Nhiều hoạt động ý nghĩa tại Lễ Hội Xuân Hồng 2018.

(Sóng trẻ)Sáng ngày 9/3 tại Viện huyết học Truyền máu Trung ương ( phố Phan Văn Bạch, Hà Nội) đã chính thức diễn ra Lễ hội Xuân hồng. Đây là sự kiện thường niên được tổ chức bởi Viện huyết học Truyền máu Trung ương, Ban vận động hiến máu TP Hà Nội và Hội thanh niên vận động Hiến máu với nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình vận động hiến máu cứu người.

Lễ hội xuân hồng năm nay có nhiều sự kiện đặc biệt hơn so với những năm trước và kéo dài trong 3 ngày từ ngày 9 đến hết 11 /3 với nhiều hoạt động ý nghĩa. Bên cạnh chương trình Hiến máu “Trao đời sự sống” lễ hội còn có các hoạt động như: Đi bộ cổ động hiến máu, tham quan khu vực hiến máu, thăm và tặng quà cho bệnh nhân nghèo, tham quan ngân hàng máu. Đặc biệt Lễ hội xuân hồng năm nay còn có các chương trình đồng hành đặc biệt như: Hội trại, thư pháp, chụp hình,... Được biết tuyến phố Phan Văn Bạch gần Viện huyết học truyền máu Trung ương – nơi diễn ra chương trình Hiến máu sẽ được trang trí bởi rât nhiều cây hoa đào như chính tên của lễ hội.

4702189f9_28795128_955401311282515_3723479561774563328_o.jpg
Không khí chuẩn bị cho chương trình trang trí hoa đào.

Lễ hội Xuân hồng là một trong những sự kiện lớn trong hành trình vận động hiến máu cứu người nên từ rất sớm đã có rất nhiều người đến tham gia đăng kí hiến máu. Tất cả mọi người đến đây với một tấm lòng nhân ái muốn đóng góp một phần sự sống của mình đến những người kém may mắn. Bạn Nguyễn Hương Ly (ĐH KH-XH và Nhân văn Hà Nội) – người đã rất nhiềulần đi hiến máu, chia sẻ: “ Đến đây mình cảm thấy rất vui vì đã giúp ích cho xã hội một phần khi trao đi một phần sự sống của mình cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Mình mong muốn sẽ có nhiều người can đảm đi hiến máu vì nó rất thiết thực và mang tính nhân văn”. Đến với chương trình hiến máu không chỉ có những bạn trẻ mà còn có nhiều người lớn tuổi với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chị Nguyễn Thị Nhị (Ninh Bình) – người có con mắc bệnh ung thư máu cách đây đã 5 năm đang điều trị tại chính Viện Huyết học Truyền máu TW, cho biết: “ Mỗi lần tôi đi hiến máu thì sau đó chế độ ăn uống của mình tốt lên, sức khỏe vẫn không ảnh hưởng gì. Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại, mong muốn đưa một chút sức lực nhỏ mọn của mình đến với những người bệnh cần máu. Mọi người hãy đi hiến máu để cứu giúp người bệnh. Mình thấy các cô chú TNV rất nhiệt tình và mình thấy được nhiều niềm vui khi đi hiến máu và nếu có đủ điều kiện thì cũng sẽ đi hiến tiếp”.

4702189f9_28951161_955401377949175_4225544892031434752_o.jpg
Nhiều người đến đăng kí tham gia hiến máu.

“Một giọt máu trao đi, một cuộc đời ở lại”, với nghĩa cử cao đẹp đó Lễ hội Xuân hồng mong muốn sẽ có thêm nhiều người hơn nữa tích cực đi hiến máu để giúp thêm nhiều người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. “ Lễ hội Xuân hồng năm nay được tổ chức đặc biệt hơn so với những năm khác và được kéo dài trên khắp địa bàn Hà Nội với nhiều chương trình thú vị. Chương trình mang lại những đơn vị máu quý giá đến với những người bệnh đặc biệt là các bệnh nhi. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, chúng ta sinh ra có sức khỏe thì hãy cố gắng chia sẻ cho những người kém may mắn hơn mình vì họ cần được sự sẻ chia đó.” TNV Nguyễn Chí Thanh, cho biết.

4702189f9_28870418_955401467949166_504777984356384768_o.jpg

4702189f9_28872178_955401414615838_3376334565172838400_o.jpg

4702189f9_28796182_955401347949178_3447552871061520384_o.jpg
Những hình ảnh tại buổi hiến máu.

Lễ hội Xuân hồng là một trong những chương trình vận động hiến máu lớn nhất của khu vực Đông Nam Á. Thông thường chương trình sẽ tổ chức vào thứ 7 hoặc chủ nhật nhưng do số người đăng kí hiến máu lớn nên đã tổ chức thêm vào ngày trong tuần. Anh Hải – thành viên BTC, chia sẻ: “ Lễ hội Xuân hồng sẽ có những chương trình đặc biệt như tham quan ngân hàng máu, trang trí hoa đào, diễu hành vận động thanh niên,... và qua những hoạt động đó tôi mong những người trẻ chính là những người đi đầu trong hành trình vận động hiến máu vì họ hiểu rõ hơn về quá trình xử lí lọc máu và mong muốn sẽ có nhiều người hiểu rõ hơn về vấn đề này để từ đó thực hiện hành động hiến máu ý nghĩa này”.

Được biết sẽ có khoảng 6000 đơn vị máu thu được qua chương trình này và Lễ hội Xuân hồng 2018 sẽ kéo dài đến hết ngày 11/3 với sự quan tâm của rất nhiều người.

Dương Lan

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN