Ông tổ vải thiều gốc ở Hải Dương, không phải Bắc Giang như nhiều người đã nhầm
(Sóng trẻ) - Không phải Bắc Giang như nhiều người lầm tưởng, quê hương của “ông tổ vải thiều” ở xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Nhiều người dân địa phương bày tỏ lo ngại trước việc thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, khiến nguồn gốc thật sự của loại đặc sản nổi tiếng bị nhầm lẫn.
Theo thông tin đính chính từ người dân, "ông tổ vải thiều" là cụ Hoàng Văn Cơm, làm nghề buôn hoa quả ở vùng Thúy Lâm, xã Thanh Sơn. Trong một chuyến đi buôn ra Hải Phòng, cụ đã có dịp dự tiệc cùng người Hoa Kiều. Tại đây, cụ lần đầu được thưởng thức một loại quả vải có hương vị thơm ngon đặc biệt, được giới thiệu đến từ vùng Thiều Châu (Trung Quốc).
Ấn tượng bởi hương vị ngọt dịu, mát lành và mùi thơm đặc trưng, cụ Cơm đã xin giữ lại ba hạt vải, mang về gieo trồng trong mảnh vườn nhà. Bất ngờ, cả ba hạt giống đều nảy mầm và phát triển tốt. Nhiều năm sau, một trong ba cây ấy ra quả có chất lượng vượt trội: cùi dày, vị ngọt thanh, hạt nhỏ, khác hẳn với các giống vải bản địa lúc bấy giờ. Cụ Cơm đặt tên giống vải này là “vải thiều”, vừa để ghi nhớ nguồn gốc Thiều Châu, vừa thể hiện sự quý giá của loại quả đặc biệt.
Từ cây vải đầu tiên, qua thời gian và quá trình chăm sóc, giống vải thiều ngày càng phát triển, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng vùng đất bồi ven sông Hồng. Sau này, vải được nhân rộng ra nhiều địa phương khác, trong đó có huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), hiện nay nổi tiếng với diện tích và sản lượng vải thiều lớn nhất cả nước.
Ông Nguyễn Văn Trọng (64 tuổi), người dân xã Thanh Sơn cho biết ông rất bất bình khi nhiều bài viết và video trên mạng xã hội khẳng định Bắc Giang là nơi có “ông tổ vải thiều” là hoàn toàn sai lệch. Theo ông Trọng, cụ Hoàng Văn Cơm, người làng Thúy Lâm mới là người đầu tiên đưa giống vải về trồng tại địa phương. “Thanh Hà mới là nơi khởi nguồn của vải thiều, không thể để sự nhầm lẫn kéo dài như vậy”, ông nhấn mạnh.
Phản ánh về tình trạng này, ông Tăng Bá Bay, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà cho biết, chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, làm rõ thông tin lịch sử giống vải thiều, đồng thời khuyến cáo người dân không tiếp nhận, thu mua vải nơi khác rồi gắn mác “vải Thanh Hà” để tránh gây hiểu nhầm và ảnh hưởng đến thương hiệu đã được bảo hộ.
Hiện nay, toàn huyện Thanh Hà có hơn 3.200 ha trồng vải, sản lượng ước đạt gần 40.000 tấn mỗi năm, trong đó hơn 60% đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU. Dù không có diện tích lớn như Bắc Giang, chất lượng vải Thanh Hà luôn được đánh giá cao nhờ vỏ mỏng, cùi dày, ngọt thanh và mùi thơm đặc trưng.