Thuốc kháng sinh ở trẻ em: Tiên dược hay độc dược?

(Sóng Trẻ) - Thuốc kháng sinh từ trước đến nay luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các bà mẹ mỗi khi con có những triệu chứng nhỏ nhất của bệnh. Tuy nhiên việc lạm dụng kháng sinh đối với trẻ nhỏ có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. 

Kháng sinh không phải tiên dược!

Kháng sinh chỉ tiêu diệt được vi khuẩn và chỉ có tác dụng với nhóm bệnh gây ra bởi vi khuẩn. Đối với các bệnh thường gặp ở trẻ như: Cảm lạnh; cúm; bệnh tay – chân – miệng; viêm thanh khí phế quản,… nguyên nhân gây bệnh là virut. Do đó, trong những trường hợp này, kháng sinh không có hiệu quả với trẻ. Việc dùng kháng sinh đối với những bệnh do virut gây nên sẽ làm tiêu diệt những vi khuẩn có lợi trong cơ thể trẻ dẫn đến mất dần khả năng chống lại những lần nhiễm khuẩn tiếp theo. 

39f4c56f8_thuoc.jpg
Sử dụng kháng sinh có thể gây ra tình trạng kháng thuốc ở trẻ

 Sử dụng kháng sinh khi không cần thiết sẽ gây ra một số tác dụng phụ khác như:
- Nguy cơ gặp phải tác dụng thuốc ( tiêu chảy, nấm miệng, dị ứng với tã)
- Nguy cơ mắc các bệnh tự miễn như: bệnh viêm ruột và viêm khớp tự phát thiếu niên (mặc dù nguy cơ mắc bệnh hiện tại là rất thấp)
- Nguy cơ tăng cân dựa theo một số nghiên cứu
- Tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ hơn và trở nên kháng kháng sinh trong cộng đồng

Những lưu ý khi sử dụng kháng sinh cho trẻ

- Bác sĩ chỉ kê kháng sinh cho trẻ em khi nghi ngờ trẻ bị viêm nhiễm do vi khuẩn. Trong trường hợp không chắc chắn nó cần thiết, phụ huynh nên trao đổi với bác sĩ để được tư vấn. 
- Cho trẻ dùng thuốc đúng liều lượng và làm theo tất cả các hướng dẫn. 
- Nếu trẻ nhổ hoặc nôn trong khi uống thuốc phụ huynh nên trao đổi lại với bác sĩ.

39f4c56f8_bac_si.jpg
Trao đổi với bác sĩ khi có thắc mắc về việc sử dụng kháng sinh cho trẻ

- Một số bệnh trẻ phải dùng kháng sinh như: 
* Viêm họng do tụ cầu nhóm A
* Nhiễm trùng tai
* Viêm phổi do vi khuẩn
* Bệnh chốc
* Viêm da do vi khuẩn
* Nhiễm trùng đường tiểu và bàng quang

Kim Tuyến – Truyền hình 35A2
Ảnh minh họa từ Internet

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN