chia thành hai mức 600.000 đồng và 300.000 đồng.

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Đoàn giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực tế tại cơ quan báo chí, xuất bản Thanh Hoá

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Hoạt động diễn ra vào ngày 6/6, nhằm tăng cường gắn kết lý luận với thực tiễn, nâng cao chất lượng đào tạo ngành báo chí - truyền thông tại các đơn vị.

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Xúc động hàng nghìn người dân nối dài vào viếng Lăng Bác

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 19/5, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về Lăng Bác dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2024). Trong tim mỗi người dân đều mang một cảm xúc bồi hồi khó tả.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN