(Sóng trẻ) - Nằm ở phía tây Thủ đô, làng Thạch Xá (Thạch Thất, Hà Nội) từ lâu đã nổi tiếng với nghề làm chuồn chuồn tre thủ công. Những sản phẩm chuồn chuồn rực sắc màu không chỉ gợi nhớ ký ức tuổi thơ, mà còn thể hiện sức sống sáng tạo, góp phần gìn giữ và phát huy một nghề truyền thống của làng quê trăm năm tuổi.
Công đoạn đầu tiên là chọn nguyên liệu. Người thợ phải chọn kỹ loại tre “bánh tẻ” (không quá già, không quá non). Tre sau được xử lý thô bằng cách cạo vỏ, phơi cho ráo nước và sấy khô trước khi cắt thành các bộ phận của chuồn chuồn (Ảnh: Nhi Chu)
Từ những thanh tre thô, người thợ bắt đầu dùng dao vót, chẻ mỏng cật tre để tạo hình thân và cánh. Công đoạn này đồi hỏi sự khéo lép để các chi tiết đạt độ mỏng, nhẹ nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn. (Ảnh: Nhi Chu)
Các chi tiết tiếp tục được gia công. Người thợ dùng khoan để tạo các lỗ nhỏ chính xác trên thân, chuẩn bị cho việc gắn cánh. (Ảnh: Nhi Chu)
Để đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn, thân và cánh chuồn chuồn được mài nhẵn tỉ mỉ, loại bỏ các chi tiết thô ráp (Ảnh: Nhi Chu)
Các bộ phận sau khi gia công được lắp ráp lại với nhau. Cánh được gắn cần thận vào các lỗ đã khoan trên thân. (Ảnh: Nhi Chu)Người thợ gắn căn chỉnh tỉ mỉ sao cho chuồn chuồn có thể bám mỏ, thăng bằng trên mọi loại địa hình. Đây là bước khó nhất đối với những người nghệ nhân (Ảnh: Nhi Chu)Những con chuồn chuồn mộc sau khi đã thăng bằng sẽ được phủ một lớp màu nền. Người thợ thủ công sẽ pha chế nhiều màu sắc khác nhau để trang trí lên các bộ phận của chuồn chuồn. Tùy vào mắt thẩm mỹ và sự sáng tạo của các nghệ nhân mà chuồn chuồn sẽ khoác lên mình những họa tiết, hoa văn bắt mắt và tinh tế khác nhau (Ảnh: Nhi Chu) Chuồn chuồn tre sau khi được hoàn thiện có màu sắc rực rỡ và hoạ tiết đẹp mắt, sinh động (Ảnh: Nhi Chu) Niềm vui và sự tự hào của người thợ khi hoàn thành một sản phẩm tâm huyết.(Ảnh: Nhi Chu) Chuồn chuồn tre trở thành món đồ chơi được trẻ em yêu thích và ưa chuộng (Ảnh: Nhi Chu) Không chỉ là đồ chơi, người thợ Thạch Xá còn sáng tạo ra những sản phẩm mang hình ảnh cờ đỏ sao vàng, phục vụ các dịp lễ lớn của đất nước. (Ảnh: Nhi Chu)
(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.