Người trồng đào làng La Cả ngóng chờ thời tiết

(Sóng trẻ) - Những ngày gần cuối năm, thời tiết ấm nóng khiến đào bắt đầu nở. Người dân làng đào La Cả không khỏi lo lắng ngóng chờ thời tiết vì Tết năm trước, nhiều nhà đã bị mất trắng do đào nở sớm.

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 15km, làng đào La Cả (Dương Nội, Hà Đông) dần hình thành được thương hiệu riêng với diện tích hàng chục hecta. Bằng kinh nghiệm dự đoán thời tiết và bài học từ vụ mùa năm trước, người trồng đào đã căn chỉnh để đào phát triển theo đúng tiến độ. 

772158009_anh_1.jpg

Còn nhớ, Tết Nguyên Đán năm trước, thời tiết nắng nóng cùng nhuận tháng 9 khiến đào nở bung sớm. Người dân khổ sở vì lượng đào mất trắng. Năm nay, thời tiết cũng ấm hơn, người dân đã cẩn thận theo dõi diễn biến thời tiết để tính ngày tuốt lá, chăm bón cây sao cho nở hoa đúng dịp Tết. 
Theo quan sát của PV, những chủ vườn đang rục rịch với công việc tuốt lá. Ông Vinh – một người trồng đào tại đây cho biết: “Thời điểm tuốt lá quyết định đến 70% tỉ lệ thành công. Năm nay thời tiết ấm nên cần tính toán thật kĩ thời điểm tuốt lá, đảm bảo đào sẽ bật nụ, nở hoa đúng dịp”. 

772158009_anh_2.jpg
Người dân đang rục rịch tuốt lá để đào nở hoa đúng dịp

Tuy nhiên, người dân làng La Cả vẫn không khỏi nỗi lo lắng về thời tiết. Bởi lẽ, phải đến giữa tháng 12 Âm Lịch, người trồng đào mới biết chắc chắn là đào đẹp hay xấu. “Nếu trong thời gian tới, thời tiết thất thường thì người trồng đào sẽ vất vả thêm. Nhìn chung chưa thể nói trước được kết quả” – Ông Vinh cho biết. 
Còn với cô Duyên, một hộ trồng đào khác tại làng La Cả cho hay: “Năm nay nhà trồng 7,8 sào, được hơn nghìn gốc. Gần Tết, người chơi đào tìm đến ngắm nhiều. Còn lái buôn thì mua đào từ 3 tháng trước. Thậm chí, có những người bên Nhật Tân cũng tìm đến mua đào cổ. Họ đem về “mông má”, tỉa tót, tuốt lá, ép nụ rồi “gắn mác” Nhật Tân, giá đội lên 2,3 lần”. Hiện tại, nhà cô cũng đã xuất đi được hơn 100 gốc đào cho các lái buôn từ các khu vực lân cận.

772158009_anh_3.jpg
Một cây đào hơn 10 năm tuổi chuẩn bị “xuất” sang Nhật Tân

Theo nhận định của nhiều nhà vườn, giá đào năm nay sẽ tăng không đáng kể. Giá cả giao động từ 2 – 8 triệu/ gốc, 200.000 – 500.000đ/ cành tùy loại. Có những gốc đào cổ được chuyển tới Nhật Tân, giá từ 35 – 40 triệu đồng. Với vụ mùa mất trắng năm 2015, người dân La Cả hi vọng năm nay thời tiết thuận lợi, giá đào tăng bù cho những mất mát năm trước.

Thúy Nga


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Học viện Báo chí và Tuyên truyền quyết tâm “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 6/5, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề “Xây dựng bản lĩnh chính trị cho sinh viên trong kỷ nguyên mới”.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN