Về thăm quê Bác: Cụm di tích Hoàng Trù

(Sóng trẻ)- Cụm di tích Hoàng Trù- quê nại của Bác là nơi hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật, tài liệu lịch sử- văn hóa gắn liền với thời niên thiếu của Người.


Hoàng Trù (hay còn được gọi là làng Chùa), thuộc làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Đây là quê nại của Bác, là nơi Bác cất tiếng khóc chào đời và sinh sống cho tới khi lên 5 tuổi.



82ff88702_1.jpg


Đường vào cụm di tích Hoàng Trù



82ff88702_2.jpg


Xung quanh là màu xanh của cây cối bao phủ


Với diện tích khoảng 3500 m², cụm di tích Hoàng Trù bao gồm: Ngôi nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân (họ nại Bác), ngôi nhà tranh 5 gian của cụ Hoàng Xuân Đường và Nguyễn Thị Kép (ông bà nại của Bác), ngôi nhà tranh 3 gian của ông Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh).



82ff88702_4.1.jpg


Ngôi nhà thờ chi nhánh họ Hoàng Xuân (họ nại Bác)- một dòng họ có truyền thống hiếu học, 
tiêu biểu là Hoàng Nghĩa Kiều (1540-1587) từng được vua Lê giao chức tổng binh sử tư xứ Nghệ An



51912da40_4.3.jpg


Ngôi nhà tranh 5 gian của cụ Hoàng Xuân Đường và Nguyễn Thị Kép (ông bà nại của Bác)
Tại ngôi nhà này, năm 1868, bà Hoàng Thị Loan- mẹ của Bác đã chào đời.



51912da40_4.2.jpg


 Ngôi nhà tranh 3 gian của ông Nguyễn Sinh Sắc và Hoàng Thị Loan (thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh)
Năm 1883, cụ ông Hoàng Xuân Đường và cụ bà Nguyễn Thị Kép (ông bà nại của Bác) đã dựng ngôi nhà 3 gian này cho con rể Nguyễn Sinh Sắc (bố của Bác) và con gái Hoàng Thị Loan (mẹ của Bác) mới kết hôn ra ở riêng.


82ff88702_3.1.jpg


Phía sau ngôi nhà tranh còn có cây mít đang ra quả


Trong gian nhà tranh còn lưu giữ nhiều hiện vật như: nghiên mực, hộp đựng bút lông, nơi đựng sách, các công cụ sinh hoạt...


51912da40_5.2.jpg


Bút và hộp đựng bút


51912da40_6.jpg


Các tài liệu cổ


2e2e29c9d_8.jpg


Chiếc khung cửi- công cụ lao động của bà Loan (mẹ của Bác) dùng để dệt vải, dệt lụa nuôi sống cả gia đình


2e2e29c9d_7.jpg


Chiếc võng gắn liền với thời niên thiếu của Bác


Và một số vật dụng sinh hoạt khác


2e2e29c9d_11.jpg


Bếp nhà Bác


2e2e29c9d_9.jpg


Chum


Nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2015), không ít đoàn tham quan đã đến tìm hiểu về cụm di tích Hoàng Trù.


f58ccd822_i_3113.jpg


Hướng dẫn viên giới thiệu về cụm di tích cho các đoàn khách tham quan


Em Nguyễn Thu Hiền (học sinh trường Lý Tự Trọng, Quảng Nam) chia sẻ: "Qua chuyến đi này, em thấy mình bổ sung được nhiều kiến thức hơn về cuộc đời của Bác, biết được những vật dụng gắn liền với thời niên thiếu của Bác".


Về với Nghệ An, về với quê nại Hoàng Trù một lần, chắc chắn chúng ta sẽ thêm yêu và hiểu về cuộc đời của một bậc đại nhân, đại trí, đại dũng- Chủ tịch Hồ Chí Minh!


Bài và ảnh
Phương Thu Hường
Báo mạng điện tử K32


Cụm di tích Hoàng Trù được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá Quốc gia năm 1990. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cất tiếng khóc chào đời vào ngay 19/5/1890 và sống trọn vẹn 5 năm đầu tuổi ấu thơ trong tình yêu thương, nuôi dưỡng của ông bà nại, bố mẹ, anh chị và bà con làng xóm

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Gần 125.000 học sinh Hà Nội chính thức bước vào cuộc đua lớp 10 công lập

Tin nổi bật5 ngày trước

(Sóng trẻ) - Sáng 30/5, học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại 224 điểm thi. Sĩ tử, phụ huynh và địa điểm thi trong tâm thế sẵn sàng cho môn thi đầu tiên.

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Giải bài toán thích ứng của sinh viên ngành Báo chí qua tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI”

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 16/5, tọa đàm “Năng lực cạnh tranh của nhân lực trẻ trong thời đại AI” thuộc khuôn khổ Ngày hội Việc làm - AJC Job Fair 2026 đã cung cấp cho sinh viên những kỹ năng và góc nhìn thực tế để thích ứng với thị trường lao động thời đại số.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Học viện Báo chí và Tuyên truyền giành giải ba Hội thi Olympic Triết học 2026

Tin nổi bật3 tuần trước

(Sóng trẻ) - Chiều 9/5, Hội thi Olympic Triết học năm 2026 diễn ra tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Trải qua nhiều vòng thi căng thẳng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền về đích với một giải nhất và một giải ba chung cuộc. 

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN