Văn hóa đọc của sinh viên trong thời đại công nghệ số

(Sóng Trẻ) - Trong thời đại công nghệ phát triển, văn hóa đọc sách in của giới trẻ nhất là sinh viên dường như phai nhạt. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, liệu giới trẻ đang lãng quên  hay đang thay đổi văn hóa đọc?

Văn hóa đọc sách in dần mai một 

Theo thống kê của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố ngày 12/4/2013 dựa trên báo cáo của các thư viện gửi về Bộ thì người Việt Nam trung bình đọc chỉ có 0.8 cuốn sách/năm (tức là chưa đầy 1 cuốn sách). 

Tỷ lệ đọc sách của người Việt khá thấp chỉ bằng 1/5 so với người Nhật Bản, Pháp.

6caaf7b61_anh_1.jpg
 Sách in dường như không còn nhận được sự chú ý của giới trẻ

Đa số các bạn sinh viên hiện nay không mấy ai quan tâm, thậm chí là không biết đến sự tồn tại của những tác phẩm văn học kinh điển, mang tính nhân văn như: “Cuốn theo chiều gió”, “Những người khốn khổ”, “Không gia đình”, “Thép đã tôi thế đấy”,.. 

Bạn Trần Ngọc, sinh viên Đại học Văn Hóa chia sẻ: “ Mình là một người khá yêu thích sách và đọc sách từ nhỏ. Thói quen đọc sách đối với mình là khó có thể từ bỏ vì tình yêu mình dành cho sách là rất lớn. Tuy nhiên thì mình thấy hiện nay có nhiều bạn sinh viên khác khá ít lên thư viện đọc sách, thậm chí cả việc đọc tài liệu phục vụ cho môn học. Mà đổi lại các bạn có thể bỏ hàng giờ đồng hồ để lướt facebook tán gẫu

Thầy Phạm Viết Cương, giáo viên môn Ngữ Văn của Trường THPT Triệu Sơn 4 chia sẻ về  suy nghĩ về “ Văn hóa đọc” của sinh viên hiện nay:

 

Đọc trong thời đại công nghệ số

Trước sự phát triển của các thiết bị nghe nhìn hiện đại. Dường như xu hướng đọc đã có sự thay đổi. 

Xu hướng chủ yếu là đọc online (ebook), tìm kiếm thông tin trên web, trên mạng xã hội,….

Hầu hết các bạn trẻ cho rằng việc đọc online khá tiện lợi và tiết kiệm. 

Tuy nhiên thực tế cho thấy công nghệ càng phát triển thì nhiều người lại thờ ơ với sách. Các bạn trẻ  chủ yếu tiếp cận những tác phẩm mang tính thị trường, thị hiếu. 

6caaf7b61_anh_2.jpg
Hình ảnh quen thuộc của sinh viên hiện nay – Laptop người bạn đồng hành 

Bạn Lê Quỳnh Anh, sinh viên trường Cao Đẳng sư phạm Trung ương cho biết:   “ Mình chủ yếu đọc sách online, đọc các tin tức thông qua mạng xã hội hoặc khi cần thì lên web tra cứu thông tin. Mình thấy khá tiện lợi và tiết kiệm thời gian so với việc lên thư viện tìm kiếm thông tin

Bạn  Đỗ Chuẩn, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ:



Lãng quên hay thay đổi văn hóa đọc?

Vấn đề này đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận. Liệu giới trẻ có đang quay lưng và lãnh đạm với văn hóa đọc?

Bạn Lê Đức sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ: “ Mình nghĩ cái quan trọng là mỗi người chúng ta phải xác định mình đang cần đọc gì? Đọc để làm gì? Chắt lọc được những gì từ việc đọc?  Đôi khi nhiều người đọc các tác phẩm kinh điển nhưng chốt lại họ  không rút ra được điều gì áp dụng vào cuộc sống thì việc đọc đó liệu có ích hay không? Ví như có người đã từng đọc cuốn Đắc Nhân Tâm nhưng cách đối xử của họ đối với mọi người vẫn xấu thì sao” .

Bên cạnh xu hướng, hình thức tiếp cận sách của giới trẻ cũng có sự thay đổi. 

Bạn Thùy Dương (Sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ:

 

Giới trẻ, đặc biệt là sinh viên đang lãnh đạm với việc đọc sách.

Văn hóa đọc vì thế mai một ngày một nhanh chóng.

Liệu công nghệ số có thay thế sách và văn hóa đọc sẽ dần mất đi?.

Lê Duyên 
Báo chí Đa phương tiện k34A1


Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN