“Ma trận” đồ chơi bạo lực trẻ em trên phố Hàng Mã dịp Trung thu

(Sóng trẻ) - Tết Trung thu đến cũng là lúc thị trường đồ chơi trẻ em sôi động, nhộn nhịp trở lại. Bên cạnh đồ chơi truyền thống, nhiều món đồ chơi bạo lực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em được bày bán tràn lan trên phố Hàng Mã.

Theo tìm hiểu của PV, dọc con phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), không khó để bắt gặp các sản phẩm đồ chơi mang tính bạo lực. Chúng được tiểu thương ngang nhiên bày bán như: kiếm nhựa Nhật Bản, các loại kiếm phát sáng, súng nhựa bắn bong bóng, mặt nạ ma quỷ,...

Nhiều món đồ chơi bạo lực được các cửa hàng bày bán công khai tràn lan trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Yến Thảo)
Nhiều món đồ chơi bạo lực được các cửa hàng bày bán công khai tràn lan trên phố Hàng Mã. (Ảnh: Yến Thảo)

Đây hầu hết đều là mặt hàng nằm trong danh sách cấm lưu thông trên thị trường, với giá dao động từ 50.000 đồng – 300.000 đồng. Khi được hỏi về nguồn gốc, xuất xứ của những mặt hàng này, những người bán hàng cho biết họ cũng không nắm rõ bởi hàng được nhập qua nhiều mối buôn. Các chủ cửa hàng cũng luôn khéo léo nói rằng những loại đồ chơi này vô hại, bắn vào người không hề nguy hiểm. 

Một chủ cửa hàng đồ chơi đầu phố Hàng Mã chia sẻ: “ Mặt hàng bán chạy nhất là các loại súng dài, có tia laser với hình dáng giống vũ khí trong game. Giờ game có vũ khí nào, loại súng tối tân nào thì ở đây cũng có loại đó”. 

Về giá cả, súng bắn đạn nhựa có giá từ 70.000 - 200.000 đồng. Đó là chưa kể tiền mua thêm lưỡi lê phát sáng gắn vào đầu súng, pin, đạn nhựa, đạn bằng bi sắt... Tổng số tiền để trang bị một khẩu súng nhựa hoạt động trơn tru không dưới 300.000 đồng. Giá mỗi thanh kiếm cũng không rẻ. Một thanh kiếm mô dài chừng 40cm, lõi bằng nhựa, phát sáng xanh đỏ, vỏ màu đồng giả có khoảng 50.000 đồng.

Nhiều bậc phụ huynh cũng thừa nhận rằng, các loại đồ chơi bạo lực không tốt cho sự phát triển trí tuệ, tâm sinh lý tuy nhiên nhiều người lớn chiều chuộng con mình nên thường  nhắm mắt mua làm quà dịp Trung thu. (Ảnh: Yến Thảo)
Nhiều bậc phụ huynh cũng thừa nhận rằng, các loại đồ chơi bạo lực không tốt cho sự phát triển trí tuệ, tâm sinh lý tuy nhiên nhiều người lớn chiều chuộng con mình nên thường nhắm mắt mua làm quà dịp Trung thu. (Ảnh: Yến Thảo)

Đánh vào tâm lý của trẻ nhỏ, những tiểu thương sẵn sàng cho nhân viên mời chào một cách công khai, thậm chí một số người bán hàng rong còn “dí” tận tay để các bé đòi cha mẹ mua cho bằng được.

Chị P.T.H (phụ huynh đưa con đến Hàng Mã vui chơi dịp Trung thu) bày tỏ: “Các mặt hàng đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan, lại có màu sắc rực rỡ nên các con tôi bị thu hút. Cả năm mới có một dịp Trung thu nên không còn cách nào, tôi đành chiều theo sở thích của các con. (Ảnh: Yến Thảo)
Chị P.T.H (phụ huynh đưa con đến Hàng Mã vui chơi dịp Trung thu) bày tỏ: “Các mặt hàng đồ chơi bạo lực được bày bán tràn lan, lại có màu sắc rực rỡ nên các con tôi bị thu hút. Cả năm mới có một dịp Trung thu nên không còn cách nào, tôi đành chiều theo sở thích của các con. (Ảnh: Yến Thảo)

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, tinh thần cho trẻ em trong dịp Tết Trung thu tới đây, bên cạnh việc các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm soát chặt chẽ, xử lý các trường hợp vi phạm, các bậc phụ huynh tuyệt đối không mua cho trẻ các loại đồ chơi mang tính bạo lực, không có dấu hiệu hợp quy.

Theo Quyết định 88/2000/QĐ-BTM ngày 18/1/2000 của Bộ Thương mại, những loại đồ chơi trẻ em có hại tới giáo dục nhân cách, sức khỏe hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội sẽ bị cấm. Cụ thể: Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng (súng nén bằng hơi hoặc bằng lò xo bắn đạn nhựa hoặc các loại đạn khác; súng bắn nước, hơi nước; súng bắn phát quang hoặc bắn gây tiếng nổ); Các loại đồ chơi có hình dáng giống các loại vũ khí khác như lựu đạn, bom, mìn, bộc phá; kiếm, mác, lê, dao găm, cung nỏ; Các loại pháo: Pháo nổ, pháo hoa, pháo đập, đạn đập làm bằng thuốc pháo hoặc bằng các vật liệu khác có thể gây cháy, bỏng; Các loại đồ chơi dưới dạng văn hóa phẩm (ấn phẩm, băng, đĩa), các loại đồ chơi điện tử có hình ảnh, âm thanh, hành động mô tả cảnh đánh nhau, giết người dã man hoặc những hành động xúc phạm nhân phẩm, phá hoại môi trường có hại về thẩm mỹ và giáo dục trẻ em.

Cùng chuyên mục

Đừng bỏ lỡ
Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Trung thành với sứ mệnh, sáng tạo vì tương lai

Tin nổi bật2 tuần trước

(Sóng trẻ) - Giữa dòng chảy chuyển đổi số, Báo chí Cách mạng Việt Nam đang không ngừng đổi mới để thích ứng với thời đại. Sau 101 năm xây dựng và phát triển, báo chí vẫn giữ vững vai trò tiên phong, đồng hành cùng đất nước trên hành trình hội nhập và phát

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Đề thi các môn Khoa học tự nhiên THPT 2026 đảm bảo mức độ phân hóa thí sinh

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Ngày 12/6, các thí sinh tham gia dự thi hai môn tự chọn của kỳ thi THPT. Đề thi các môn Khoa học tự nhiên được đánh giá có sự phân loại thí sinh, đảm bảo yêu cầu tốt nghiệp và xét tuyển.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Phụ huynh thấp thỏm ngoài cổng trường

Tin nổi bật4 tuần trước

(Sóng trẻ) - Sáng 11/6, hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ba tiếng làm bài của các sĩ tử cũng là ba tiếng chờ đợi đầy hồi hộp của những người làm cha, làm mẹ bên ngoài cổng trường.

XEM THÊM TIN

SỰ KIỆN NỔI BẬT

TIN ẢNH

XEM NHIỀU NHẤT

TIN NỔI BẬT

DIỄN ĐÀN