Nô nức đi du lịch “trốn” tết

(Sóng trẻ) Trong khoảng 4, 5 năm trở lại đây, xu hướng du lịch tết ngày càng trở nên phổ biến trong các gia đình trẻ, hiện đại. Họ muốn cân bằng lại cuộc sống sau một năm làm việc vất vả. Nhưng liệu trào lưu này có nên được tán đồng?

Phương thuốc cân bằng cuộc sống

Khác với truyền thống ở nhà ăn Tết cả chục ngày, nhiều người đã có cách tận hưởng không khí ngày Tết và có được những giờ phút thư giãn tuyệt vời cùng gia đình bằng việc đi du lịch. Mục đích chính của họ là hưởng thụ, thư giãn sau một thời gian làm việc vất vả  để cân bằng lại tâm lý, sức khỏe cho những ngày làm việc tiếp theo sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết.

Bây giờ, xã hội ngày càng hiện đại hóa, mọi thứ đều theo xu hướng hội nhập, suy nghĩ của giới trẻ, gia đình trẻ cũng rất khác. Họ đi du lịch là để xả stress, để tiêu tiền, để thỏa mãn những cái gì liên quan đến sở thích cá nhân.

“Tùy thuộc vào kinh tế của mỗi gia đình mà họ chọn cho mình một gói đi tour hợp lí. Có gia đình thì chọn gói  tour nước nài, có tour trong nước. Nhưng nhìn chung,  xu hướng của nhiều gia đình là chọn gói đi tour trong nước, đi các tỉnh lẻ, đi lễ chùa trong dịp tết” – Chị Bích Ngọc ( Phó GĐ công ty CP và DL Đẳng Cấp Việt) cho biết.

Đa phần những người giàu là đối tượng chính, họ có điều kiện thời gian, tiền bạc. Giá của một tour du lịch tết 7 ngày 6 đêm sang Singapo, Thái Lan trung bình tầm trên 15 triệu; du lịch trong nước Nha Trang, Đà Lạt trong 4 ngày tầm 10 triệu. Vì thế, không ít gia đình có tâm lí cũng muốn cố thêm vài triệu để được du lịch nước nài vừa mới vừa lạ.

Anh Trần Tiến, Hà Nội chia sẻ: “Tôi thấy đi du lịch vào dịp tết là một xu hướng khá mới hiện nay. Đó có thể là liều thuốc hữu ích để gia đình tự thưởng cho mình để cân bằng cuộc sống”.

Cân bằng hay bất hiếu

Tết là thời điểm mà những người con gái, con dâu đều khá mệt mỏi bởi vì  nhiều phụ nữ sẽ phải làm cơm nước để cúng gia tiên rồi tiếp khách. Chưa kể, lại còn tốn kém bao khoản tiền lì xì mừng tuổi người thân, họ hàng. Vì thế mà du lịch trong Tết cũng là một cách để "trốn" những nghĩa vụ kia.

Chị Kim Thu, Nam Định chia sẻ: “Những người tỉnh lẻ như chị chỉ mong đến tết để về quê thăm bố mẹ, tổ tiên. Tôi thấy những gia đình theo trào lưu mới này là bất hiếu. Đi du lịch thì có thể đi bất cứ lúc nào nhưng tết chỉ có một”.


08095c276_1.838056042715mcquynhgiang3.jpg
 Tết sum họp gia đình là truyền thống tốt đẹp của dân tộc
Nguồn: Internet

Nhiều người cho rằng, đây là một trào lưu thái quá. Tết là dịp để  gia đình sum vầy sau một năm làm việc mệt nhọc, gia đình được đoàn tụ, sum vầy. Có nhiều cách để thư giãn, giảm stress mà không nhất thiết là cần phải đi du lịch.

Kim Bông
Báo mạng điện tử K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 ngày trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật3 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật4 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN