Trao gửi niềm vui về nơi đầu nguồn biên giới

((Sóng trẻ) - Với tinh thần: “Chia sẻ khó khăn, trao gửi niềm vui về nơi đầu nguồn biên giới”, là chuỗi hoạt động nằm trong chương trình kết nghĩa giữa hai đơn vị Ban CHQS quận Hoàn Kiếm, BTL Thủ đô Hà Nội và Ban CHQS huyện Điện Biên, BCHQS tỉnh Điện Biên.



Vừa qua, đoàn cán bộ chiến sĩ Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã có chuyến hành quân về nguồn, nơi căn cứ địa kháng chiến, tổ chức nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện chính sách hậu phương quân đội; xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.


ce580e3fe_i_1784.jpg


Trung tá Nguyễn Văn Nam, chính trị viên Ban CHQS quận Hoàn Kiếm 

trao sổ tiết kiệm cho bà con dân tộc huyện Điện Biên.



Nài các hoạt động trao đổi, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, cũng như thuận lợi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; học tập và di tích lịch sử cách mạng; tìm hiểu các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu với cấp ủy Đảng chính quyền thực hiện công tác quân sự quốc phòng ở mỗi địa phương. Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã tổ chức trao tặng 23 sổ tiết kiệm cho 23 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện, với tổng số tiền gần 70 triệu đồng. Hỗ trợ Ban CHQS huyện Điện Biên 01 ti vi và 01 máy tính phục vụ cho công tác giáo dục chính trị, trị giá 30 triệu đồng.



Được biết từ năm 2010 đến nay, thực hiện hoạt động kết nghĩa tại huyện Điện Biên,Ban CHQS quận Hoàn Kiếm đã có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực giúp đồng bào và cán bộ chiến sĩ trong huyện. Như:  Xây dựng nhà văn hóa bản Pú Tỉu, xã Thanh Lương; xây điểm trường tiểu học bán trú; tặng sổ tiết kiệm cho bà con đồng bào dân tộc hoàn cảnh khó khăn có vốn sản xuất phát triển kinh tế; hỗ trợ Ban CHQS huyện mua sắm trang thiết bị huấn luyện, học tập và phục vụ nhu cầu sinh hoạt nâng cao chất lượng cuộc sống.


Các hoạt động kết nghĩa giữa hai đơn vị đã được cấp ủy, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm và huyện Điện Biên đánh giá cao. Qua đó cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đấu tranh phòng, chống hiệu quả âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng và an ninh trên địa bàn; tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân; giữ vững và phát huy phẩm chất cao quý bộ đội “Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.


Nguyễn Văn Tuân

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN