PÍCH-XỒ Art Fair 2026: Sắc màu nghệ thuật trong thế giới Arcade
(Sóng trẻ) - Ngày 9/8, sự kiện PÍCH-XỒ Art Fair 2026 diễn ra tại Học viện Ngoại giao đã thu hút sự tham gia của đông đảo bạn trẻ yêu nghệ thuật trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Sự kiện Hội chợ nghệ thuật là hoạt động thường niên do Artholics of DAV (AOD) - CLB Mỹ thuật Học viện Ngoại giao tổ chức. Lấy cảm hứng từ những trò chơi điện tử, "Arcade" được chọn làm chủ đề chính của hội chợ năm nay nhằm gửi gắm thông điệp: Mỗi cá thể, mỗi góc nhìn sáng tạo đều là một mảnh ghép quan trọng tạo nên bức tranh nghệ thuật muôn màu.
Chương trình nhận được sự quan tâm của nhiều sinh viên, các nghệ sĩ, thợ thủ công trẻ và cộng đồng người yêu nghệ thuật tại Hà Nội. Ngay từ sáng sớm, không khí tại hội chợ đã trở nên nhộn nhịp, phấn khởi với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ.
Bạn Võ Thùy Linh (sinh viên trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, Hà Nội) cho rằng những sự kiện như PÍCH-XỒ Art Fair 2026 sẽ giúp cộng đồng người yêu nghệ thuật trở nên gắn kết hơn. “Đặc biệt, với những người nhút nhát như mình, đây là cơ hội để làm quen, giao lưu với mọi người và giới thiệu các sản phẩm nghệ thuật của mình đến công chúng”, Thuỳ Linh bày tỏ.
Tại PÍCH-XỒ Art Fair 2026, các họa sĩ trưng bày những vật phẩm mang dấu ấn cá nhân, thể hiện sự sáng tạo qua nhiều hình thức khác nhau. Hội chợ năm nay quy tụ đa dạng gian hàng, từ đồ thủ công, sản phẩm in ấn đến mô hình độc bản. Mỗi gian hàng mang một phong cách riêng, tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc màu.
Không dừng lại ở việc trưng bày và mua bán, hội chợ còn ghi điểm với người tham dự nhờ chuỗi các hoạt động tương tác độc đáo. Trong đó, hoạt động làm sổ thủ công thu hút sự chú ý khi khách tham quan được tự tay lựa chọn từ chất liệu, trang trí bìa đến sắp xếp từng chi tiết nhỏ. Qua quá trình tự sáng tạo, mỗi người có thể tạo nên một cuốn sổ mang dấu ấn cá nhân.
Chia sẻ với phóng viên, bạn Lê Khánh Duy - Trưởng Ban Tổ chức cho biết các thành viên của câu lạc bộ đều là những người làm nghệ thuật và luôn thấu hiểu nỗi lo lắng, trăn trở mà artist thường gặp. “Với Art Fair, bọn mình không đặt nặng quá nhiều về ý nghĩa mà tập trung hơn vào yếu tố thị giác, bởi đây là một câu lạc bộ mỹ thuật. Bọn mình nghĩ đây là một sự kiện ‘do nghệ sĩ vì nghệ sĩ’, Khánh Duy nói thêm.
Bên cạnh việc thưởng thức sản phẩm nghệ thuật, khách tham dự có cơ hội giao lưu, tương tác với các tác giả, khám phá quá trình sáng tạo và câu chuyện của từng tác phẩm. Sự kiện mở ra một sân chơi giao lưu, học hỏi, nơi mỗi người có thể tự do thể hiện bản thân và khám phá nghệ thuật. Đặc biệt, sự kiện còn có sự góp mặt của hai nghệ sĩ Chó Phú Quốc và Muyn. Màn kết hợp đặc biệt giữa thể loại âm nhạc DJ & Performance của khách mời góp phần khuấy động không gian, mang đến trải nghiệm đa dạng hơn cho khách tham quan.
Bên cạnh việc thưởng thức sản phẩm nghệ thuật, khách tham dự có cơ hội giao lưu, tương tác với các tác giả, khám phá quá trình sáng tạo và câu chuyện của từng tác phẩm. Sự kiện mở ra một sân chơi giao lưu, học hỏi, nơi mỗi người có thể tự do thể hiện bản thân và khám phá nghệ thuật.
Với chủ đề “Arcade”, PÍCH-XỒ Art Fair 2026 không đơn thuần tái hiện thế giới trò chơi điện tử mà còn mở ra một hành trình sáng tạo, nơi mỗi tác phẩm như một “màn chơi” riêng để người chơi thử sức và chinh phục. Qua đó, sự kiện đưa nghệ thuật đến gần hơn với người trẻ, tạo không gian để giao lưu, kết nối và lan tỏa tinh thần sáng tạo.

-1781267352.jpg)
