(Sóng trẻ) - Chiều 15/11, tại Hà Nội, gần 1.400 người trình diễn nhiều loại trang phục truyền thống Việt Nam như áo tấc, áo giao lĩnh, nhật bình, ngũ thân,... tại Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” lần thứ VII. Sự xuất hiện đa dạng của các bộ trang phục trong dòng người tham dự cho thấy sức sống của Việt phục mãi được lưu giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.
Bách Hoa Bộ Hành là hoạt động thường niên nhằm quảng bá và tôn vinh vẻ đẹp của trang phục dân tộc, đồng thời truyền tải những thông điệp văn hóa ý nghĩa đến với công chúng thông qua hoạt động đi bộ biểu diễn Việt phục. (Ảnh: Yến Trang)
Tại sự kiện, rất nhiều bộ trang phục truyền thống các dân tộc Việt Nam qua từng thời kỳ được trình diễn bởi các bạn trẻ. Mỗi loại trang phục gợi nhớ về một thời đại văn hóa trong lịch sử dân tộc. (Ảnh: Yến Trang)
Áo Tấc - một trong những trang phục truyền thống được ưa chuộng trong các sự kiện văn hoá hiện nay - được giới trẻ lựa chọn trong Bách Hoa Bộ Hành. Thời nhà Nguyễn, áo tấc được thiết kế để phục vụ tầng lớp quý tộc, quan lại và học giả, sử dụng trong các dịp lễ nghi, tế tự, hoặc sự kiện trọng đại như cưới hỏi. (Ảnh: Yến Trang)
Thiết kế của áo tấc gắn liền với vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã với phần cổ áo cao, vạt dài, tay áo rộng và năm thân áo biểu tượng cho sự hòa hợp gia đình và xã hội. (Ảnh: Yến Trang)
Khối các đơn vị đồng hành trong bộ trang phục áo Ngũ Thân tay chẽn. Về cơ bản, áo Ngũ Thân tay chẽn giống với áo Tấc thời Nguyễn, chỉ có khác biệt đơn giản là ống tay áo nhỏ hơn, ôm vào tay, và dài vừa tới cổ tay. (Ảnh: Yến Trang)
Áo Ngũ Thân Tay Chẽn có thể có hoa văn long, phượng,.., hoặc may bằng vải sa, tơ, gấm trơn… và mặc cùng với khăn đóng cho nam hoặc khăn lươn cho nữ. (Ảnh: Yến Trang)
Các bạn trẻ trong trang phục áo mãng lan - trang phục được tạo điểm nhấn bằng nét hoa văn cung đình và sắc màu trang trọng của lễ phục truyền thống. Ở triều Nguyễn, áo mãng lan là áo lễ phục dành cho quan lại triều đình. (Ảnh: Yến Trang)
Áo Nhật Bình là cũng một trong những trang phục được nhiều bạn trẻ lựa chọn trong Ngày hội Việt phục “Bách Hoa Bộ Hành” 2025. (Ảnh: Yến Trang)
Áo Nhật Bình là Triều phục dành cho cung tần nhất, nhị, tam, tứ giai và là Thường phục của hoàng hậu, công chúa. Áo Nhật Bình có nguyên mẫu là dạng áo Phi Phong thời Minh, là loại áo xẻ cổ, có dạng đối khâm, cổ áo to bản tạo thành hình chữ nhật ở trước ngực, dưới ức có dải vải buộc hai vạt áo… (Ảnh: Yến Trang)
Bên cạnh cổ phục, tà áo dài truyền thống cũng khoe sắc trong những bước chân trẻ trung, mang đến hơi thở mới cho di sản Việt. (Ảnh: Yến Trang)
Không chỉ thu hút sự tham gia của các bạn trẻ, áo dài truyền thống còn được trình diễn bởi nhiều thành viên lớn tuổi đến từ Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam TP. Hà Nội, tạo nên một không gian văn hoá gắn kết đầy sắc màu. (Ảnh: Yến Trang)
Ngoài ra, Ngày hội Việt phục “Bách hoa Bộ hành” còn có sự xuất hiện của trang phục truyền thống 54 dân tộc Việt Nam như Thái Trắng, Mông Hoa, Tày, Nùng,... (Ảnh: Yến Trang)
Trang phục truyền thống của các nước thuộc ASEAN cũng xuất hiện trong khối cổ phục ASEAN nhân dịp kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN. (Ảnh: Yến Trang)
Những sắc màu rực rỡ của Việt phục theo chân giới trẻ xuống phố, tạo nên điểm nhấn nổi bật tại Bách Hoa Bộ Hành mùa đông năm nay. (Ảnh: Yến Trang)
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.