TƯ VẤN TUYỂN SINH: KHOA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

(Sóng trẻ) - Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học được thành lập vào ngày 16/01/1962, là một trong những khoa có bề dày truyền thống và thành tích đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.


e99824b78_anh_1.jpg


Ảnh 1: Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương trình đào tạo

Khoa có 1 chuyên ngành đào tạo: Chủ nghĩa xã hội khoa học.

Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, thực tế, thực tập, đảm bảo tính khoa học, hiện đại và hệ thống, chú trọng cả tri thức khoa học và rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức. Sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp bằng cử nhân Chủ nghĩa xã hội khoa học.


e99824b78_anh_2.jpeg

Ảnh 2: Infographic giới thiệu khoa CNXHKH

Thành tích đào tạo

Khoa đã đạt nhiều thành tích trong công tác đào tạo và giảng dạy. Về mặt cá nhân, nhiều giảng viên nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và Chiến sĩ thi đua cấp bộ, huy chương vì sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp phát triển của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Về mặt tập thể, khoa nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, chi bộ trong sạch vững mạnh. Khoa còn được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì đã góp phần trong công cuộc xây dựng CNXH, và nhiều bằng khen khác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Khoa đã đào tạo hơn 3000 cử nhân, hơn 100 thạc sĩ Chủ nghĩa xã hội khoa học, và hơn 22 cử nhân và thạc sĩ Lào. Bên cạnh đó, khoa còn tham gia đào tạo hàng chục nghìn nhà báo, biên tập viên xuất bản và giảng viên lý luận chính trị cho Đảng và Nhà nước.

Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể trở thành:

Giảng viên các trường ĐH, CĐ và Trung học chuyên nghiệp

Giảng viên các trường chính trị của Tỉnh, Thành phố

Cán bộ ở các tổ chức cơ sở Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương


e99824b78_anh_3.jpg

Ảnh 3: TS. Bùi Thị Kim Hậu – Phó Trưởng khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

Theo TS. Bùi Thị Kim Hậu, “cơ hội việc làm của sinh viên CNXHKH ngày càng rộng. Nhiều sinh viên tốt nghiệp khoa CNXHKH trước đây đã có những công việc tốt, nhiều người đã giữ chức vụ cao trong các cơ quan Đảng và Nhà nước.”

Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016 – 2017 

Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh của khoa CNXHKH (mã ngành 525) là 50 sinh viên.

Theo TS. Bùi Thị Kim Hậu: “Cùng với chương trình chung của Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong hoạt động tuyển sinh 2016, khoa CNXH đã tổ chức một số kênh để thu hút thí sinh như: thông qua sinh viên ở các khóa trước để thông tin về công tác tuyển sinh của khoa; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: website của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, facebook của khoa và của sinh viên của khoa; và thông qua các hoạt động nại khóa của khoa và của sinh viên của khoa. Nhờ đó, các em thí sinh muốn tìm hiểu về khoa sẽ có cơ hội được biết nhiều thông tin hơn về khoa.”

Tổ hợp môn thi


e99824b78_anh_4.jpeg

Ảnh 4: Infographic giới thiệu tổ hợp môn thi của ngành CNXHKH

Thông tin liên hệ

Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Tầng 7 Nhà Hành chính

36 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số máy văn phòng khoa: (04) 37.546.963 số máy lẻ 812.

                                                                                          

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật6 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN