Trao Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” và “Sinh viên 5 tốt” năm 2018

(Sóng Trẻ) - Tối 7-1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2019); tuyên dương các sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Tập thể sinh viên 5 tốt" và trao giải thưởng "Sao Tháng Giêng" năm 2018.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện các bộ, ban, ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội.

Tại buổi lẽ, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 189 sinh viên và danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cho 11 tập thể; trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2018 cho 137 cán bộ Đoàn, Hội xuất sắc.

419985408__ntm1288lr190107.jpg

Trao thưởng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", "Sao Tháng Giêng" 2018 cho các cá nhân, tập thể 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Thưởng hoan nghênh việc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X đã quyết định đẩy mạnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong nhiệm kỳ 2018-2023, với các nội dung rèn luyện: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt. Đồng chí đề nghị các sinh viên cần đặt mình trong trạng thái rèn luyện, để hôm nay là “sinh viên  5 tốt”, ngày mai vẫn là “sinh viên 5 tốt” và tương lai sẽ là công dân tốt.

“Thời kỳ đất nước tích cực và chủ động hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu rất cao đối với sinh viên và công tác hội sinh viên. Tôi tin tưởng rằng, bằng ý chí, tài năng và nghị lực sáng tạo của tuổi trẻ, thế hệ sinh viên hiện nay cũng như phong trào sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang của thế hệ trẻ Việt Nam - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

419985408__ntm1304lr190107.jpg

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Là cá nhân xuất sắc khi được nhận cả hai giải thưởng “Sinh viên 5 tốt” và “Sao Tháng Giêng”, sinh viên Lê Thị Hồng Nhung - Học viện Tài chính chia sẻ: “Đây là dấu ấn lớn trong quãng thời gian học tập tại giảng đường đại học. Niềm vinh dự này thôi thúc mình thêm cố gắng rèn luyện để lĩnh hội tốt các kiến thức, kỹ năng, bổ sung vào hành trang cuộc sống khi tốt nghiệp đại học”.

419985408__ntm1324lr1901072.jpg

Sinh viên Lê Thị Hồng Nhung - Học viện Tài chính

Đây là năm thứ 10 Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” trên phạm vi cả nước. Năm nay cũng là năm có số lượng sinh viên đạt danh hiệu này nhiều nhất kể từ khi phát động phong trào.

Nguyễn Minh-Hữu Tài
Lớp 37b - BQP

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật3 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

Sóng trẻ - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN