Triển lãm điêu khắc “Những kẻ mộng mơ”: Nơi tác giả trẻ thăng hoa

(Sóng trẻ) - 18 tác giả trẻ thuộc chuyên ngành Điêu Khắc, khoa Thiết kế Mỹ thuật, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức trưng bày 20 tác phẩm tại Complex 01 (ngõ 167, Tây Sơn).

Các tác giả trẻ kết hợp cùng Complex 01 nỗ lực hết mình để truyền tải không gian nghệ thuật sáng tạo, ấn tượng đến với khán giả. (Ảnh: Tú Trinh)
Các tác giả trẻ kết hợp cùng Complex 01 nỗ lực hết mình để truyền tải không gian nghệ thuật sáng tạo, ấn tượng đến với khán giả. (Ảnh: Tú Trinh)

Đến với “Những kẻ mộng mơ”, những bề mặt bóng bẩy sẽ hấp dẫn người xem với sự mượt mà cho tới những bề mặt gồ ghề, thô ráp được các tác giả trẻ áp dụng kĩ thuật đa dạng vào trong từng hình khối, đường nét và màu sắc. Những khối chắc nịch phối hợp cùng những đường nét mềm mại tạo ra ấn tượng trong sự tương phản, gợi ra một ấn tượng thị giác vừa thú vị, vừa gợi cảm trong không gian.

Tác phẩm “Bữa tiệc bể bơi” của tác giả Nguyễn Thuỳ Dương khắc hoạ những chú chim khoác lên mình bộ bikini và cùng hòa vào bữa tiệc sôi động. (Ảnh: Tú Trinh)
Tác phẩm “Bữa tiệc bể bơi” của tác giả Nguyễn Thuỳ Dương khắc hoạ những chú chim khoác lên mình bộ bikini và cùng hòa vào bữa tiệc sôi động. (Ảnh: Tú Trinh)
Lấy cảm hứng từ những hạt mầm phát triển theo thời gian gắn với hình ảnh các tòa nhà mọc lên đồ sộ trong thành phố, Nguyễn Đăng Nam sáng tạo nên tác phẩm “Mầm” để miêu tả một thế giới ngày càng hiện đại. (Ảnh: Tú Trinh)
Lấy cảm hứng từ những hạt mầm phát triển theo thời gian gắn với hình ảnh các tòa nhà mọc lên đồ sộ trong thành phố, Nguyễn Đăng Nam sáng tạo nên tác phẩm “Mầm” để miêu tả một thế giới ngày càng hiện đại. (Ảnh: Tú Trinh)
“Biến thiên” của tác giả Nguyễn Đăng Nam  nói về sự thay đổi của con người thông qua bộ mặt, hình hài. Anh muốn truyền tải thông điệp bất kỳ sự vật nào cũng có hai mặt bên trong và bên ngoài trái ngược. (Ảnh: Tú Trinh)
“Biến thiên” của tác giả Nguyễn Đăng Nam nói về sự thay đổi của con người thông qua bộ mặt, hình hài. Anh muốn truyền tải thông điệp bất kỳ sự vật nào cũng có hai mặt bên trong và bên ngoài trái ngược. (Ảnh: Tú Trinh)
Tác giả Dương Đức Duy thông qua tác phẩm “Điểm đến” thể hiện quan điểm hành trình đi tìm đích đến, đó là những trải nghiệm nuôi lớn tâm hồn và lý tưởng của bản thân. (Ảnh: Tú Trinh)
Tác giả Dương Đức Duy thông qua tác phẩm “Điểm đến” thể hiện quan điểm hành trình đi tìm đích đến, đó là những trải nghiệm nuôi lớn tâm hồn và lý tưởng của bản thân. (Ảnh: Tú Trinh)
Lựa chọn theo số đông hay lựa chọn theo quan điểm cá nhân? Vũ Hải My tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình và cho khán giả thông qua tác phẩm “Sống” với chất liệu sắt. (Ảnh: Tú Trinh)
Lựa chọn theo số đông hay lựa chọn theo quan điểm cá nhân? Vũ Hải My tự đặt ra một câu hỏi cho chính mình và cho khán giả thông qua tác phẩm “Sống” với chất liệu sắt. (Ảnh: Tú Trinh)
Hình ảnh con trâu gắn liền với không gian đời sống làng quê Việt Nam được Dương Đức Duy thể hiện qua khối kiến trúc làm từ giấy bồi với màu sắc cam rực ấn tượng mang tên “Trâu “lồng””. (Ảnh: Tú Trinh)
Hình ảnh con trâu gắn liền với không gian đời sống làng quê Việt Nam được Dương Đức Duy thể hiện qua khối kiến trúc làm từ giấy bồi với màu sắc cam rực ấn tượng mang tên “Trâu “lồng””. (Ảnh: Tú Trinh)

Người xem dường như choáng ngợp trước không gian ấn tượng của “Những kẻ mộng mơ”. Nơi đây là sự kết hợp của những hình khối chắc khỏe với các đường nét mềm mại, một sự giao thoa đặc biệt để lại nhiều cảm xúc khó quên trong lòng độc giả. Hơn hết, 20 tác phẩm chất lượng được sáng tạo bởi 18 tác giả trẻ. Điều này chứng tỏ tài năng và điểm nhìn thế hệ gen Z. Họ sẽ tiếp nối tinh thần cha ông và phát triển nền nghệ thuật nước nhà theo cách của riêng mình.

Chị Minh Trang (Hà Nội) thích thú ngắm nhìn tác phẩm “Khởi nguồn từ con số 0” và chia sẻ: “Mỗi tác phẩm ở đây đều mang màu sắc và phong cách riêng biệt. Các tác giả đã thành công thể hiện câu chuyện cũng như quan điểm của chính bản thân. Tôi cảm thấy rất ấn tượng và thật may mắn khi đến với triển lãm này”. (Ảnh: Tú Trinh)
Chị Minh Trang (Hà Nội) thích thú ngắm nhìn tác phẩm “Khởi nguồn từ con số 0” và chia sẻ: “Mỗi tác phẩm ở đây đều mang màu sắc và phong cách riêng biệt. Các tác giả đã thành công thể hiện câu chuyện cũng như quan điểm của chính bản thân. Tôi cảm thấy rất ấn tượng và thật may mắn khi đến với triển lãm này”. (Ảnh: Tú Trinh)
Nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không giấu được sự ngưỡng mộ đối với 18 tác giả trẻ - tương lai của nền điêu khắc Việt Nam. (Ảnh: Tú Trinh)
Nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội không giấu được sự ngưỡng mộ đối với 18 tác giả trẻ - tương lai của nền điêu khắc Việt Nam. (Ảnh: Tú Trinh)

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bắt đầu môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin nổi bật1 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm trường, sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với môn Ngữ Văn. Đây là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN