Vận dụng truyền thông trong việc quảng bá nông nghiệp bền vững

(Sóng trẻ) - Ngày 8/1, Lễ trao giải cuộc thi "Xúc tiến phát triển nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường" được diễn ra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cuộc thi do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA tổ chức.                  

Cuộc thi video ‘Xúc tiến phát triển nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường’ nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường chuỗi giá trị cây trồng an toàn tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại từ Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA. Với mục đích sử dụng truyền thông trong việc quảng bá nền nông nghiệp sạch của Việt Nam, cuộc thi quy tụ nhiều sinh viên ngành Báo chí - Truyền thông của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các sản phẩm đặc sắc.

Cuộc thi là sự kết hợp giữa nông nghiệp bền vững và công tác truyền thông . (Ảnh: Như Ý)
Cuộc thi là sự kết hợp giữa nông nghiệp bền vững và công tác truyền thông. (Ảnh: Như Ý)

Lễ trao giải có sự tham dự của PGS. TS. Lê Quốc Thanh, Giám Đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia; PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; ông Miyazoe Mikio, Trưởng đại diện văn phòng JICA Việt Nam; ông Kayano Naoki, chuyên gia dài hạn dự án JICA; ông Nanakubo Mitsuru, Trưởng nhóm tư vấn dự án JICA cùng trưởng phòng, cán bộ của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, các giảng viên và sinh viên Học Báo chí và Tuyên truyền. 

Tại lễ trao giải, 7 video của các đội thi về các hợp tác xã nông nghiệp khác nhau trên toàn địa bàn miền Bắc được trình chiếu. (Ảnh: Như Ý)
Tại lễ trao giải, 7 video của các đội thi về các hợp tác xã nông nghiệp khác nhau trên toàn địa bàn miền Bắc được trình chiếu. (Ảnh: Như Ý)

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS. TS. Lê Quốc Thanh, Giám Đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết: “Trong xu thế hiện nay, chuyển đổi số đang mở ra một cơ hội lớn cho nền nông nghiệp Việt Nam, đặc biệt là nâng cao giá trị sản phẩm và kết nối thị trường. Chúng tôi nhận thức rõ chuyển đổi số là lực lượng quan trọng để thay đổi nền sản xuất và chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp”. 

Đồng thời, PGS. TS. Lê Quốc Thanh cũng khẳng định những video từ các đội thi tham dự chính là một công cụ thiết yếu để các hợp tác xã có thể quảng bá câu chuyện thương hiệu của mình. Chính sản phẩm truyền thông tham dự cuộc thi đã giúp người nông dân bán cả quá trình sản xuất, thể hiện được giá trị sản phẩm. 

PGS. TS. Lê Quốc Thanh phát biểu khai mạc tại buổi trao giải. (Ảnh: Như Ý)
PGS. TS. Lê Quốc Thanh phát biểu khai mạc tại buổi trao giải. (Ảnh: Như Ý)

Tại đây, PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng của truyền thông trong việc song hành cùng nông nghiệp sạch: “Truyền thông đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp bền vững, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi hành vi và tạo ra những thay đổi tích cực trong chính sách, sản xuất và tiêu thụ nông sản. Học viện Báo chí và Tuyên truyền với tư cách là môi trường đào tạo ra những nhà báo và những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông trong tương lai cũng nhận thức rõ được trách nhiệm của mình trong việc đồng hành với người sản suất, với và con nông dân và ngành nông nghiệp”. 

PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Khuyến nông và Tổ chức JICA vì đã tạo cơ hội cho sinh viên Học viện được thử sức. (Ảnh: Như Ý) 
PGS. TS. Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền gửi lời cảm ơn tới Trung tâm Khuyến nông và Tổ chức JICA vì đã tạo cơ hội cho sinh viên Học viện được quảng bá nền nông nghiệp sạch của Việt Nam. (Ảnh: Như Ý) 

Thông qua cuộc thi, các bạn sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền được trải nghiệm làm việc trong môi trường thực tế cùng với các hợp tác xã, với người nông dân và các đơn vị sản xuất nông nghiệp. 7 video đến từ các đội thi là những thành quả sau quá trình hoạt động, lần lượt được trao giải dựa theo những tiêu chí chấm điểm của Ban giám khảo. 

Nhóm Sơn La với tác phẩm “Vỏ cà phê và hành trình phát triển nông nghiệp bền vững ở Sơn La” đạt giải nhất. (Ảnh: Như Ý)
Nhóm Sơn La với tác phẩm “Vỏ cà phê và hành trình phát triển nông nghiệp bền vững ở Sơn La” đạt giải nhất. (Ảnh: Như Ý)
Nhóm Hà Nam với tác phẩm “Nông nghiệp an toàn: Lành cho mình, sạch cho người, xanh cho môi trường” đạt giải Nhì. (Ảnh: Như Ý) 
Nhóm Hà Nam với tác phẩm “Nông nghiệp an toàn: Lành cho mình, sạch cho người, xanh cho môi trường” đạt giải Nhì. (Ảnh: Như Ý) 
Nhóm Bắc Ninh với tác phẩm “Thay đổi vì một nền nông nghiệp bền vững hơn mỗi ngày” đồng giải Nhì. (Ảnh: Như Ý) 
Nhóm Bắc Ninh với tác phẩm “Thay đổi vì một nền nông nghiệp bền vững hơn mỗi ngày” đồng giải Nhì. (Ảnh: Như Ý) 
Nhóm Nam Định với tác phẩm “Nông nghiệp tuần hoàn – Hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam” đạt giải Ba. (Ảnh: Như Ý)
Nhóm Nam Định với tác phẩm “Nông nghiệp tuần hoàn – Hướng đi mới của nông nghiệp Việt Nam” đạt giải Ba. (Ảnh: Như Ý)
Nhóm Hải Dương với tác phẩm “Ổi Nam Vũ – Trái ngọt từ nền đất sạch” đồng giải Ba. (Ảnh: Như Ý)
Nhóm Hải Dương với tác phẩm “Ổi Nam Vũ – Trái ngọt từ nền đất sạch” đồng giải Ba. (Ảnh: Như Ý)

 

Tác phẩm “Từ bão Yagi đến nông nghiệp bền vững: Câu chuyện của HTX Rau quả sạch Chúc Sơn” của nhóm Hà Nội đạt giải Khuyến khích. (Ảnh: Như Ý) 
Tác phẩm “Từ bão Yagi đến nông nghiệp bền vững: Câu chuyện của HTX Rau quả sạch Chúc Sơn” của nhóm Hà Nội đạt giải Khuyến khích. (Ảnh: Như Ý) 
Tác phẩm “Cam lòng vàng Nguyên Hòa – nâng cao giá trị giống cây thuần Việt” đến từ đội Hưng Yên đồng giải Khuyến khích. (Ảnh: Như Ý) 
Tác phẩm “Cam lòng vàng Nguyên Hòa – nâng cao giá trị giống cây thuần Việt” đến từ đội Hưng Yên đồng giải Khuyến khích. (Ảnh: Như Ý) 

Cuộc thi sáng tạo video "Xúc tiến Phát triển Nông nghiệp bền vững và thân thiện với môi trường" là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo trong việc vận dụng truyền thông vào quá trình quảng bá sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, và phát triển nông nghiệp gắn liền với sự phát triển xã hội bền vững. 

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

1200 chỗ ở miễn phí được Đại học Bách Khoa bố trí cho người dân nhân dịp Quốc Khánh 2/9 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Từ ngày 30/8/ đến hết 3/9, Đại học Bách Khoa Hà Nội bố trí 1200 chỗ ở miễn phí phục vụ người dân từ nhiều nơi đến Thủ Đô để tham dự Lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm ngày Quốc Khánh 2/9. 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Người dân háo hức tham gia Triển lãm “80 năm rạng rỡ non sông - Con đường Độc lập” 

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Sáng ngày 31/8, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), đông đảo người dân xếp hàng dài để nhận ấn phẩm đặc biệt nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Không gian trải nghiệm của VTV thu hút đông đảo khách tham quan

Tin nổi bật1 tháng trước

(Sóng trẻ) - Ngày 29/8, tại Triển lãm Thành tựu đất nước, khách tham quan triển lãm được tìm hiểu về kênh truyền hình mới sắp lên sóng - Vietnam Today và trải nghiệm các công nghệ truyền hình hiện đại.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN