Tình hình dịch COVID- 19 ngày 20/5: Gần 5 triệu ca nhiễm trên thế giới

(Sóng trẻ) - Theo thống kê của trang worldometers, tính đến 6 giờ sáng 20/5, thế giới đã ghi nhận tổng cộng gần 5 triệu ca mắc COVID- 19. Tại hầu hết các quốc gia, tình hình dịch tiếp tục “hạ nhiệt”, nhiều nước thận trọng nới lỏng các biện pháp phòng dịch, từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội. 

Cụ thể, theo số liệu thống kê của trang worldometers.info, cập nhật đến 6 giờ sáng 20/5 (giờ Việt Nam), tổng số COVID- 19 trên toàn cầu là 4.980.253 ca, trong đó có 324.432 người thiệt mạng.

ad417b168_myvisual_46404770_2.png

Tình hình trên thế giới tiếp tục được “hạ nhiệt”

Dịch bệnh đến nay đã xuất hiện và lây lan ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 1.957.753 bệnh nhân được điều trị khỏi, số ca nguy kịch giảm xuống còn 45.068 và 2.698.068 ca đang điều trị tích cực. Xu thế dịch "hạ nhiệt" tiếp tục diễn ra ở hầu hết các nước trên thế giới, xét cả về số ca tử vong và dương tính mới với virus SARS-CoV-2.

Trong 24 giờ qua, thế giới có 2 nước ghi nhận số ca tử vong ở mức trên 1.000 ca là Mỹ và Brazil. Nước Anh cũng bất ngờ chứng kiến số ca tử vong tăng cao trở lại với 545 trường hợp.

Mỹ, Nga và Brazil vẫn là ba quốc gia có số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới tính theo ngày, trong đó "Xứ sở Samba" có nguy cơ trở thành tâm dịch mới khi dịch bệnh đang diễn biến xấu với tốc độ rất nhanh những ngày gần đây.

Trong vòng 1 ngày qua, Brazil chính là điểm nóng COVID-19 nghiêm trọng thứ hai thế giới, sau Mỹ, khi quốc gia Mỹ Latinh này ghi nhận tới 16.260 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 và 1.118 ca tử vong. Tới sáng 20/5, Brazil đã có tổng cộng 271.628 mắc COVID-19 và 17.971 người thiệt mạng.

Tính tới 6 giờ sáng 20/5 (theo giờ Việt Nam) Mỹ tiếp tục là ổ dịch nghiêm trọng nhất thế giới với số ca COVID-19 lên tới 1.569.516 ca mắc bệnh (tăng 19.222 so với 1 ngày trước) và trên 93.466 ca tử vong (tăng 1.485 ca).

Cơ quan y tế New York công bố các số liệu cho thấy một số khu vực ở thành phố New York ghi nhận số ca tử vong cao gấp 15 lần các nơi khác. Một số bang của Mỹ đang từng bước nối lại hoạt động kinh tế và thể thao.

Với 299.941 ca mắc COVID-19 tính tới sáng 20/5, Nga là quốc gia châu Âu có nhiều ca mắc bệnh nhất. Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 của LB Nga cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 9.263 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 83 chủ thể liên bang, đưa tổng số người nhiễm COVID-19 lên 299.941 trường hợp, trong đó 43,1% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng.

Như vậy đã 3 ngày liên tiếp Nga ghi nhận số ca nhiễm mới dưới ngưỡng 10.000. Cũng trong vòng 1 ngày qua, Nga có thêm 5.921 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số bệnh nhân xuất viện lên 76.130 người, đồng thời có thêm 115 ca tử vong, đưa tổng số người tử vong lên 2.837 trường hợp. Thủ đô Moskva vẫn là địa phương ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất với 3.545 trường hợp, 2.583 bệnh nhân bình phục và 71 ca tử vong trong 1 ngày qua.

Tại Italy, quốc gia từng là tâm dịch của châu Âu, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết hết ngày 19/5 nước này ghi nhận 813 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 226.699 trường hợp.

Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đã tăng lên 32.169 trường hợp (tăng 162 ca trong 24 giờ qua). Nài ra, có 2.075 ca hồi phục trong ngày, nâng tổng số ca hồi phục lên 129.401 người. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm xuống mức 716 ca (giảm 33 ca).

Nại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố công dân Pháp và những người cư trú ở Pháp trở về nước này từ khu vực nài Liên minh châu Âu (EU) sẽ phải thực hiện cách ly tự nguyện trong vòng 2 tuần.

Quy định này sẽ không có hiệu lực với những người nước nài không phải là công dân EU vì liên minh này vẫn đóng cửa biên giới nhằm kiềm chế dịch COVID-19 lây lan. Theo ông Le Drian, quy định trên có hiệu lực từ ngày 20/5 và dựa trên trách nhiệm cá nhân.

Ngày 19/5, lãnh đạo Đức và 4 nước Visegrad (còn gọi là Nhóm V4, gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Ba Lan) đã nhất trí dần gỡ bỏ các biện pháp kiểm soát biên giới ngay khi tình hình dịch COVID-19 cho phép. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến cấp thủ tướng cùng ngày giữa Nhóm V4 và Đức. Tính tới nay, Đức ghi nhận tổng cộng 177.827 ca mắc COVID-19 và 8.193 người tử vong.

Tây Ban Nha đã dỡ bỏ lệnh cấm các chuyến tàu thủy và bay thẳng từ Italy vốn được áp đặt từ ngày 11/3 vừa qua nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, hạn chế du lịch và cách ly 14 ngày vẫn áp dụng với những người trở về nước này. Hiện tổng số ca tử vong ở Tây Ban Nha là 27.709 người, thấp hơn Mỹ, Anh, Italy và Pháp.

Việt Nam bước sang ngày thứ 34 không có ca nhiễm mới trong cộng đồng

Tính đến 6 giờ sáng ngày 20/5, Việt Nam đã có 34 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, tổng số mắc giữ nguyên 324 người.

ad417b168_a.png

Ảnh: Bộ Y tế

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 7.945 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 331; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 5.187; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 2.427 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 3 ca; số ca âm tính lần 2 trở lên với virus SARS-CoV-2 là 4 ca.

Trong các bệnh nhân COVID-19 nặng, hiện tình hình sức khoẻ của bệnh nhân 91 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh đã có dấu hiệu tiến triển. Bệnh nhân đã 5 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân hiện không sốt, vẫn tiếp tục sử dụng ECMO. Tỷ lệ đông đặc phổi của bệnh nhân đã giảm từ 90% xuống còn gần 80%.

Bệnh nhân 278 chuyển từ tỉnh Bạc Liêu lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh điều trị đã tỉnh táo, tự sinh hoạt cá nhân, giảm ho, không sốt, mạch, huyết áp bình thường, thở oxy mũi. Kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này vẫn dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đắc Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN