Thăm viếng lăng mộ người thầy đầu tiên của Việt Nam


(Sóng Trẻ) - Tuy ẩn mình trên cánh rừng thông bạt ngàn của dải núi Phượng Hoàng thuộc xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương nhưng lăng mộ thầy Chu Văn An vẫn luôn là điểm đến tâm linh đối với nhiều du khách, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên mỗi độ xuân về.

Chu Văn An (1292- 1370) sinh ra tại Thanh Trì - Hà Nội. Thuở nhỏ sớm có nghị lực, chuyên cần, siêng năng học tập, nghiêm khắc sửa mình, khi trưởng thành đạt đến mức thông kinh bác sử, danh lợi không màng, tài năng, đức độ hơn hẳn các nho sĩ đương thời. Vì vậy, mới nài 20 tuổi, ông được vua Trần Minh Tông (1314-1329) mời làm Tư nghiệp Quốc Tử Giám (hiệu trưởng Trường Quốc Tử Giám), dạy học cho Thái tử và con em các bậc vương giả trong triều và đã có nhiều người thành đạt. 

Sau khi dâng Thất trảm sớ, tâu vua giết 7 tên nịnh thần không thành công, ồng về Phượng Hoàng ẩn dật, dậy học, bốc thuốc, làm thơ để lại cho hậu thế.  Ông sống ở đây hơn mười năm đến khi mất năm 1370, hưởng thọ 78 tuổi. Sau khi qua đời, được nhà vua tặng thụy hiệu là Văn Trinh, học trò an táng tại đây và lập đền thờ gọi là đền Phượng Hoàng.

Thầy từng nói: “… rồi đất nước này không biết sẽ đi đến đâu. Ta chưa từng thấy nước nào coi nhẹ sự học mà khá lên được…” Điều đó thể hiện tầm nhìn sâu rộng, coi trọng việc học của quốc gia, dân tộc.‘‘Học mới chỉ có mắt, hành mới có chân. Có mắt, có chân mới tiến được. Có biết mới làm, có làm mới biết, nhưng cái biết trong làm mới là cái biết sâu sắc nhất, thiết thực nhất”… Mấy trăm năm trước, thầy đã có quan điểm giáo dục tiến bộ ‘‘học đi đôi với hành” và còn nguyên giá trị đến ngày hôm nay.

6b3a92f96_untitled.jpg

:Lời dạy của thầy Chu Văn An

Dân gian có câu “Mồng Một Tết cha, mồng Hai Tết mẹ, mồng Ba Tết thầy”. Vào dịp xuân mới rất đông du khách ở khắp mọi miền về viếng thăm, vãn cảnh đền thờ và lăng mộ thầy Chu Văn An. Đặc biệt nhiều trường học trong cả nước thường xuyên tổ chức cho các em hóc sinh đến thăm di tích đền thờ thầy để tìm hiểu rõ về ông tổ của ngành giáo dục Việt Nam. Tục xin chữ vẫn luôn là nét đẹp văn hóa của ngàn đời nay, du khách xin chữ thể hiện ước nguyện, mong muốn của mình theo chiều hướng tốt đẹp. Tương truyền tại đây xưa có khu giếng son, ở đáy giếng có lớp bùn son, màu đỏ tươi, thầy An thường dùng để viết chữ, nhưng tiếc rằng, giếng son này đã bị vùi lấp. Để tưởng nhớ và lưu giữ nét chữ son độc đáo đó, ngày nay những thầy đồ địa phương đã chế tác ra loại mực son tự nhiên rất đặc biệt dùng để viết chữ, loại mực chỉ có duy nhất ở đây.

81ca7133e_2.jpg

Du khách viếng thăm thắp hương mộ thầy Chu Văn An

Em Lê Thu Huyền học sinh lớp 11 trường THPT An Dương (Hải Phòng) chia sẻ: “Năm nay trường em tổ chức cho chúng em tham quan đền thầy Chu Văn An, chúng em đều rất thích, ai cũng muốn xin chữ để mong được học giỏi, năm sau thi đại học đạt kết quả như mong đợi”.

Anh Trọng Hiển người dân sống tại đây nói: “Hằng năm có rất nhiều trường ở Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định,…tổ chức cho các em học sinh tham quan đền, nhiều trường học ở Hải Dương còn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho những học sinh đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập tại đây, không khí ở đây cũng thanh tịnh, mát mẻ nên nhiều du khách thích đến vãn cảnh chùa”.

Mai Linh

BMĐT.K30

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN