Tưng bừng khai mạc Hội báo toàn quốc 2024

(Sóng trẻ) - Sáng 15-3, Hội báo toàn quốc 2024 với chủ đề "Báo chí Việt Nam - Tiên phong, đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân" chính thức khai mạc tại tuyến đường Lê Lợi, quận 1, TP. HCM.

Đây là lần đầu tiên Hội Báo được tổ chức tại TP. HCM. Sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với sự góp mặt của hơn 600 cơ quan báo chí tại 63 tỉnh, thành trong cả nước. 

Hội Báo còn là dịp tôn vinh những thành tựu, tinh thần đổi mới sáng tạo, tính trách nhiệm cao của báo chí Việt Nam và thể hiện lòng tự hào về truyền thống 99 năm lịch sử báo chí Việt Nam.

hoi-bao-toan-quoc-1-01.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Báo Lao Động)

Ông Lê Quốc Minh (Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban chỉ đạo Hội báo toàn quốc 2024) cho biết: “Hội báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ, hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống”. 

Qua đó, các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước sẽ phản ánh thực trạng đời sống mọi mặt, lắng nghe, phân tích, khơi nguồn, điều hướng dư luận xã hội, từ đó góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh triển lãm, trưng bày truyền thống, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Diễn đàn báo chí toàn quốc với các hoạt động nghiệp vụ quy mô, tầm vóc. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 60 diễn giả là các nhà báo giàu kinh nghiệm, lãnh đạo cơ quan báo chí hàng đầu Việt Nam, các chuyên gia truyền thông quốc tế uy tín.

z5252344063557_a408b51ecc30ea133a7e19e9b6ba5431.jpg
Mỗi gian trưng bày lại có những cách riêng để thu hút các đồng nghiệp, khách tham quan. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam)

Là một trong những ngôi trường đào tạo Báo chí - Truyền thông uy tín, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tham gia tại sự kiện với rất nhiều hoạt động sôi nổi: Trưng bày những cuốn sách tiêu biểu do các giảng viên của trường biên soạn; Tọa đàm “Đào tạo nguồn nhân lực báo chí trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam hiện nay”; Giới thiệu và tư vấn tuyển sinh các ngành đào tạo của trường; Cuộc thi ảnh “Check in AJC”.

432992358_868060091790742_2812142790051489147_n.jpg
Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng;  Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh chụp ảnh lưu niệm tại gian trưng bày của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. (Ảnh: Fanpage Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

Hội báo sẽ diễn ra trong ba ngày (từ ngày 15 đến 17-3) với nhiều hoạt động, diễn đàn.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Bế mạc Hội báo toàn quốc năm 2024: Học viện Báo chí và Tuyên truyền đạt giải B Gian hàng trưng bày xuất sắc

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng 17/3/2024, tại TP Hồ Chí Minh, Hội Báo toàn quốc 2024 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Tiên phong, Đổi mới vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân” đã bế mạc trọng thể.

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Thời tiết Noel 2023: Miền Bắc chìm trong rét đậm, Trung và Nam Bộ khả năng có mưa lớn

Tin nổi bật4 tháng trước

(Sóng trẻ) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo thời tiết trong 10 ngày tới, từ đêm nay 17/12 đến ngày 27/12, cho các khu vực trên cả nước.

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Chấp nhận ngủ lề đường "chờ mua iPhone 15"

Tin nổi bật7 tháng trước

(Sóng trẻ) - Như thường lệ, thời điểm tháng 9 sẽ là lúc Apple - một tập đoàn công nghệ về ngành công nghệ thông tin lớn bậc nhất thế giới cho “trình làng” các sản phẩm mới nhất. Vào ngày 13/9, Apple đã cho ra mắt iPhone 15.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN