Tổng kết diễn đàn: "Cách giới trẻ ứng xử với sách"

(Sóng trẻ) - Sau hơn một tháng được mở ra, diễn đàn " Cách giới trẻ ứng xử với sách" đã nhận được một số ý kiến có chất lượng của độc giả. Những ý kiến này không chỉ thể hiện quan điểm cá nhân về hiện trạng  giới trẻ sử dụng và tiếp nhận sách, mà còn có những kiến giải thiết thực.

Một xã hội phát triển tích cực thì không thể có chuyện giới trẻ bỏ quên tri thức được

Với 1050 lượt xem, gần 20 lượt bình luận, số lượng tuy không nhiều nhưng các ý kiến nhận được khá đa dạng, thẳng thắn, có tinh thần đóng góp. Có thể tổng hợp thành những luồng ý kiến cơ bản sau đây:

Phần lớn ý kiến thể hiện quan điểm sách truyền thống đang dần bị thay thế bởi mạng internet. Đây là xu thế tất yếu, bởi những ưu thế về độ nhanh, tiện dụng...

Bạn [email protected] cho rằng: “Sách là rất cần thiết,nhưng mình thích tiếp cận kiến thức qua mạng internet hơn, kiến thức đa dạng và dễ tìm kiếm”.

Bạn [email protected] cũng có ý kiến: “Lâu rồi mình ít đọc sách. Cũng vì điều kiện và hoàn cảnh công việc, thời gian có hạn nên mình chọn cách đọc sách qua internet. Tuy nhiên mình nghĩ sách truyền thống vẫn rất cần thiết trong xã hội hiện nay”.

Tuy nhiên, các độc giả cũng đồng thời cho rằng, sách truyền thống vẫn tồn tại không thể thiếu, bởi thói quen đọc của mỗi người không giống nhau.

Độc giả [email protected] viết: “Mình thích đọc sách hơn. cảm giác cầm một quyển sách vẫn khác! dù xã hội có phát triển đến mấy thì sách truyền thống vẫn tồn tại. các bạn bây giờ có vẻ ít mặn mà với sách hơn thời của mình!”

Một vài ý kiến độc giả tỏ vẻ không quan tâm đến vấn đề này. Bộ phận độc giả này không có thói quen đọc sách, dù bằng phương thức nào. Đây cũng là một thực tế hiện nay!

Bên cạnh việc đưa ra những quan điểm như trên, các độc giả cũng đưa ra những giải pháp và tổng kết mang tính xây dựng.

Độc giả có địa chỉ [email protected] đưa ra ý kiến: "nên tổ chức những ngày hội đọc sách và giao lưu."

49a34f620_tai_xuong.jpg
Nên tổ chức những ngày hội đọc sách và giao lưu...

Độc giả [email protected] cho rằng: “Thời đại nào cũng cần sách! Tôi thường đọc những loại sách chuyên ngành của mình, sách tiếng anh... Dù đọc trên mạng ở đâu thì vẫn không thay đổi giá trị, bản chất và chức năng của sách. Cần gì đọc nấy!”

Độc giả [email protected] đưa ra ý kiến: "Một xã hội phát triển tích cực thì không thể có chuyện giới trẻ bỏ quên tri thức được, có điều cách tiếp cận có thể khác nhau mà thôi!"

Có một ý kiến khá khác biệt từ địa chỉ [email protected]: "Hạn chế in sách thôi. bây giờ ogle 1 phát là có câu trả lời sao phải mất công đi lục lọi tìm kiếm rồi về đọc kiến thức cũng chỉ bằng thế. mỗi lĩnh vực lại mất đống tiền đi mua đủ loại sách để tìm hiểu à...hạn chế in sách vừa tăng giá trị của sách cũng làm giảm ô nhiễm môi trường đấy!".

Có thể nói, các ý kiến độc giả gửi về phản ánh đúng bản chất, thực tế sự đa dạng của cách đọc, đối tượng đọc, sở thích đọc của giới trẻ. Không thể phán xét hàm hồ thế nào là đúng, là sai. Ý kiến cuối cùng có lẽ là sự tổng kết thích hợp cho diễn đàn lần này. Giới trẻ, dù không phải tất cả, nhưng không hề bỏ quên sách, chỉ là cách tiếp cận thay đổi để phù hợp hơn với hoàn cảnh, điều kiện.

Những ý kiến tranh luận của độc giả cũng chính là những góp ý rất bổ ích cho giới trẻ hiện nay. Diễn đàn “Cách giới trẻ ứng xử với sách” xin được khép lại tại đây. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp của quý độc giả!

Hà Thanh

Nhóm 2 - Báo mạng điện tử K31

 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN