Nhà sáng tạo nội dung Cartie Diễm: Từ TikTok đến màn ảnh – Hành trình nuôi giấc mơ diễn xuất qua “Cine7 - Ký ức phim Việt”

(Sóng trẻ) - Gây ấn tượng bằng loạt video sáng tạo trên TikTok, Cartie Diễm là một “hot creator” và là một gương mặt đầy triển vọng trong lĩnh vực diễn xuất. 

PV: Cơ duyên nào đưa bạn tới con đường diễn xuất?

Cartie Diễm: Thật ra đến với diễn xuất không phải tình cờ mà do mình yêu thích và chủ động theo đuổi con đường nghệ thuật này. Mình đã tham gia CLB kịch tại trường đại học của mình - Bách Khoa Hà Nội. Câu lạc bộ thường xuyên biểu diễn các vở kịch mang tính lịch sử. Từ sân khấu kịch, mình đi học thêm lớp diễn xuất của TPD và bén duyên với môn nghệ thuật này.

Nhà sáng tạo nội dung Cartie Diễm. (Ảnh: NVCC)
Nhà sáng tạo nội dung Cartie Diễm. (Ảnh: NVCC)


PV: Bạn có thể chia sẻ cách quản lý thời gian để cân bằng giữa việc học và làm của bản thân không?

Cartie Diễm: Để cân bằng được thời gian giữa việc học và làm thì mình cũng có 1 giải pháp đã sử dụng từ rất lâu và cảm thấy hiệu quả. Mình tự tạo 1 bảng google sheet tên “Schedule” bao gồm tất cả các hoạt động của mình: lịch học, lịch làm việc, lịch booking, lịch học diễn xuất và khác (đi chơi, gặp đối tác, đi sự kiện...).

Có nhiều hoạt động như thế nhưng đương nhiên mình vẫn coi lịch học là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, mỗi khi nhận việc mình sẽ sắp xếp các đầu việc khác dựa theo lịch học cố định của mình. May mắn các công việc mình làm đều cho phép làm việc từ xa nên có thể linh động và dễ dàng điều chỉnh lịch cho phù hợp. 

PV: Trên các trang mạng xã hội, bạn chia sẻ rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong quá trình theo đuổi diễn xuất. Vậy bạn có còn nhớ tác phẩm diễn xuất đầu tiên bạn tham gia không?

Cartie Diễm: Vở diễn đầu tiên trong đời là khi mình tham gia cuộc thi kịch tiếng Anh “English Festival”. Nội dung tác phẩm xoay quanh Hoa - một nhân vật đồng tính nữ và mình rất vui khi được mọi người tin tưởng giao cho vai nữ chính. Toàn bộ vở kịch được biên và dựng theo ngôn ngữ Anh nên đây cũng là khó khăn lớn nhất khi mình phải học thuộc và tập chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần. Một điều đáng nhớ nữa là mình được thực hiện vở diễn này với 2 người bạn thân và may mắn chúng mình đã đạt giải 3 trong cuộc thi. 

486863093_2193172421139080_6551427918028738509_n-1.jpg
Hình ảnh Cartie Diễm (áo trắng) hóa thân nhân vật trên sân khấu kịch. (Ảnh: NVCC)

 


PV: Một trong những series thành công nhất trên kênh Tiktok của bạn là diễn lại trích đoạn của các bộ phim Lịch sử kinh điển của điện ảnh Việt, vậy ý tưởng này đến từ đâu và bạn theo đuổi nó với mục tiêu gì?

Cartie Diễm: Ban đầu, mình chỉ coi đây là một tuyến nội dung trên kênh lấy chủ đề lịch sử - chủ đề mà mình rất hứng thú cũng như thường xuyên tìm hiểu. Với mục đích luyện tập diễn xuất và được thử sức với đa dạng vai diễn, mình bắt tay vào làm và chỉ mất một thời gian ngắn để hoàn thiện video. 

Mình có cơ sở để biết tuyến nội dung này sẽ lên xu hướng, nhưng không nghĩ sức ảnh hưởng của nó lại to lớn đến vậy. Nhờ ảnh hưởng tích cực của series này mà cái tên Cartie Diễm được biết đến nhiều hơn; được mời đến các sự kiện cũng như các dự án truyền thông lớn; được mời làm diễn giả và cố vấn về diễn xuất cũng như lời mời từ Đài truyền hình Việt Nam, Đài Hà nội,...

Một hiểu lầm thú vị về series này là phần lớn người xem đều tưởng mình là diễn viên trong các bộ phim lịch sử đó chứ không biết mình chỉ cover.

PV: Quá trình thực hiện một video diễn xuất như vậy thường diễn ra như thế nào – từ ý tưởng đến thành phẩm?

Cartie Diễm: Mọi người nhìn video có thể cảm thấy mình đã đầu tư kỳ công để hoàn thành 1 đoạn trích ngắn nhưng mọi thứ đều rất đơn giản và dễ thực hiện. Bối cảnh trong tất cả các video là phòng ngủ của mình chứ không phải bất kì studio nào cả. Ngoài ra, để quay một video khoảng 30s-40s thì đạo cụ, thiết bị mình dùng cũng chỉ là một chiếc tripod 130 nghìn đồng, đèn học và điện thoại cá nhân. 

Điều quan trọng mà mình tốn nhiều thời gian thực hiện nhất là đánh sáng, tạo hình và tìm kiếm trang phục sao cho phù hợp với nhân vật. Đặc biệt, mình cũng rất chú trọng vào diễn xuất - yếu tố then chốt để làm nên thành công của video. 

Liên quan đến việc lên ý tưởng nhân vật, mình thường tìm kiếm trích đoạn trong những bộ phim nổi tiếng và cũng có một số nội dung được đề xuất bởi các bạn followers trên kênh mình nữa. 

Tóm lại, mọi thứ được mình thực hiện theo 2 từ khóa : đơn giản - nhanh gọn. Đó là lý do có thời điểm tháng 1 mình sản xuất tới 26 video/ tháng và liên tục có video triệu view. 

PV: Cảm giác của bạn như thế nào khi được mời tham gia chương trình Cine7 – Ký ức phim Việt? 

Cartie Diễm: Mình không bất ngờ vì cơ hội này, nhưng mình bất ngờ vì nó đến nhanh quá. Thật ra mình đã đặt giới hạn thời gian để thực hiện ước mơ “Được xuất hiện trên TV” nhanh nhất là vào tháng 6/2025 và muộn nhất là cuối năm 2025. Mình đã đề ra mục tiêu này vào đêm giao thừa, nhưng ước mơ của mình đã nhanh chóng thành sự thật ngay sau kỳ nghỉ Tết. 

Đó là lý do vì sao mình mất ngủ 4 ngày kể từ thời điểm nhận được lời mời. Mình đã rất vui khi thấy những điều mà mình tự tin làm, chăm chỉ tiến hành và cố gắng thực hiện bằng mọi giá đã có kết quả.

PV: Theo mình được biết thì Cartie Diễm cũng là học trò tham gia lớp dạy diễn xuất của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như NSND Tạ Tuấn Minh, NSUT Cao Nguyệt Hằng, diễn viên Tú Oanh, nghệ sĩ Hoàng Tùng..Vậy sau khi có cơ hội tham gia Cine7 và được gặp gỡ với nhiều nghệ sĩ gạo cội như vậy thì bạn có định hướng theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp trong tương lai không?

Cartie Diễm: Hiện tại, dù có những thành tựu nhất định nhưng với mình, diễn xuất vẫn chỉ là một trong các sự lựa chọn của mình. Ngoài yếu tố năng lực và cơ hội mình cũng phải cân nhắc thêm các yếu tố khác nữa. 

PV: Bạn có muốn gửi gắm thông điệp gì đến những bạn trẻ cũng đang đứng giữa lý trí và đam mê khi theo đuổi nghệ thuật không?

Cartie Diễm: “Hành động khác mọi người” - đó là quan điểm và cũng là kim chỉ nam của mình khi bắt tay thực hiện bất cứ mục tiêu nào mà mình đề ra. Đối với các bạn trẻ đang đứng giữa lý trí và đam mê khi theo đuổi nghệ thuật, mình chỉ có thể chia sẻ một vài kinh nghiệm của bản thân: “Thay vì dành thời gian để lo lắng, đắn đo thì mình “LÀM LUÔN” -  “LÀM TẤT”. Mọi người hiện tại chỉ thấy mình thành công trong mảng diễn xuất thôi, nhưng câu chuyện phía sau mình làm đủ thứ: kinh doanh, thiết kế thời trang, makeup, truyền thông, viết kịch bản, edit video quay dựng, học múa, hát, nhảy,....Chỉ khi dám bỏ nhiều thời gian hơn để hành động, dám thử để biết thành hay bại.

Vì vậy, mình thà chăm chỉ hơn một chút, trải nghiệm nhiều hơn một chút để có thể khóc vì thành công, khóc vì thất bại còn hơn khóc vì nuối tiếc. “Thay vì cảm thấy buồn vì “gia đình không ủng hộ”, mình bình thường hoá việc đó: Làm gì có mấy ai muốn con mình theo nghệ thuật đâu?” Đừng quan trọng hóa tất cả mọi chuyện, hãy bình thường hoá một vài chuyện.

Mình âm thầm làm nó, kiên trì làm nó, chịu trách nhiệm cho tất cả những gì mình làm. Với cái tính tham việc, tham vọng và khi không được làm thứ mình muốn, mình sẽ cứ liên tục nghĩ về nó, mình sẵn sàng bỏ nhiều thời gian, công sức, tiền bạc ra để học, để thử, để thất bại và đổi cách khác. Cho đến khi làm đủ đường và thấy không hiệu quả, mình mới dừng lại.

Thú thực mình quy cả nỗi buồn là tiền, thời gian là tiền. Thời gian mình tiêu tốn vào việc buồn phiền là khoản đầu tư không đáng. Mình tin quãng thời gian 17 tuổi đến 27 tuổi vô cùng quý giá - vì nó quyết định nửa đời còn lại, mình sẽ là ai.

Thường mình sẽ đặt ra 4 câu hỏi và giải quyết từng vấn đề khiến mình khúc mắc: Tìm những người thành công trong lĩnh vực tương tự có background giống mình. Nếu theo đam mê mà thành công, nó sẽ là gì. Nếu theo đam mê mà thất bại, nó sẽ là gì. Và phương án dự phòng cho thất bại đó? Mình có năng lực chịu trách nhiệm cho nó không? (Tiền bạc, tuổi trẻ…)  

Đối với bản thân mình, làm việc gì cũng có những gian nan nhất định nhưng nếu vấp ngã trên con đường theo đuổi đam mê, mình vẫn có lý do để đứng dậy. Nhưng trái lại, đối với những công việc mình không yêu thì dù có một vết xước nhỏ cũng khiến mình muốn từ bỏ.

“ Thích cái gì, bằng mọi giá phải có được, dù là thành công nhỏ. Vì một khi bạn đạt được “thành công nhỏ”, chắc chắn sẽ có những cơ hội tương tự thậm chí lớn hơn chờ bạn. Điều quan trọng nhất: đứng được ở “thành công nhỏ”. ”

PV: Xin cảm ơn Cartie Diễm về cuộc trò chuyện và chúc bạn sẽ luôn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào mà bạn theo đuổi!

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Sóng Trẻ News Awards 2024: Lời hứa tiếp nối của những người làm báo trẻ

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sự kiện thường niên Sóng Trẻ News Awards của Trang tin điện tử Sóng trẻ trở lại với chủ đề "Evangeline - Lời hứa của hoa hồng", đánh dấu chặng đường 17 năm hoạt động của CLB.

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Khóa II Khoa Báo chí: Hành trình 50 năm hội ngộ và tri ân

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Nhân kỷ niệm 50 năm ngày tựu trường của cựu sinh viên báo chí (1975 - 2025), ngày 15/3, Ban liên lạc khóa II khoa Báo chí tổ chức buổi gặp mặt thân mật tại tầng 10, tòa nhà A1, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Người dân cả nước hân hoan đón Giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Tin nổi bật2 tháng trước

(Sóng trẻ) - Thời khắc chuyển giao sang năm mới Ất Tỵ 2025, không khí hân hoan bao trùm nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hàng triệu người dân từ Bắc vào Nam hòa mình vào màn pháo hoa rực rỡ, các chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều hoạt động văn hóa.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN